Kinh hoàng nước sinh hoạt nhiễm asen đen ngòm

Dương Hải |

500 người dân sống tại khu nhà chung cư Mỹ Đình (từ N01 đến N05) tại thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình (Từ Liêm, HN) đang tố Cty CP đầu tư bất động sản Hà Nội cung cấp nước nhiễm asen cao gấp 37-43 lần mức cho phép của Bộ Y tế.

Chiều 17.9, trao đổi với PV, anh Tô Minh Kiên, Tổ trưởng của chung cư N01 cho biết: “5 năm nay, cư dân chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần với Cty về tình trạng nước sinh hoạt thường xuyên có biểu hiện vẩn đục, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Quá bức xúc, bà con đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm tại Viện Hóa học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ VN. Lần nào, hàm lượng asen trong mẫu kiểm nghiệm cũng ở mức cao chót vót từ 37-41 lần cho phép, thậm chí có lần cao gấp 43 lần quy định”.

Nước sinh hoạt tại chung cư này thường xuyên có màu vàng, đóng cặn.

Sau khi báo chí nhiều lần lên tiếng, đến ngày 11.9 vừa qua, Cty này đã cấp nước sạch từ xe xtéc đến cho bà con. Tuy nhiên, theo anh Kiên, mỗi ngày chỉ khoảng 10-15 xe xtéc cung cấp cho gần 150 hộ dân, với khoảng 500 người thì vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của bà con. Hơn nữa, nước sạch vẫn được đổ vào bể cũ, chạy bằng đường ống cũ lên từng hộ gia đình thì khó có thể đảm bảo còn sạch như ban đầu được.

Anh Nguyễn Minh Thành, cư dân phòng 401, nhà N01 bức xúc: “Chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư phải có trách nhiệm cung cấp nước sạch, đây là quyền lợi chính đáng trong hợp đồng khi mua nhà. Thế nhưng, phía Cty lại có thông báo, do đang thời kỳ khó khăn nên nếu đầu tư nâng cấp đường ống và nước sạch thì mỗi hộ phải đóng góp 3.000.000đ. Điều này khó mà chấp nhận được…”.

Kết quả xét nghiệm mới đây cho thấy hàm lượng asen gấp 43 lần mức cho phép

Cư dân nơi đây cho biết, họ đang tiến hành thuê luật sư và làm các thủ tục khởi kiện Cty CP đầu tư bất động sản Hà Nội cung cấp nước sinh hoạt nhiễm asen cao gấp hàng chục lần cho phép, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho rất nhiều người nơi đây, trong đó có cả trẻ em và phụ nữ mang thai.

 Trên thế giới hiện có khoảng 37 đến 100 triệu người đang chịu nguy cơ sử dụng nước ô nhiễm asen. Còn tại VN, các nhà khoa học đã phát hiện ô nhiễm asen trong nước ngầm tại nhiều khu vực ở nước ta như: Hà Nam, Hà Tây (cũ), nam Hà Nội và một số vùng Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Dương. Trong đó, Hà Nam là nơi bị ảnh hưởng ô nhiễm asen nhiều nhất. Tiêu chuẩn asen cho nước ăn uống là 0,01mg/lít nhưng tại nhiều nơi, nồng độ trung bình asen trong nước sinh hoạt đã vượt ngưỡng cho phép gấp nhiều lần.

Nước bị nhiễm asen vô cơ có nguy cơ cao đối với sức khỏe con người như loét da, hoại tử và nhiều dạng ung thư da, ung thư đường tiêu hóa, tiết niệu và gan thậm, chí có thể gây tử vong. Đối với thai phụ, asen có thể qua nhau thai và bào thai làm tổn hại thai nhi và dễ dẫn đến sẩ̉y thai sớm. Đáng lo là trong nước uống, asen không trông thấy được, không mùi vị, do đó nếu không có phương tiện thử thì không thể biết. Việc phát hiện người nhiễm asen rất khó do những triệu chứng của bệnh phải vài năm sau mới xuất hiện. Hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị các bệnh do asen gây ra, nên các giải pháp khắc phục chủ yếu vẫn dựa trên các biện pháp dự phòng.

Dương Hải
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.