Sáng lập diễn đàn CNTT số 1 VN “Cu Hiệp”:

Mua “nửa Tinh tế” chỉ 70 triệu đồng

Vũ Hải |

Từng bán đồ gỗ, mở tiệm nét… ít ai ngờ Trần Mạnh Hiệp với biệt danh “Cu Hiệp” lại thành công khi xây dựng diễn đàn công nghệ "Tinh tế" và đẩy lên đứng tốp đầu các diễn đàn CNTT hiện nay.
PV báo Lao Động đã có cuộc trao đổi khá cởi mở với “Cu Hiệp” - CEO của công ty công nghệ Vi Mobi sở hữu diễn đàn CNTT Tinhte.vn về quá trình khởi động gian truân của anh cũng như "tọc mạch" một số sở thích cá nhân của CEO, kiêm Tổng Quản trị diễn đàn.

Có lẽ nhiều người biết đến biệt danh Cu Hiệp hơn là cái tên Trần Mạnh Hiệp, vậy biệt danh này có xuất xứ thế nào?

Nick “Cu Hiệp” mình đăng ký khi tham gia diễn đàn công nghệ Handheld và tiếp tục dùng nick này khi mở diễn đàn tinhte.vn.

Trước khi đến với công nghệ anh được đào tạo nghề gì và công việc ra sao ?

Mình tốt nghiệp trường ĐH kinh tế TPHCM. Công việc trước khi tự mở công ty kinh doanh là bán đồ gỗ cho bố. Trước đó, thì mở tiệm kinh doanh internet. Sau khi đóng cửa được 6 tháng thì lúc đó ở VN bắt đầu có ADSL.

Điều gì đưa anh đến với công nghệ và diễn đàn tinhte.vn trong khi đang làm một công việc khác không liên quan ?

Năm 2006, mình thấy công ty Vi Mobi có nhiều sản phẩm hay nhưng sắp phá sản. Mình đã bỏ 70 triệu mua 50% giá trị công ty của một thành viên sáng lập. Sau đó, mình tiếp tục làm với “Thành Dihuta” và ra đời Tinh tế cùng Khắc tên.

Luôn nhiệt huyết với các buổi chia sẻ sử dụng sản 
phẩm công nghệ ngoài trời (nguồn internet)

Vậy, khi nào anh thực sự bỏ các công việc khác và tập trung vào tinhte.vn và Khắc tên ?

Từ 2006, mình bỏ các công việc khác và tập trung vào công ty này với ý tưởng diễn đàn công nghệ, mà ban đầu chỉ như một website. Sau đó, 2007 thì Khắc tên ra đời. 

Theo anh tại sao các diễn đàn công nghệ ở VN lại nhanh chóng bị tinhte.vn cho rớt hạng ?

Các diễn đàn này chậm thay đổi theo xu hướng công nghệ. Ví dụ khi nhiều người dùng quan tâm tới Blackberry thì các diễn đàn vẫn chủ yếu là Symbian và Windows Mobile khá cũ kỹ. Khi xu hướng Android bắt đầu thì họ mới quan tâm tới Blackberry… sau đó là Android, rồi iPhone.

Thời điểm tinhte.vn tự nuôi sống bản thân và đầu tư vào diễn đàn tốn kém thế nào? Các mảng thu chính của Vi Mobi hiện nay là gì ?

Tinh tế tự có thể duy trì hoạt động từ khá lâu, tôi không còn nhớ rõ thời điểm nữa. Để làm một diễn đàn không tốn kém, hiện nay đa số là dựa vào một số code nguồn mở có sẵn, chỉ tuỳ biến giao diện…  Làm cách này nhanh và ít lỗi hơn tự mình phát triển từ đầu tới cuối. Ban đầu chỉ có mình “Thành Dihuta” và một vài người làm, còn tôi phụ trách kinh doanh và nội dung. 

Nguồn thu của công ty hiện nay là từ quảng cáo trên diễn đàn Tinh tế và Khắc tên.  Cả hai mảng này bổ trợ cho nhau. Về nhân sự, công ty hiện chia làm 3 bộ phận với tổng số 45 nhân viên. Trong đó, cà phê Tinh Tế đông nhất với khoảng 20 nhân viên và Khắc tên khoảng 15 nhân viên, phần còn lại thuộc Tinh Tế.

Được biết hiện nay anh đang mở rộng kinh doanh tại Hà Nội ?

Từ lúc mở Khắc tên trong thành phố HCM, có rất nhiều người Bắc mua sản phẩm. Người Bắc điệu hơn, con gái HN cũng điệu hơn, đẹp hơn. Đây cũng là lý do khiến tôi quyết định mở thêm Khắc tên tại Hà Nội. Địa điểm là phố Lý Nam Đế (một con phố chuyên bán máy tính và các linh kiện - PV), dự kiến khai trương vào tháng 5 tới.

Trong Sài Gòn còn có cà phê Tinh tế, liệu anh có kinh doanh cà phê ở Hà Nội ? 

Cũng có nghĩ đến kinh doanh cà phê ở Hà Nội nhưng vấn đề chính là rất khó quản lý. Kinh doanh cà phê là phải thu tiền ngay.

Quán cà phê, loại cà phê nào ở Hà Nội có ấn tượng với anh nhất?

Tôi thích quán Highlands Coffee, cụ thể là Cà phê Cột cờ Hà Nội, do tình cờ ghé qua. Mọi thứ đến với mình khá tình cờ giống như chiếc túi thổ cẩm này, mình đã xin của một vị linh mục vì thích quá, 2 ngày sau thì được gọi điện và được tặng, thế là mình dùng nó từ năm lớp 12 (năm 1996) đến nay. Về sở thích cà phê, mình thích cà phê rang xay pha loãng nhưng giờ thích cà phê sữa đá pha sẵn bằng máy.

Anh thích ứng dụng nào nhất trong chiếc iPhone mà anh luôn cầm trong tay?

Chủ yếu dùng 7 ứng dụng đó là nghe gọi, nhắn tin, Facebook, Foursquare, instagram, email, trình duyệt web.

Một sở thích khá thú vị nữa ở “Cu Hiệp” còn là rất thích đi dép nhựa, loại dép sục.. siêu nhẹ.
Vũ Hải
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.