Avinash Mukherjee:

Hào quang Cô dâu 8 tuổi và giấc mơ “hoàng tử Bollywood”

Bích Hà |

12 tuổi - có được vô số giải thưởng điện ảnh và luôn là cái tên được săn đón ở Ấn Độ, nhưng Avinash Mukherjee thừa nhận rằng “Cô dâu 8 tuổi” là vầng hào quang quá lớn, để đến khi 18, anh vẫn đang nỗ lực không ngừng để có thể vượt qua.

Đánh bại 12 đối thủ để giành vai để Jagdish

Sinh năm 1997, Avinash Mukherjee được đánh giá là một diễn viên trẻ, thông minh và tài năng. Từ khi chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi, Avinash Mukherjee đã khiến các bậc đàn anh, đàn chị phải trầm trồ thán phục khi liên tục gặt hái nhiều giải thưởng quan trọng tại các lễ trao giải lớn nhất dành cho nghệ thuật thứ 7 ở đất nước này.

Chia sẻ trên India today,  Avinash Mukherjee nói rằng mình đã phải vượt qua 12 đối thủ trong vòng casting để giành vai Jagdish, chồng "Cô dâu 8 tuổi" trong bộ phim dài tập "Balika Vadhu" (Cô dâu 8 tuổi). Lúc có được vai diễn, Avinash Mukherjee chỉ biết cần phải làm hết sức mình, chứ không nghĩ bộ phim lại mang lại cho anh quá nhiều thứ, nhất là đưa anh tới với danh tiếng ngày hôm nay.

Anh thừa nhận mình may mắn khi sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Cha Avinash Mukherjee từng làm việc trong ngành công nghiệp truyền hình và cũng có niềm đam mê diễn xuất. Từ nhỏ, anh thường được theo cha đến nơi làm việc, tiếp xúc với máy quay, những công việc của một nhà sản xuất mà cha anh làm. Những năm tháng tuổi thơ đã nuôi dưỡng giấc mơ trở thành một diễn viên của Avinash Mukherjee.

Lên 6 tuổi, Avinash Mukherjee đã cùng bố mẹ chuyển đến Mumbai, nơi có điều kiện rất tốt để làm nghệ thuật. Anh được cha động viên tham gia vào chương trình “Balaji Telefilms”, một chương trình gameshow nổi tiếng ở Ấn Độ. Nhờ chương trình này mà Avinash Mukherjee đã có được bước khởi đầu suôn sẻ, được nhiều người biết tới và cũng có được những kinh nghiệm va vấp với môi trường showbiz, trước khi đến với vai diễn trong “Cô dâu 8 tuổi” khi lên 12.

Trong phim, anh vào vai Jagdish lúc nhỏ. Với gương mặt bụ bẫm, diễn xuất hồn nhiên, Avinash Mukherjee nhanh chóng giành được sự yêu mến của khán giả. Hàng loạt fanpage Avinash Mukherjee được lập ra, được săn đón khắp nơi, là gương mặt sáng giá cho các show quảng cáo và nhiều giải thưởng truyền hình… là những thành công mà vai diễn Jagdish đã mang lại cho cậu bé Avinash Mukherjee.

Nỗ lực vượt qua “cái bóng của Jagdish”.

Cho đến hiện tại, Avinash Mukherjee đã trải qua hơn 10 năm tuổi nghề, với hàng loạt các quảng cáo và vai diễn truyền hình lẫn điện ảnh. Nói về thành công khá sớm của mình, Avinash chia sẻ anh coi cha mình như một vị thần thực sự: “Không có cha tôi, tôi sẽ không có được thành quả tuyệt vời trong điện ảnh như hôm nay. Tôi cũng biết ơn Jagdish và tất cả những gì mà cậu ấy đem lại. Có thể nói, Jagdish là thần may mắn của tôi".

Trong vài năm qua, Avinash Mukherjee bị đóng đinh vào những vai nhí và mọi người chỉ nhớ tới anh là Jagdish trong phim "Cô dâu 8 tuổi". Để thay đổi hình ảnh và tiếp tục cho những mơ ước điện ảnh của mình, Avinash Mukherjee quyết định nghỉ hẳn 1 năm sau khi bộ phim "Cô dâu 8 tuổi" kết thúc, để suy nghĩ về hướng đi và điểm đích mình cần đến trong tương lai.

 “Bollywood là giấc mơ của tôi. Đó là nơi tôi muốn đến, nhưng tôi biết mình cần thêm thời gian và sự nỗ lực. Tôi vẫn còn quá trẻ. Và bây giờ chính là thời điểm tích lũy kinh nghiệm và nuôi dưỡng ước mơ” - trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nam diễn viên 18 tuổi tâm sự. Mơ ước của Avinash Mukherjee là sẽ trở thành một ngôi sao Bollywood vào năm 21 tuổi. Và anh vẫn đang nỗ lực không ngừng để vượt qua cái bóng của nhân vật Jagdish trước kia.

Thích cà phê đen đá, cơm Việt Nam

Thành công của "Cô dâu 8 tuổi" đã mang tên tuổi của Avinash Mukherjee “phủ sóng” nhiều nước ở Châu Á, trong đó có Việt Nam.  Anh đã được mời sang Việt Nam để giao lưu với khán giả vào 15.7 này. Trước đó, Avinash Mukherjee đã có cơ hội đặt chân đến dải đất hình chữ S vào năm 2015. Vì có sở thích du lịch khám phá, Avinash Mukherjee còn đến sớm hơn dự định để đi tham quan phố phường và thưởng thức ẩm thực Việt mà anh nghe danh đã lâu.

Những ngày ngắn ngủi lưu lại đây, Avinash Mukherjee đã có dịp thưởng ngoạn Sài Gòn về đêm trên du thuyền tại bến Bạch Đằng, tự khám phá ẩm thực phong phú của mảnh đất miền Nam với hải sản, tôm nướng, uống cà phê đen đá, ăn cơm Việt... Không những vậy, anh còn học cách cầm đũa để có thể thưởng thức được trọn vẹn tinh hoa ẩm thực của mảnh đất hình chữ S. Tuy nổi tiếng từ sớm, nhưng Avinash Mukherjee được đánh giá là một sao trẻ năng nổ và không mắc bệnh “ngôi sao”. Anh đã rất thân thiện tham gia các hoạt động và giao lưu với khán Việt.

Avinash Mukherjee trong lần đến Việt Nam vào năm 2015.
Avinash Mukherjee trong lần đến Việt Nam vào năm 2015.

Còn trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Avinash Mukherjee còn hồi hộp hơn vì đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến Hà Nội. Ngoài tham gia đêm nhạc giao lưu với khán giả miền Bắc, anh còn dành thời gian thưởng ngoạn những địa danh du lịch nổi tiếng tại đây.

 “Tôi rất vui khi sắp tới đây sẽ được đến thăm Hà Nội. Tôi đã nghe kể nhiều về nơi này và trong thời gian qua, tôi cũng nhận được rất nhiều tình cảm cũng như tin nhắn của các khán giả Hà Nội. Tôi là người đam mê du lịch và thích khám phá nên chắc chắn tôi sẽ dành nhiều thời gian đến thăm tất cả các địa danh nổi tiếng của Việt Nam cũng như gặp gỡ tất cả các bạn - những khán giả nồng ấm và rất đáng yêu” - Avinash Mukherjee háo hức chờ đợi ngày đặt chân đến Hà Nội vào 17.7 tới.

 

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.