Hàng nghìn người tham dự Ngày quốc tế Yoga

DIỆP TRƯƠNG |

Sự kiện thu hút hơn 2.000 người tham dự, trong đó có hơn 500 người đồng diễn yoga cùng các chuyên gia, huấn luyện viên Ấn Độ trong khoảng gần 60 phút.

Sáng nay (21.6), Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ nhất tại Cung Thể thao Quần Ngựa (30 Văn Cao, Ba Đình). Bộ Ngoại giao Việt Nam, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND TP.Hà Nội và Văn phòng Liên hợp quốc tại Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán tổ chức sự kiện này.

Tại Việt Nam, sự kiện chính được diễn ra tại sân vận động Quần Ngựa Hà Nội. Bên cạnh đó 1 số tỉnh thành khác cũng đồng loạt tổ chức sự kiện này như ở TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng Phú Thọ, Cần Thơ, Thanh Hóa...

Sự kiện thu hút hơn 2.000 người tham dự, trong đó có hơn 500 người đồng diễn yoga cùng các chuyên gia, huấn luyện viên Ấn Độ trong khoảng gần 60 phút. Những người tham gia đều là những người tình nguyện, luyện tập nhiều buổi trước đó để hoàn thiện phần trình diễn này.

“Tại Ấn Độ, mọi người tập yoga hàng ngày và đã trở thành môn thể thao rèn luyện cơ thể cả về thể chất lẫn tinh thần trên toàn thế giới. Thông qua buổi biểu diễn tập thể, mỗi thành viên đều nhận thức rõ hơn về lợi ích mà yoga mang lại. Đó là sức khỏe về mặt thể chất về mặt tinh thần và sẽ cho họ có cuộc sống tốt hơn cả bên trong lẫn bên ngoài”, bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam cho biết.

Theo thông tin trước đó, ngày 11.12.2014, Đại Hội đồng Liên hiệp quốc đã công bố lấy ngày 21.6 hàng năm là Ngày Quốc tế Yoga. Cụ thể, 177 quốc gia, trong số 193 quốc gia thành viên của Liên hiệp quốc đã nhất trí đồng bảo trợ, lập nên kỷ lục mới về số các nước đồng bảo trợ một Nghị quyết mới của Đại hội đồng Liên hiệp quốc.

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên đồng bảo trợ Nghị quyết này. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi chọn ngày 21.6 làm ngày Quốc tế Yoga trong bài phát biểu của mình trước Đại hội đồng vào ngày 27.9.2014.

Một số hình ảnh tại buổi đồng diễn:

Hơn 500 người đồng diễn yoga trong chương trình Ngày quốc tế Yoga.
Hơn 500 người đồng diễn yoga trong chương trình Ngày quốc tế Yoga.

Những động tác Yoga nhẹ nhàng giúp cơ thể và tinh thần thoải mái.
Những động tác Yoga nhẹ nhàng giúp cơ thể và tinh thần thoải mái.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu trong chương trình.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu trong chương trình.

Bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình.
Bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình.

Ngày 21.6 được chọn là Ngày Quốc tế Yoga.
Ngày 21.6 được chọn là Ngày Quốc tế Yoga.

Những động tác yoga đều và đẹp mắt thu hút người tham dự.
Những động tác yoga đều và đẹp mắt thu hút người tham dự.
DIỆP TRƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Thái Lan sắp thu phí du lịch của du khách quốc tế

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài, ngoại trừ người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy thông hành biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho tiền đạo Tiến Linh

AN NGUYÊN |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi gặp gỡ, động viên huấn luyện viên Park Hang-seo và cá nhân tiền đạo Tiến Linh trước thềm chung kết AFF Cup 2022.