Kiệu “bay” trong Lễ hội ngày hóa của Linh Lang Đại Vương Thượng Đẳng phúc thần

Thùy Ân |

Ngày 10.2 (âm lịch) hàng năm là ngày hóa của Linh Lang Đại Vương - một vị thần đáng kính. Làng Nội An (Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) là một trong 269 nơi (làng trại của cả nước) thờ thần là Thành Hoàng của làng.

Theo thần phả, gắn liền lịch sử Việt Nam đời Lý: Linh Lang là con thứ tư vua Lý Thánh Tông, sinh ngày 13 tháng Chạp năm 1064, tại Trị chợ (Thủ Lệ ngày nay), tên Hoằng Chân, mẹ là cung phi thứ 9 của vua Lý Thánh Tông, bà quê ở Đan Phượng (Hà Tây cũ). Hoàng tử Hoằng Chân tham gia đánh tan quân Tống xâm lược. Sau khi dẹp xong giặc Tống, Hoàng tử Hoằng Chân mắc bệnh đậu mùa, trước khi chết, xin vua tung lá cờ sắt, cờ bay phương nào, được hưởng tự nơi đó…

Theo cuốn “Lễ hội Việt Nam” (PGS Lê Trung Vũ, PGS-TS Lê Hồng Lý biên soạn): Linh Lang là vị thần được thờ tại Đền Voi Phục, là một trong tứ trấn của Thăng Long, Hà Nội. Ngoài nơi thờ chính là Đền Voi Phục, Linh Lang Đại Vương còn được thờ ở 269 làng trại trên cả nước, cùng sắc phong. Theo Viện nghiên cứu Hán Nôm, hiện có hơn 70 bản thần tích ở hơn 70 nơi ghi chép sự tích thần Linh Lang (đình Nội An là một trong những nơi này). Lễ hội lớn nhất được tổ chức ở Đền Voi Phục, trong 4 ngày, từ 9.2 (âm lịch). Ngày 10.2 (năm nay nhằm ngày 19.2) là ngày Thần hóa (ngày mất). Vào ngày này, đại biểu 12 trại ở Hà Nội tới Đền Voi Phục dâng lễ.

Tại làng Nội An, lễ hội làng diễn ra trong ba ngày 9-11.2. Điều thú vị, là tại làng Nội An, ngoài Linh Lang Đaị Vương (được gọi là ông Thánh Cả), còn thờ thêm Mộc Hạ Đại Vương - được cho là em trai (ông Thánh Hai) của Linh Lang Đại Vương, cũng tham gia đánh quân Tống; như vậy, làng có hai vị Thành Hoàng. Theo ông Trịnh Bá Nghiêm - Trưởng thôn Nội An: “Lễ hội năm nay là lễ hội lớn của làng. Đình Nội An được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 1989. Năm 2008, đình được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố của Hà Nội". 

[Video] Lễ hội làng Nội An (Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội), thờ Linh Lang Đại Vương Thượng Đẳng Phúc Thần:


Đội rước long  đình làm lễ xin phép rước hai bát hương.
Đội rước long đình làm lễ xin phép rước hai bát hương.
Rước hai bát hương ra khỏi hậu cung.
Rước hai bát hương ra khỏi hậu cung.
Rước Thành Hoàng - Linh Lang Đại vương ra khỏi hậu cung. Ai vào hậu cung cũng đều phải che kín miệng.
Rước Thành Hoàng - Linh Lang Đại vương ra khỏi hậu cung. Ai vào hậu cung cũng đều phải che kín miệng.
Múa hát xin phép rước Thành Hoàng từ Đình ra Quán Đình.
Múa hát xin phép rước Thành Hoàng từ Đình ra Quán Đình.


An vị Thành Hoàng.
An vị Thành Hoàng.

Hai Thành Hoàng: Linh Lang Đại Vương và Mộc hạ Đại Vương.
Hai Thành Hoàng: Linh Lang Đại Vương và Mộc hạ Đại Vương.

Rước long đình.
Rước long đình.

Kiệu bay.
Kiệu bay.

Kiệu bay.
Kiệu bay.


Kiệu bay.
Kiệu bay.

Dâng hương lên Thành Hoàng  tại Quán Đình.
Dâng hương lên Thành Hoàng tại Quán Đình.

Múa hát xin phép rước Thành Hòang từ Quán Đình về lại Đình Nội An.
Múa hát xin phép rước Thành Hòang từ Quán Đình về lại Đình Nội An.

Đội Bát kỳ.
Đội Bát kỳ.

Người làng trong lễ hội.
Người làng trong lễ hội.

Trò chơi Bịt mắt  bắt dê trong lễ hội.
Trò chơi Bịt mắt bắt dê trong lễ hội.

Trò chơi Bịt mắt bắt dê trong lễ hội.
Trò chơi Bịt mắt bắt dê trong lễ hội.
Thùy Ân
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.