Lại án mạng trai trẻ giết người đồng tính cướp tài sản

|

Vụ giết người cướp tài sản xảy ra giữa khu dân cư khiến người dân địa phương rúng động và hung thủ đã bị công an nhanh chóng bắt gọn.

Suốt đêm và sáng nay, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Thủ Đức đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lập hồ sơ bàn giao đối tượng Phạm Văn Đầy (22 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TPHCM để cơ quan này tiếp tục điều tra, xử lý hành vi giết người, cướp tài sản.

Bước đầu tại CQĐT, Phạm Văn Đầy khai nhận: “Tôi bỏ mối trái cây cho ông N.N.T (46 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) bán ở chợ Thủ Đức từ đầu năm 2014”.

Thấy Đầy cao ráo, đẹp trai nên ông chủ bán trái cây có máu “đồng tính” xin số điện thoại để “gạ tình”. Đáp lại, Đầy đã một lần quan hệ và được ông T cho 300 ngàn đồng.

Chiều 18.1, nhận được điện thoại “rủ rê” của ông T, Đầy đón xe khách từ Bà Rịa về Thủ Đức ghé cửa hàng ông T chơi. Ông T kêu Đầy đến khách sạn Vũ Với trên đường số 40, phường Linh Đông thuê phòng đợi mình.

Thấy ông chủ “hám trai” trên người đeo đầy vàng, Đầy nảy ý định giết để cướp nên ghé chợ Thủ Đức mua con dao thủ sẵn trong người.

Khách sạn Vũ Với (ảnh lớn) - nơi hung thủ (ảnh nhỏ) ra tay sát hại người đàn ông đồng tính để cướp tài sản.
Khách sạn Vũ Với (ảnh lớn) - nơi hung thủ (ảnh nhỏ) ra tay sát hại người đàn ông đồng tính để cướp tài sản.

Tối cùng ngày, biết Đầy đang ở tại phòng số 205 nên ông T mò đến và trong lúc đang quan hệ, Đầy lấy con dao để dưới gối đâm vào cổ khiến ông T gục tại chỗ. Sau đó, hung thủ kéo ông T vào nhà vệ sinh dùng gối đè cho đến khi nạn nhân chết rồi lột 2 chiếc nhẫn vàng (có chiếc 5 chỉ vàng 4 số 9).

Lúc này nghe tiếng kêu la và phát hiện nước lẫn máu chảy ra từ trong phòng, nhân viên khách sạn liền điện báo lực lượng công an địa phương.

Khi tên Đầy xuống trả phòng định tẩu thoát thì công an ập đến bắt giữ cùng tài sản y cướp của nạn nhân.

 

TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.