Minh Thuận đối đầu Vương Khang trong show 7 Gương mặt thân quen

Đặng Chung |

Tối 10.5, show 7 Gương mặt thân quen sẽ chính thức lên sóng, hứa hẹn sẽ có màn đối đầu kịch tính giữa Thần nữ Minh Thuận và Phàn Lê Huê – Vương Khang với trích đoạn nổi tiếng “Thần nữ dâng Ngũ Linh Kỳ”.

Tình cờ, khi trong phần bấm nút chọn nhân vật của tuần trước, cả Minh Thuận và Vương Khang đều chọn trúng hình tượng nghệ sĩ cải lương. Cả hai đã có những đêm “mất ngủ” để lựa chọn ca khúc trình diễn và đã đi đến quyết định sẽ kết hợp cùng nhau trong trích đoạn nổi tiếng “Thần nữ dâng Ngũ Linh Kỳ". 

Và lần đầu tiên trên sân khấu Gương mặt thân quen sẽ có sự kết hợp ngoạn mục của bộ đôi thí sinh, giữa Minh Thuận vai Thần nữ và Vương Khang vai Phàn Lê Huê.

Trích đoạn “Thần nữ dâng Ngũ Linh Kỳ” nói về việc nguyên soái Phàn Lê Huê (Vương Khang thủ vai) thử lòng cô con dâu Thần nữ (Minh Thuận) nên đã ra lệnh bắt giam con trai Tiết Ứng Luông. Thần nữ vì yêu chồng nên đã giao đấu quyết liệt với Phàn Lê Huê để mong thuyết phục mẹ. Cuối cùng cô đã đem dâng báu vật Ngũ linh kỳ mong cứu chồng thoát khỏi nguy hiểm.
Do lần đầu tiên chọn phải nhân vật khó như vậy, nên cả Minh Thuận và Vương Khang đều rất lo lắng và đã dành nhiều công sức để luyện tập với mong muốn mang lại cho khán giả những phần trình diễn ấn tượng và tiếng cười giải trí.

Do có ngoại hình hơi quá khổ, nên Vương Khang chắc chắn sẽ góp khó khăn khi diện những trang phục tuồng – vì vốn rất nặng và nhiều phụ kiện. Được giám khảo Mỹ Linh đánh giá là thí sinh có nhiều sáng tạo, phần thi của Vương Khang chắc chắn sẽ mang lại nhiều thú vị, đặc biệt là khi kết hợp với một nhân vật nổi tiếng lắm “chiêu” khi luôn có cách và biến hóa tài tình với mọi vai khó – Minh Thuận.

Minh Thuận là gương mặt được đánh giá là tài năng trong Gương mặt thân quen, khi vào vai nhân vật nào cũng làm rất tốt.
Minh Thuận là gương mặt được đánh giá là tài năng trong Gương mặt thân quen, khi vào vai nhân vật nào cũng làm rất tốt.

“Cái gì càng khó, càng thử thách thì càng khiến Minh Thuận phải càng nỗ lực hơn để chinh phục” – Minh Thuận chia sẻ về một vai mà theo anh là thử thách khó nhất từ đầu chương trình tới giờ.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.