Khai mạc Diễn đàn đầu tư du lịch ASEAN

|

Ngày 29.9, tại TPHCM, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khai mạc Diễn đàn đầu tư du lịch ASEAN, chủ đề “Đầu tư du lịch ASEAN: Thách thức và cơ hội” với sự tham dự của 250 đại biểu đến từ các nước ASEAN, đại diện các bộ ngành, sở VHTTDL các tỉnh, thành phố, các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Sự kiện này còn nhằm chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và hưởng ứng năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch trong ASEAN.

Quan khách trong Diễn đàn đầu tư Du lịch ASEAN
Quan khách trong Diễn đàn đầu tư Du lịch ASEAN

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh, diễn đàn lần này thực sự là dịp tốt để các đại biểu chia sẻ thông tin, đề xuất các giải pháp cho các nhà đầu tư, kinh doanh du lịch, góp phần xây dựng một cộng đồng kinh tế ASEAN năng động và bền vững. Bên cạnh đó, diễn đàn còn là dịp để quảng bá, xúc tiến tại chỗ hình ảnh du lịch Việt Nam đến với các nước ASEAN.

Trong những năm qua, du lịch ASEAN đã có bước phát triển mạnh, trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực vào tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hoá, củng cố hòa bình và ổn định trong khu vực. Năm 2009, mặc dù trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng lượng khách du lịch quốc tế đến ASEAN đạt 65 triệu lượt, tăng khoảng 1% so với năm trước. Sự tăng trưởng này có nhiều nguyên nhân, trong đó đặc biệt là ngành du lịch các nước ASEAN đã chủ động và tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư nước ngoài vào khu vực.

Tại diễn đàn, 15 tham luận của các diễn giả trong và ngoài nước đã tập trung vào các nội dung Hành lang đầu tư du lịch ASEAN, những cơ hội và ưu đãi về đầu tư du lịch tại các nước thành viên ASEAN, những lĩnh vực đầu tư du lịch tiềm năng và thách thức trong việc ứng xử với cộng đồng địa phương trong đầu tư du lịch, xây dựng khách sạn hạng trung và giá rẻ trong khu vực...

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng: ASEAN là khu vực có tiềm năng lớn về du lịch ở Châu Á cũng như trên thế giới, với các sản phẩm du lịch đa dạng như du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh, mua sắm, mạo hiểm... Tuy nhiên, thời gian qua, việc khai thác các thế mạnh này còn chưa tương xứng với tiềm năng du lịch của khu vực. Do vậy, bên cạnh các chương trình quảng bá, thu hút đầu tư vào lĩnh vựcdu lịch của từng nước, các nước trong khu vực ASEAN cần có sự liên kết chặt chẽ với nhau hơn nữa trong việc xúc tiến phát triển du lịch, có như vậy mới tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trong thời gian tới.

M.THOA

TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.