Hợp tác xã nhà ở kiểu Thụy Điển

|

Hợp tác xã nhà ở Việt Nam theo mô hình của Hợp tác xã nhà ở kiểu Thụy Điển được Liên minh hợp tác xã VN (VCA) biên soạn và triển khai thí điểm từ năm 2005.

Dự án có hai phần: Xây dựng nhà ở cho xã viên với mức thu nhập thấp, trung bình và quản lý các khu chung cư. Đến nay, 9 tòa nhà tại Hà Nội đã áp dụng tương đối thành công mô hình quản lý chung cư do HTX nhà ở thực hiện. Tuy vậy vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ.

Người dân ở chung cư 17-T10 sinh hoạt tại phòng văn hóa của tòa nhà.
Người dân ở chung cư 17-T10 sinh hoạt tại phòng văn hóa của tòa nhà.

Mô hình chung cư 17-T10 Trung Hòa

Là một trong những khu tái định cư đầu tiên ở Hà Nội, nhưng người dân nơi đây gặp không ít khó khăn như: Nhà xuống cấp nhanh, thang máy có 3 cái thì hỏng 2, còn 1 cái liên tục trục trặc. Tường nhiều căn hộ bong tróc do trát ẩu, nước sử dụng ống và van kém chất lượng nên xảy ra tình trạng chảy tràn, nhiều nhà sàn gỗ vừa lát đã bong vì nền gạch hỏng, cửa cabin rác hỏng liên tục dẫn tới tình trạng mất vệ sinh chung... Đã có 60/192 hộ tại đây bán vội nhà chuyển đi nơi khác, số còn lại cho thuê, chỉ còn 1/3 số hộ nhận nhà ở lại. Trước những bức xúc của dân không được giải quyết, chủ đầu tư và đơn vị quản lý cố gắng “quản lý” cho hết thời gian “bảo hành” của công trình. Cuối năm 2006, Luật Nhà ở có hiệu lực, người dân tòa nhà họp lại và thành lập ban quản trị, nhưng do chủ đầu tư không đứng ra tổ chức và UBND quận công nhận nên người dân tạm gọi là ban quản trị lâm thời.

Đề án “Chương trình tổ chức quản lý nhà chung cư cao tầng theo mô hình HTX của Thụy Điển” do Liên minh HTX Việt Nam và Liên đoàn HTX nhà ở Vương quốc Thụy Điển phối hợp nghiên cứu đã chọn nhà 17-T10 ở Trung Hòa – Nhân Chính làm thí điểm. HTX nhà ở Thụy Điển tại đây đã được thành lập và được UBND quận Cầu Giấy cấp giấy phép kinh doanh. Từ đây, những bức xúc của người dân trong chung cư 17-T10 Trung Hoà đã được chủ đầu tư lắng nghe và 150 căn hộ/192 căn hộ đã được sửa chữa theo đề nghị của dân. Để có nguồn nước sạch, dân cư nơi đây mua máy bơm, xây bể chứa cung cấp nước thường xuyên. Cầu thang hỏng đã được sửa chữa...

Tuy nhiên khó khăn còn nhiều, chính vì vậy, người dân nơi đây quyết định tự quản lý. Nhiều kiến nghị đã được gửi tới các cấp chính quyền, UBND TP.Hà Nội ra thông báo chủ đầu tư và cơ quan quản lý phải trả lại diện tích tầng 1 cho cộng đồng dân cư 17-T10 để làm nơi sinh hoạt tập thể. Nâng cao cuộc sống nơi đây, HTX nhà ở theo mô hình HTX nhà ở kiểu Thụy Điển tại chung cư 17-T10 đã tập trung một số cán bộ về hưu, bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ với tổng số khoảng 20 người trông xe cho dân, dịch vụ chăm sóc xe máy, xe đạp, bộ phận rửa xe, căngtin. Bằng nguồn thu này, HTX nhà ở theo kiểu Thụy Điển tại chung cư 17-T10 đã tái đầu tư lại cho việc tu bổ, nâng cao cuộc sống của người dân. HTX nhà ở Thụy Điển cũng đề nghị Liên minh HTX Việt Nam, các chuyên gia Thụy Điển giúp đỡ đào tạo quản lý trực tiếp.

Ông Phạm Đình Thái – Phó Chủ nhiệm HTX nhà ở Thụy Điển - cho biết: “Chúng tôi đã biến những bức xúc của nhân dân thành hành động. Ngày 20.1.2008, UBND quận Cầu Giấy đã ra quyết định thành lập HTX với đầy đủ chức danh, tư cách pháp nhân, là một DN tập thể có đầy đủ chức năng vận hành nhà chung cư. Hiện nay cuộc sống của nhân dân khu chung cư đã được nâng lên, hai năm HTX tổ chức quét vôi toàn bộ tòa nhà một lần. Các hoạt động ma chay, cưới hỏi đã có nơi để tổ chức. Chúng tôi thành lập nhà trẻ Hoa Mai do các cô giáo được đào tạo tại đây trông với mức giá thấp. Bếp ăn tập thể mọi người có thể đến mua cơm ăn khi nhỡ bữa”.

Hiện nay, số tiền đóng góp của cư dân trong chung cư 17-T10 chỉ từ các nguồn trông xe 30.000đ/tháng/xe máy, 400.000 – 800.000đ/tháng/ôtô, 30.000đ/tháng/hộ phí dịch vụ (vệ sinh, chiếu sáng, bảo vệ) và tiền cho thuê quảng cáo, dịch vụ. HTX nhà ở Thụy Điển đã tái đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hỏng, xuống cấp. Đến nay 100% các hộ dân tại đây đã có giấy chứng nhận nhà ở. Chất lượng cuộc sống của cư dân được từng bước nâng lên.

Cần tháo gỡ vướng mắc để nhân rộng mô hình

Thấy rõ vai trò của mô hình HTX nhà ở Thụy Điển hoạt động có hiệu quả, UBND TP.Hà Nội đã có công văn số 3119/VP-CT về việc chủ trương xây dựng “Đề án xây dựng mô hình HTX nhà ở trên địa bàn TP.Hà Nội”. Theo đó, ông Nguyễn Văn Sửu – Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - có ý kiến chỉ đạo giao cho Liên minh HTX TP chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng “Đề án xây dựng mô hình HTX nhà ở trên địa bàn TP.Hà Nội”.

Liên hiệp HTX nhà ở Hà Nội được thành lập đến nay đã có 9 đơn vị thành viên. Sau thành công tại khu tái định cư 17-T10, một loạt các khu tái định cư, kể cả khu chung cư thương mại cũng học tập và thành lập theo mô hình này. Hiện nay, tại Hà Nội đã có 9 HTX nhà ở và 3 HTX dịch vụ như: HTX 19 Tháng 8, HTX Đoàn Kết, HTX Trường Phát và Tín Thành, HTX Thụy Điển, HTX nhà ở làng quốc tế Thăng Long, HTX Mỹ Đình. Ông Phạm Đình Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Liên hiệp HTX nhà ở Hà Nội - cho biết: “Được hướng dẫn kèm cặp, một số nơi cũng mời HTX nhà ở Thụy Điển sang quản lý như cụm chung cư Vinaconex 3 (Dịch Vọng) có 3 toà nhà 11 tầng và cuối tháng 2 này là chung cư xây dựng N6B2 của Cty xây dựng Từ Liêm. Để nâng cao năng lực quản lý tại các tòa nhà, dự kiến trong tháng 3.2012, Liên hiệp HTX nhà ở Hà Nội phối hợp với Học viện Đào tạo cán bộ quản lý xây dựng và quy hoạch mở lớp đào tạo cán bộ quản lý chung cư theo quy định của Bộ Xây dựng”.

Một trong những khó khăn hiện nay trong thực hiện mô hình HTX nhà ở Thụy Điển là việc bất hợp tác, không chịu bàn giao của chủ đầu tư, dẫn tới tình trạng những hạng mục không bàn giao bị bỏ rơi. Tại tòa nhà 17-T10, toàn bộ tầng hầm không có cửa thoát hiểm, chủ đầu tư không bàn giao, buộc ban chủ nhiệm HTX phải thuê diện tích đất xung quanh tòa nhà để người dân gửi xe. Mặc dù gặp nhiều thuận lợi ban đầu để hình thành HTX nhà ở, được sự đồng thuận của cộng đồng cư dân sinh sống tại đây nhưng mô hình HTX nhà ở vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của chủ đầu tư. Tại cuộc họp cuối năm 2011, Liên hiệp HTX nhà ở Hà Nội cũng có kiến nghị các cấp, ban ngành quan tâm hỗ trợ để Liên hiệp HTX hoạt động và phát triển hiệu quả như về cơ chế, chính sách, nguồn vốn, mặt bằng...

Xuân Long - Hà Anh

TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.