Lễ xuất cảnh ứng viên điều dưỡng, hộ lý khóa 5 đi làm việc tại Nhật Bản theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản

|

Triển khai Hiệp định đối tác kinh tế được ký kết bởi Chính phủ hai nước Việt Nam - Nhật Bản trong đó có nội dung di chuyển thể nhân, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Cục QLLĐNN và các đơn vị phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, trường ARC ACADEMY tổ chức tuyển chọn và đào tạo tiếng Nhật cho 6 khóa với tổng cộng 1.200 ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam để đưa sang làm việc tại các bệnh viên, cơ sở y tế của Nhật Bản. Trong các năm trước, đã có 673 ứng viên xuất cảnh sang Nhật Bản.

Ngày 29.5.2018, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội phối hợp với Đại Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ xuất cảnh cho 219 ứng viên điều dưỡng, hộ lý khóa 5 đi làm việc tại Nhật Bản. 219 ứng viên điều dưỡng, hộ lý đã hoàn thành khóa đào tạo tiếng Nhật 01 năm và hoàn tất các thủ tục cần thiết để xuất cảnh sang học tập và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 31/5/2018, đây là những thành công bước đầu của các ứng viên khóa 5 để chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới - giai đoạn học tập và làm việc tại Nhật Bản.

 



Để có thể làm việc lâu dài tại Nhật Bản, các ứng viên điều dưỡng phải tham gia kỳ thi chứng chỉ quốc gia Nhật Bản, từ năm 2015 đến nay đã có tổng cộng 48/69 ứng viên điều dưỡng 4 khóa thi đạt chứng chỉ quốc gia điều dưỡng của Nhật Bản, chiếm tỉ lệ 69,5%. Năm 2018 là năm đầu tiên ứng viên hộ lý được tham gia thi chứng chỉ quốc gia Nhật Bản và đã có 89/95 ứng viên thi đỗ, chiếm tỉ lệ 93,7%. Tỉ lệ đỗ của ứng viên Việt Nam cao nhất trong các nước tham gia Chương trình đưa điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản đã thể hiện sự quyết tâm cố gắng của các ứng viên cũng như chất lượng đào tạo, hỗ trợ của các đơn vị liên quan.

Như vậy,với sự hợp tác chặt chẽ của các bên trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa những ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam được đào tạo và đưa sang học tập và làm việc tại Nhật Bản thi đạt chứng chỉ quốc gia của Nhật, đưa Chương trình này trở thành điểm sáng trong mối quan hệ hợp tác lao động giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.