Nghe - cách thưởng thức sách mới trong thời đại số

|

Độc giả dùng thính giác để cảm nhận, tiếp thu nội dung của một cuốn sách là cách làm mới mà một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, băng đĩa tiến hành thực nghiệm thời gian qua trong những dự sán sách nói nhằm lôi kéo độc giả đến với sách.

Hình thức mới

Thực ra sách nói có mặt ở nước ta được một vài năm nay, một số Cty sách đã thu âm, phát hành. Tuy vậy, gọi là thử nghiệm cũng có phần đúng bởi đến nay, đây vẫn là hướng đi mới của một số Cty sách. Họ đang cố gắng để kéo độc giả đến với sách nhiều hơn trong thời đại mà văn hóa nghe có phần vượt trội so với văn hóa đọc ngày nay.

Có thể kể đến một số Cty sách, NXB đã thực hiện các dự án sách nói như Phương Nam book, First News, Nhã Nam, Kim Đồng… Một số đơn vị khác vẫn đang trong thời gian thăm dò, khảo sát thị trường. Ông Nguyễn Cảnh Bình - GĐ Cty sách Alphabooks (chuyên về mảng sách kỹ năng sống, kỹ năng làm việc) - cho biết: “Sách nói cũng là một hướng đi mới mà Alphabooks đã tính đến và đặt ra kế hoạch trong thời gian tới. Chắc phải một thời gian nữa sau khi có sự chuẩn bị kỹ càng hơn, chúng tôi sẽ có ấn phẩm sách nói”.

Bà Nguyễn Thanh Thuỷ - Giám đốc Cty sách Phương Nam - chia sẻ về loại hình mới mà Cty đang thực hiện: “Chất liệu của sách nói có thể từ sách hoặc từ những nguồn kịch bản khác. Vì vậy nó có nhiều cách thể hiện, có thể đọc đơn thuần như đọc sách, có thể như kịch truyền thanh, có thể như talk show hoặc các hình thức diễn đạt, kết hợp và pha trộn cùng các loại hình nghệ thuật khác như âm nhạc, sân khấu truyền thanh...”.

Ưu điểm của sách nói là có thể nghe ở bất kỳ đâu, rất tiện lợi, phù hợp với người bận rộn. Anh Phạm Ngọc Anh (Ba Đình, Hà Nội) - một độc giả của sách nói chia sẻ: “Sách nói thực sự mới lạ và hấp dẫn. Kể từ ngày biết đến hình thức sách này, tôi thường xuyên nghe sách, lúc thì ở nhà, lúc trên xe ôtô trên đường tới cơ quan”.

Một độc giả nhỏ tuổi khác là em Nguyễn Hà My (học sinh lớp 6 trường THCS Thăng Long, Hà Nội) - bày tỏ: “Bố mẹ mua một số đĩa CD về sách nói cho cháu nghe, cháu rất thích. Những câu chuyện được các cô, chú kể với giọng đọc truyền cảm, ấm áp, rất có sức hút. Nghe sách nói giống như nghe kể truyện vậy, nhưng giờ cháu có thể nghe bất cứ lúc nào”.

Sách nói đang dần tạo cho mình một vị trí trong ngành xuất bản, băng đĩa cùng với sự cố gắng của các đơn vị hoạt động đưa sách nói đến gần với công chúng hơn.

Sách nói lấn át sách viết?

Có lẽ chúng ta không nên nghi ngại, đặt câu hỏi liệu sách nói có triệt tiêu sách viết không, văn hóa nghe có giết chết văn hóa đọc không... Theo bà Nguyễn Thu Thủy - GĐ Cty Phương Nam book: “Đây chỉ là chất liệu, khi vào một loại hình khác nó được sáng tạo lần thứ hai”. Việc có thêm một hình thức mới thể hiện của sách sẽ góp phần vào việc thúc đẩy văn hóa đọc, giúp người đọc có thêm kênh mới để tiếp cận sách.

Hiện tại, đa phần sách nói tập trung vào mảng văn học, những câu chuyện làm thay đổi nhân cách con người (tủ sách Tâm hồn cao thượng, bộ sách Hạt giống tâm hồn), sách dành cho thiếu nhi... Nhiều CD thu âm khá công phu, kết hợp âm thanh và giọng đọc truyền cảm của những người đọc chuyên nghiệp đem đến cho người nghe sức hút khá đặc biệt.

Thời gian qua, có một số dự án sách nói thu hút sự quan tâm như dự án “Đọc sách cùng bạn” gồm nhiều tác phẩm như: Điện thoại lúc nửa đêm, Phố đàn bà không chồng, Già ơi chào bạn, Cánh đồng bất tận… của Phương Nam book có sự tham gia của giọng đọc Hiền Thục (ca sỹ). Cty First News phối hợp với Trí Việt và NXB Trẻ thời gian qua cũng cho xuất bản tác phẩm Hiểu về trái tim thu hút nhiều người nghe. Cuốn sách nói này được thể hiện qua giọng đọc của 52 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên với những bài viết gieo hạt cho tâm hồn sâu sắc của tác giả Minh Niệm.

Vượt qua những hình thức đọc còn đơn giản của một số chương trình đọc truyện qua sóng phát thanh, sách nói với sự cộng hưởng của âm thanh, tiếng động, âm nhạc sẽ mang đến cho người nghe sự cảm nhận tốt hơn. Với sự đầu tư khá nghiêm túc của các Cty sách, việc khẳng định được vị trí của mình trên thị trường của sách nói chỉ còn là thời gian.

Đàm Anh
 
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".