Kỳ thủ nhí gây ấn tượng ở Trạng Cờ Đất Việt

ĐĂNG HUỲNH |

Hình ảnh một đứa trẻ ngồi thi đấu cờ tướng với các bậc cao niên đã gây ấn tượng tại lễ khai mạc Trạng Cờ Đất Việt 2016 sáng 30.7. Đó cũng là điều thú vị mà sân chơi của môn thể thao trí tuệ mang bản sắc văn hóa dân tộc đã và đang để lại dấu ấn.

Trong số hơn 300 kỳ thủ có mặt tại lễ khai mạc Trạng Cờ Đất Việt 2016, có khá nhiều gương mặt kỳ thủ nhí lứa tuổi U.7, U.8. Theo BTC thì Trạng Cờ Đất Việt là sân chơi không giới hạn độ tuổi, các đối tượng tham gia là tất cả công dân Việt Nam. Trong thời gian tới, BTC sẽ quan tâm hơn đến các đối tượng này với việc mở ra một giải thưởng dành riêng cho các VĐV dưới 15 tuổi. Đây cũng là một cách để khích lệ tinh thần của những thế hệ trẻ yêu thích môn thể thao trí tuệ mang đậm nét văn hóa của dân tộc.

Em Vũ Khoa Nguyên đến từ CLB cờ Tây Mỗ (7 tuổi)  là một trong những VĐV nhí tiêu biểu đã từng giành chức vô địch cờ ở Hội khỏe Phù Đổng của TP.Hà Nội năm 2016 . Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung – mẹ của Khoa Nguyên cho biết: “Ngay từ nhỏ cháu đã thích cờ tướng, năm lên 3 tuổi cháu đã biết xếp cờ, đến 5 tuổi thì biết chơi cờ. Nhà có quán cà phê, cháu xem các bác đến quán đánh rồi học chứ gia đình không có ai chơi cờ tướng.

Gia đình tôi thấy cháu thích cờ nên chiều theo đam mê của con, để cháu đi thi để phát triển thêm về tư duy, năng khiếu còn thực sự đi theo VĐV chuyên nghiệp thì gia đình chưa nghĩ đến. Bởi với cháu thì việc học vẫn là chính, hơn nữa  ở Việt Nam môn cờ tướng vẫn chưa được quan tâm nhiều, mọi người đầu tư quan tâm cho cờ vua hơn”.

“Các vị phụ huynh muốn đưa con theo môn cờ này tốt cho tư duy của các cháu ở các độ tuổi khác nhau, nó rất tĩnh tại. Lợi ích cho các con tâm lý tự tin và trải nghiệm nhiều thứ” – Chị Nhung chia sẻ.

Trạng Cờ Đất Việt 2016 được tổ chức bởi diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo phối hợp với đối tác truyền hình VTC7 (Today TV) và Liên đoàn cờ Việt Nam.Vòng loại khu vực miền Bắc sẽ thi đấu trong 2 ngày 30-31.7 tại Khách sạn Minh Cường (Đông Anh, Hà Nội), đã có hơn 300 kỳ thủ thuộc hơn 40 CLB cờ tướng và các tỉnh, thành phía Bắc tham dự để chọn ra 32 người tham dự VCK phía Bắc (dự kiến thi đấu và ghi hình tại khu vực Đền Ngọc Sơn – hồ Gươm, Hà Nội, từ 3-8.8).

Sau khi vòng loại phía Bắc kết thúc, BTC sẽ tiếp tục tổ chức vòng loại khu vực miền Trung và miền Nam (mỗi miền đều có vòng loại và VCK riêng để chọn ra những đại diện xuất sắc nhất dự VCK toàn quốc).

Một số hình ảnh tại lễ  khai mạc:

Lễ khai mạc Trạng Cờ Đất Việt 2016 sáng 30.7.
Lễ khai mạc Trạng Cờ Đất Việt 2016 sáng 30.7.
BTC trả lời báo chí sau lễ khai mạc.
BTC trả lời báo chí sau lễ khai mạc.
Đã có hơn 300 kỳ thủ thuộc hơn 40 CLB cờ tướng và các tỉnh, thành phía Bắc tham dự để chọn ra 32 người tham dự VCK phía Bắc.
Đã có hơn 300 kỳ thủ thuộc hơn 40 CLB cờ tướng và các tỉnh, thành phía Bắc tham dự để chọn ra 32 người tham dự VCK phía Bắc.
ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.