Giám đốc Sở TTTT - ông Nguyễn Chí Cường - giải thích lý do vì sao QCTV2, QCTV3 “lọt lưới kiểm soát” suốt hơn một năm qua: Tháng 1.2011, UBND tỉnh có văn bản đồng ý về chủ trương cho Trung tâm truyền hình cáp Quy Nhơn (tên gọi của Cty TNHH một thành viên truyền hình cáp Quy Nhơn lúc đó) phát sóng thử nghiệm hai kênh trên, thời gian từ tháng 2 đến hết tháng 4. Hết hạn thử nghiệm, đề án sản xuất chuẩn bị trình xin cấp phép chính thức thì phải gác lại vì Quyết định 20/2011/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền - có hiệu lực từ trung tuần tháng 5.2011 - yêu cầu các đơn vị như truyền hình cáp Quy Nhơn phải chuyển đổi mô hình, làm thủ tục đề nghị cấp phép thiết lập hạ tầng mạng viễn thông và cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. Mô hình mới đã có, việc xin phép cũng đã khởi động từ năm ngoái đến nay. Dẫu sao, với trách nhiệm quản lý ngành, ông Cường thừa nhận đã chủ quan, sai sót và cho biết sẽ kiến nghị dừng phát sóng QCTV2 và QCTV3.
Trao đổi với Lao Động, Giám đốc Cty TNHH một thành viên truyền hình cáp Quy Nhơn Chu Quang Trùng cho biết không chờ quyết định của Sở TTTT và UBND tỉnh, ngay từ trưa 15.6, cả hai kênh thử nghiệm đã ngừng hoạt động.