Kiatisak và chuyện phía sau phòng thay đồ của HAGL

Đăng Huỳnh |

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan vừa qua chính là lần trở về Việt Nam đầy cảm xúc của HLV Kiatisak, trở về nơi anh đã kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Đó cũng là thời điểm mà những người Thái từng làm khuynh đảo phòng thay đồ của đội bóng phố núi.

Đế chế của Kiatisak ở HAGL

Kiatisak từng là nỗi ám ảnh với bóng đá Việt Nam cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luận viên. Và cầu thủ được mệnh danh là “Zico” Thái cũng đã ghi dấu ấn không chỉ trên cấp độ ĐTQG khi là đối thủ của Việt Nam mà còn ghi dấu ấn ở giải quốc nội số 1 Việt Nam. Là một trong những người góp công lớn vào hai chức vô địch liên tiếp của HAGL vào các năm 2003 và 2004, không chỉ thành công trên sân cỏ, Kiatisak còn làm thủ lĩnh phòng thay đồ của HAGL và thiết lập thế lực “đen” của người Thái trong lòng đội bóng phố núi.

Kiatisak xuất thân từ một sĩ quan cảnh sát. Tuy nhiên, sau đó anh đã bỏ nghề để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Sau một thời gian chơi bóng cho các câu lạc bộ trong nước, anh sang Malaysia thi đấu cho Perlis FA, sau đó sang Anh khoác áo câu lạc bộ Huddersfield Town năm 1999. Năm 2001, Kiatisak sang Singapore thi đấu cho đội Quân đội Singapore. Tại đây, “Zico” Thái đã ghi được 15 bàn thắng sau 30 trận.

Năm 2002, Kiatisak đầu quân cho HAGL của bầu Đức, khi đó còn đang thi đấu ở giải hạng Nhất. Anh đã có đóng góp lớn cho Hoàng Anh Gia Lai khi cùng câu lạc bộ 2 lần vô địch quốc gia năm 2003 (ngay khi vừa mới lên hạng) và 2004. Sau 5 năm khoác áo HAGL (2002 - 2006), thời gian cuối vừa là cầu thủ vừa là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ, Kiatisak đã được nhận giải thưởng thành tựu của câu lạc bộ khi chia tay. Anh cũng đã kết thúc sự nghiệp quần đùi, áo số của mình trong màu áo của HAGL và tiếp tục công tác huấn luyện. Đến năm 2011, Kiatisak đã chính thức chia tay HAGL trong vai trò HLV để trở lại quê hương.

Phải nói rằng, ở thời hoàng kim của HAGL với hai chức vô địch liên tiếp, danh tiếng và thương hiệu của bầu Đức nổi lên, dấu ấn của Kiatisak là quá lớn. Cũng bởi tài năng và là công thần trong giai đoạn hoàng kim của HAGL mà Kiatisak đã được bầu Đức ưu ái và chính anh mới là số 1 ở HAGL thời điểm Kiatisak còn ở phố núi chứ không phải chuyên gia Nguyễn Văn Vinh hay cầu thủ từng nổi đình nổi đám như Lee Nguyễn.

Dù không quá thành công trong vai trò HLV ở HAGL, thế nhưng Kiatisak lại có dấu ấn lớn trong kế hoạch thành lập ra Học viện HAGL-Arsenal-JMG. Chính Kiatisak đã nêu ý tưởng cho bầu Đức về việc thành lập mô hình học viện này. Cũng bởi thế mà mới có lứa cầu thủ “U.19” tài năng với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, thành công, danh tiếng về bóng đá của bầu Đức đều in đậm dấu ấn của Kiatisak.

Trong suốt gần 1 thấp kỷ từ năm 2002 đến năm 2011 gắn bó với HAGL, Kiatisak đã không chỉ ghi dấu ấn mà còn tạo ra cả một đế chế của mình ở HAGL với vai trò nổi bật trong sự thành công của đội bóng. Ở thời điểm đó, bầu Đức đã trả cho Kiatisak mức lương 7.000 USD/tháng - con số khổng lồ mà chưa cầu thủ nào ở Đông Nam Á nhận được lúc bấy giờ.

Người chiến thắng ở phòng thay đồ

Thời kỳ hoàng kim của HAGL, không chỉ có riêng Kiatisak là người Thái Lan. Bầu Đức còn chiêu mộ hàng loạt cầu thủ Thái Lan như: Dusit, Thonglao, Sakda, Nirut. Họ đều là những cầu thủ giỏi, có cống hiến lớn cho HAGL và được bầu Đức rất ưu ái. Chính vì vậy, đã có thời, người Thái trở thành một thế lực và làm chủ phòng thay đồ của đội bóng phố núi.

Cũng ở thời điểm đó, GĐKT Nguyễn Văn Vinh đã “tuyên chiến” với thế lực Thái vì lo sợ họ sẽ phá vỡ sự đoàn kết của đội bóng. Đó là một cuộc chiến âm thầm và âm ỉ. Cuối cùng, người rút lui chính là ông Vinh. Ông Vinh chia tay HAGL với lý do sức khỏe. Nhưng điều mà ai cũng biết là bầu Đức đã chọn Kiatisak.

Những cầu thủ tài năng về phố núi, do không cùng “phe” cũng đã chịu một kết cục “thảm” dưới tay Kiatisak và phải chia tay HAGL. Điển hình là trường hợp Huỳnh Kesley. Năm 2006, anh cập bến HAGL sau khi thi đấu ấn tượng, phá mọi kỷ lục ở Bình Dương. Tuy nhiên, về HAGL anh không được Kiatisak trọng dụng, thường xuyên ngồi dự bị và phải chia tay phố núi trong ngậm ngùi.

Hay như trường hợp của cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn. Ai cũng biết, anh về HAGL năm 2009 ngập trong đôla và được cưng chiều như thế nào. Thế nhưng, cầu thủ này cũng là nạn nhân của Kiatisak ở phố núi. Ở mùa giải 2010, Kiatisak để Lee Nguyễn dự bị ở trận thứ hai gặp Hòa Phát Hà Nội, với lý do trận ra quân thua Khánh Hòa 2-4, Kiatisak buộc phải dùng 2 suất ngoại binh để củng cố hàng thủ. Đến phút 75, khi Hòa Phát dẫn HAGL 1-2, Kiatisak đã yêu cầu Lee Nguyễn khởi động ở đường pitch vào sân thay người nhưng Lee Nguyễn từ chối. Trận đó, HAGL thua Hòa Phát Hà Nội 1-2.

Sau trận đấu đó, Kiatisak yêu cầu Lee Nguyễn phải công khai xin lỗi vì vô kỷ luật trước toàn đội nhưng Lee Nguyễn cương quyết từ chối. Sau đó, bầu Đức đã cắt hợp đồng với Lee Nguyễn bởi đơn giản, ở HAGL, Kiatisak mới là số 1.

Hiện nay, trên vai trò HLV trưởng của ĐT Thái Lan, Kiatisak đang rất thành công. Mới đây nhất, anh đã cùng ĐT Thái Lan giành chức vô địch AFF Cup 2014 và đang cùng Thái Lan trở thành thế lực số 1 tại Đông Nam Á. Phải chăng, trên cương vị cầu thủ, HLV hay từ phòng thay đồ, Kiatisak vẫn luôn là hiện thân của sự chiến thắng?

 

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.