Nâng cao tính chuyên nghiệp cho nhân viên công tác xã hội

|

Bộ LĐTBXH cho hay, nhằm đáp ứng nhu cầu mỗi xã phường có ít nhất một người làm nghề công tác xã hội (CTXH) để phát hiện sớm những phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, hay giúp đỡ người yếu thế, từ nay đến năm 2020, mỗi năm sẽ có 6.000 nhân viên CTXH được đào tạo bài bản.
Chăm sóc học viên cai nghiện tại trung tâm bảo trợ xã hội.	ảnh: H.V
Chăm sóc học viên cai nghiện tại trung tâm bảo trợ xã hội. ảnh: H.V

Chuyên nghiệp là tất yếu

Ông Nguyễn Văn Hồi - Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTBXH) cho biết, nhu cầu nhân lực làm nghề CTXH của Việt Nam rất lớn. Ước tính 28% dân số có nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội, gồm người nghèo, người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người bị bạo hành, và cả doanh nhân bị stress... Vì vậy, trong mục tiêu của Đề án phát triển nghề CTXH đã nêu rõ là từ nay đến năm 2015, mỗi xã phường có 1-2 viên chức CTXH, đến năm 2020 cả nước có khoảng 60.000 viên chức làm nghề này. Đồng thời sẽ sớm hoàn thiện môi trường pháp lý để họ hoạt động.

Dẫn ra câu chuyện ở nước Mỹ- nơi có tới 2 triệu nhân viên CTXH- họ xuất hiện mọi nơi, mọi lúc, ngay cả trong các phiên tòa để bảo vệ quyền lợi cho những người sử dụng dịch vụ, ông Hồi khẳng định thêm, việc phát triển nghề CTXH là xu hướng tất yếu trong bất kỳ xã hội hiện đại nào: "Chúng ta đã có những người làm nghề này, như các nhân viên ở trung tâm bảo trợ xã hội, cán bộ phụ nữ làm công tác dân số trẻ em ở xã phường.., tuy nhiên cách làm việc chưa chuyên nghiệp, phần đông họ làm trái nghề, kiêm nhiệm, thiếu các kỹ năng cần thiết.

Đã đến lúc nước ta đẩy mạnh phát triển CTXH như một nghề chuyên nghiệp, nếu không nguy cơ mất “cân đối" giữa phát triển kinh tế và xã hội sẽ diễn ra. Phát triển nghề CTXH sẽ hỗ trợ cho phát triển KT-XH bền vững, bảo đảm tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển xã hội và công bằng xã hội”.

Sẽ đào tạo 6.000 nhân viên mỗi năm

Theo thống kê của Bộ LĐTBXH, Việt Nam hiện có 500 cơ sở bảo trợ xã hội dành cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, nhiễm chất độc da cam và các trung tâm 05, 06 dành cho người nghiện ma túy, từng hành nghề mại dâm... với khoảng 35.000 nhân viên. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp hoá, sắp tới, số nhân viên CTXH trên sẽ được đào tạo lại.

Với khoảng 40 trường đại học đào tạo cử nhân CTXH và năm nay- lần đầu tiên ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn sẽ đào tạo trình độ thạc sĩ cho ngành nghề này, Bộ LĐTBXH đề ra mục tiêu giai đoạn 2010-2020 sẽ đào tạo, đào tạo lại cho 35.000 cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học (bình quân 3.500 người/năm); đồng thời tập huấn kỹ năng cho 25.000 cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH (bình quân 2.500 người/năm).

Ngay sau khi Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề CTXH giai đoạn 2010-2020 (ngày 25.3.2010), ngày 25.8.2010, Bộ Nội vụ đã ra thông tư số 08, ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức xã hội, gồm: CTXH viên chính: Mã số 24.291; CTXH viên: 24.292; nhân viên CTXH: 24.293. Theo đó, chức danh, mã số các ngạch viên chức CTXH quy định tại thông tư này sẽ là căn cứ để Bộ LĐTBXH ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức chuyên ngành CTXH.

Bảo Duy

TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.