Vương là đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích bỏ trốn khỏi địa phương, bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã từ ngày 12.11.2012. Theo hồ sơ điều tra, từ lời nhờ vả của Nhóc - đứa cháu họ, Vương đã cầm thanh gỗ dẫn bảy tên côn đồ đi tìm đánh Nguyễn Đức Hào (SN 1994, ngụ ấp 4, xã Đông Thạnh) để trả thù việc Nhóc bị Hào đánh cách đó không lâu.
Phát hiện Hào đi cùng anh ruột là Nguyễn Đức Hải (SN 1988) và bạn là Ngô Hoàng Vũ (SN 1990, ngụ ấp 3, xã Đông Thạnh), chúng dùng mã tấu chém gây thương tích nặng cho anh Vũ (tỉ lệ thương tật vĩnh viễn 42%) và đánh anh Hải trọng thương (tỉ lệ thương tật 6%).
Qua điều tra, ngày 28.7.2012, Cơ quan điều tra - CA Hóc Môn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thanh Vương cùng Võ Thành Trung (tên đồng bọn) về hành vi “cố ý gây thương tích”.
Sau khi gây án, Vương bỏ trốn. Ngoài vụ gây thương tích cho hai anh Vũ và Hải, Vương còn liên quan đến một số vụ án khác mà CA huyện Hóc Môn đang điều tra, mở rộng. Nhận thấy mức độ đặc biệt nguy hiểm của đối tượng, ban chỉ huy CA huyện Hóc Môn đã tập trung chỉ đạo cho Đội CSĐTTP về TTXH nhanh chóng điều tra, truy bắt tên Vương càng sớm càng tốt...
Sau hơn ba tháng truy tìm, tổ trinh sát biết Vương luôn lận “hàng nóng” trong người, thường thay đổi nhà trọ để trốn tránh sự truy lùng của lực lượng công an. Được sự hợp tác tích cực của quần chúng, đầu giờ chiều 13.2, CA Hóc Môn đã bắt được Vương khi y đang trên đường về nhà.