Một phụ nữ bị máy xúc làm trọng thương khi phản đối thi công tại KCN Cẩm Điền

Mai Chi |

Hiện trường vụ việc được xác định tại KCN Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Vụ việc xảy ra tầm hơn 8h sáng ngày 10.7.
Ông Vũ Hồng Khiêm – Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng – cho biết: Tập đoàn công nghiệp Vsip (chủ đầu tư KCN Cẩm Điền) vừa tiếp nhận một đối tác đầu tư vào KCN. 17h chiều ngày 9.7, đơn vị thầu tổ chức đưa một số thiết bị vào để triển khai, tuy nhiên dân cản không cho vào.

Sáng 10.7, máy xúc tiến vào trong đất của Vship, dân thấy như vậy lao đến bao vây, cản trở dẫn đến xảy ra ẩu đả. Theo ông Khiêm, công an huyện báo cáo cho biết, gầu máy xúc va vào một người dân, hiện người này đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Hải Dương.

“Nạn nhân tên là Trâm, người Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, sinh năm 1960. Cô này bị xây xát, gãy xương bả vai. Nạn nhân đã được chụp cắt lớp và không có nguy hiểm tính mạng” – ông Khiêm cho biết.

Khi vụ việc xảy ra, những người dân có mặt tại hiện trường đã túm lái máy xúc đánh, hiện nay người này cũng đang phải điều trị tại bệnh viện, nhưng không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Sau đó, lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động đến hơn 11h cùng ngày thì tình hình ổn định trở lại. Bước đầu, công an xác định, nạn nhân bị gầu máy xúc va phải.

Chiếc máy xúc vẫn còn tại hiện trường (Ảnh: Việt Hòa)
Chiếc máy xúc vẫn còn tại hiện trường (Ảnh: Việt Hòa)

KCN Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương do Vship làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 150 ha. Một số hộ không nhận tiền đền bù nên tỉnh Hải Dương khoanh lại 50 ha làm đường đầy đủ để dân canh tác. Đến năm 2008 đã có trên 90% hộ đã nhận tiền. Hiện có 56 hộ chưa nhận tiền nhưng có những hộ nhận tiền rồi vẫn ra, đòi đền bù 250 triệu đồng/sào, vẫn theo thông tin ông Khiêm cho biết.

Cho đến 14h cùng ngày, người dân còn tụ tập tại hiện trường (Ảnh:Việt Hòa).
Cho đến 14h cùng ngày, người dân còn tụ tập tại hiện trường (Ảnh:Việt Hòa).
“Quan điểm của tỉnh, huyện là phải vận động cho nhân dân nhận thức hiểu và ủng hộ. Vship là ông chủ mới phải nhận mặt bằng sạch, trong khi đó dự án vẫn còn vướng mắc, hiện đang trong quá trình kiên trì vận động thì Vsip sốt ruột vì các đối tác đã vào rồi mà cứ như thế này thì nhỡ hết, nên mới cho thiết bị vào hoạt động thì xảy ra chuyện” – ông Khiêm nói.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng Hải Dương điều tra, làm rõ. 

Trong khi đó, trên mạng xã hội đang lan truyền rất nhanh một clip với hình ảnh một xe máy xúc chèn lên một người dân trong quá trình giải tỏa mặt bằng thi công. PV Lao Động đã xác minh vụ việc tại hiện trường và được biết người phụ nữ bị xe máy xúc chèn qua người trong clip chính là chị Lê Thị Trâm. Tuy nhiên khi trao đổi với PV báo Lao Động, ông Lê Huy Kiên – Chủ tịch UBND xã Cẩm Điền - chỉ cho rằng người dân va vào máy xúc. 

Cho tới 14h cùng ngày, nhiều người dân vẫn tập trung tại hiện trường xảy ra vụ việc. Chiếc xe máy xúc cán qua người chị Trâm vẫn còn ngay tại hiện trường.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Thái Lan sắp thu phí du lịch của du khách quốc tế

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài, ngoại trừ người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy thông hành biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho tiền đạo Tiến Linh

AN NGUYÊN |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi gặp gỡ, động viên huấn luyện viên Park Hang-seo và cá nhân tiền đạo Tiến Linh trước thềm chung kết AFF Cup 2022.