Làm rõ “chiêu” lừa đảo của 21 đối tượng bán bếp ga, xoong nồi, chậu nhôm

TRẦN TUẤN |

Ngày 8.12, thiếu tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) - cho biết, Công an huyện này đang làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 21 đối tượng (cùng quê Diễn Châu, Nghệ An) khi đi hành nghề bán bếp ga, xoong nồi, chậu nhôm

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, gần đây, trên địa bàn huyện Kỳ Anh, một số đối tượng dùng xe máy chở theo một bộ sản phẩm gồm: Bếp ga nhãn hiệu WATAKA, 1 bộ nồi gồm 6 chiếc và một bộ chậu 5 chiếc đến tận từng gia đình với những lời ngon ngọt để rao bán.

Nếu gia đình nào không mua thì chúng lừa đảo bằng cách tự nhận mình là cán bộ của một Cty và đưa ra thông tin gian dối là Cty đang có nhu cầu thuê đất để lắp biển quảng cáo với ưu đãi tặng một 1 bộ sản phẩm trên và một chảo năng lượng mặt trời trị giá 7.000.000đ. Đặc biệt, quá trình thuê đất Cty trả mỗi tháng 1.000.000đ, thuê trong thời hạn 3 năm.

Để đảm bảo gia đình cho thuê đất không tự ý phá vỡ hợp đồng thì gia đình phải đặt tiền tín nhiệm 4 triệu đồng, lúc nào xong hợp đồng thuê đất thì Cty sẽ hoàn lại số tiền trên. Khi đã cầm được tiền của người dân, đối tượng nhanh chóng thoát thân, điện thoại liên lạc cũng tắt. Được biết, đã có hàng chục hộ dân trên địa bàn huyện Kỳ Anh là nạn nhân của chiêu lừa đảo này.

Theo khai nhận người cung cấp hàng hóa cho các đối tượng đưa đi bán là Nguyễn Văn Thường (SN 1983, trú xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Số hàng trên được mua từ 1 doanh nghiệp tại TPHCM với giá 500.000đ cho một bộ sản phẩm nhưng khi bán cho dân, chúng lấy giá 2.000.000đ đến 5.000.000đ, Nguyễn Văn Thường thu 1.900.000đ, lời lãi bao nhiêu các đối tượng đưa đi bán được hưởng.

Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ 21 xe máy và 40 bộ sản phẩm gồm: Bếp ga, Xoong nồi và thau nhôm của các đối tượng bị bắt giữ.


Công an đang làm rõ hành vi của từng đối tượng
Công an đang làm rõ hành vi của từng đối tượng

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.