Mỹ sắp điều tàu chiến tự hành đến các khu vực "nhạy cảm"

|

Hải quân Mỹ vừa thông báo sẽ sử dụng vũ khí mới là tàu tuần dương tự hành để hộ tống chiến hạm hoạt động trong khu vực "nhạy cảm" như eo biển Ormuz ở vùng vịnh Persian và eo biển Malacca nhìn ra biển Đông Nam Á.
Hải quân Mỹ cho biết công nghệ sử dụng trong chương trình thám hiểm sao Hỏa đã được áp dụng vào lĩnh vực quân sự - đó là việc sử dụng phương tiện tự hành để tác chiến.

Hải quân Mỹ sẽ được trang bị hàng loạt tàu hộ tống tự hành, không ngưòi lái, mà theo kết quả thử nghiệm hồi tháng 8 vừa qua trên sông James ở Virginia đã mang lại kết quả tin cậy.

13 tàu tự hành được sử dụng trong cuộc diễn tập này. Khi được lệnh, 5 chiếc tàu tự động bảo vệ một chiến hạm mẹ đưa ra khỏi vùng nguy hiểm một cách an toàn, 8 chiếc còn lại dàn ra bao vây hải thuyền "địch".

Kết quả "kinh ngạc" và "vượt hẳn mọi tiên liệu"

Sau đợt thử nghiệm kéo dài hai tuần lễ, Phó Đô đốc Matthew Klunder - Giám đốc nghiên cứu của hải quân - tuyên bố với báo chí là trong tương lai gần, chiến thuật này sẽ được ứng dụng tại các vùng an ninh nhạy cảm, có thể tại eo biển Malacca (giữa Malaysia và Singapore) và eo biển Ormuz (vùng Vịnh).

Trong vòng 1 năm tới, các hạm đội Mỹ sẽ được tăng cường tàu chiến không người lái, dài 11 mét này. Chỉ cần một sĩ quan là đủ để theo dõi hoạt động của 20 tàu chiến tự hành.

Khác với máy bay không người lái, tàu chiến tự hành có khả năng tự quyết nhiều hơn, không cần phải chờ người điều khiển ra lệnh mỗi giai đoạn. Mỗi tàu chiến tự mình di chuyển, tự điều hợp với các tàu tự hành khác theo đội hình tốt nhất khi gặp nguy hiểm.

Một điểm lợi nữa là trị giá mỗi chiếc tàu không người lái không cao và được gọi là "vũ khí giá rẻ" và tránh được tổn hại sinh mạng thủy thủ.

Tuy nhiên, những người phản đối yêu cầu phải có tranh luận và đặt ra luật lệ rõ ràng, ấn định điều kiện và giới hạn việc sử dụng loại vũ khí này.

TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.