Hàng loạt Công ty xuất khẩu lao động bị thanh tra và rút giấy phép: Lỗ hổng cấp phép và dấu hiệu tiêu cực

PHƯƠNG LÊ |

Mới đây, Bộ LĐTBXH có quyết định tước giấy phép và đình chỉ hoạt động đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài đối với TCty Công trình giao thông 8 (Cienco8). Ngoài ra, bộ này cũng tiến hành thanh tra 5 đơn vị lĩnh vực này gồm: Cty cổ phần xuất nhập khẩu than - Vinacomin; Cty cổ phần thương mại, tư vấn đầu tư và xây dựng TMDS; Cty Cổ phần quốc tế Nhật Minh; Cty Cổ phần đầu tư và hợp tác quốc tế Thăng Long và Cty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Phát.

Chưa dừng lại ở đây, qua điều tra của PV Báo Lao Động, đã có hàng loạt những bất thường xung quanh việc cấp phép cho các doanh nghiệp làm dịch vụ xuất khẩu lao động dẫn đến tình trạng bát nháo dịch vụ này và gây thiệt hại nặng nề cho chính những người lao động.

Đình chỉ rồi cấp phép kiểu… cấp tốc

Điều đáng nói, ngày 16.12.2016, Thanh tra Bộ LĐTBXH ban hành Quyết định số 287/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với TCty Công trình giao thông 8 (Cienco8). Với những sai phạm được chỉ rõ, Cienco8 bị phạt 120 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn 2 tháng. Kỳ lạ là chỉ hơn 1 tháng sau, ngày 18.1.2017, cũng chính Bộ LĐTBXH cấp lại giấy phép hoạt động cho đơn vị này với đầy đủ chức năng, quyền hạn về dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. Đến ngày 3.3.2017, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp lại ký Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH thu hồi giấy phép với Cienco8 với nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Câu hỏi đặt ra là phải chăng chính Bộ LĐTBXH đã ra hàng loạt các văn bản “chéo cẳng ngỗng” tạo điều kiện cho Cienco8 tiếp tục dịch vụ đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài?

Lạ lùng doanh nghiệp không có bộ máy vẫn “hoạt động tốt”

Với Quyết định số 287/QĐ-XPVPHC ngày 16.12.2016 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Cienco8, Thanh tra Bộ LĐTBXH chỉ ra các sai phạm cụ thể, bao gồm: Không trực tiếp tuyển chọn lao động; Thu tiền của NLĐ không đúng quy định (thu tiền dịch vụ nhưng không đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài; không cấp phiếu thu cho NLĐ; mức tiền dịch vụ không được ghi trong hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài).

Đồng thời với quyết định xử phạt trên, ngày 27.12.2016, Thanh tra Bộ đã ban hành Kết luận thanh tra số 370/KL-TTr, trong đó yêu cầu Cienco8 thực hiện các kiến nghị về việc hoàn thiện tổ chức bộ máy đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho NLĐ, và phải thực hiện đúng quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài về việc trực tiếp tuyển chọn lao động và quy định về hợp đồng, tiền môi giới và tiền dịch vụ thu từ NLĐ.

Sau 2 tháng xử phạt vi phạm, ngày 14.2.2017, Thanh tra Bộ LĐTBXH tiếp tục ban hành Quyết định số 13/QĐ-TTr về việc kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 370/KL-TTr nêu trên tại Cienco8. Thực tế kiểm tra cho thấy: Tổ chức bộ máy hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài tại đơn vị này chưa đảm bảo quy định với những sai phạm chỉ rõ như: Không có bộ phận theo dõi, quản lý; không có trung tâm hoặc phòng nghiệp vụ xuất khẩu lao động; bộ máy chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho NLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài không đảm bảo quy định (chưa có bộ phận đào tạo, quản lý học viên). Đến ngày 3.3.2017, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp ký quyết định thu hồi giấy phép Cienco8.

Cấp phép lại: “Chỉ nhìn hồ sơ DN gửi lên”?

Tại website của Cục Quản lý lao động ngoài nước (www.dolab.gov.vn), cơ quan này đăng tải công khai danh sách các DN xuất khẩu lao động bị xử phạt, thu hồi giấy phép cũng như các đơn vị mới cấp phép hoặc cấp phép lại. Cũng từ đó, dễ dàng thấy được dù bị xử phạt ngày 16.12.2016, đến ngày 18.2.2017, nghĩa là chỉ 1 tháng và 2 ngày sau, khi Cienco8 còn đang trong thời gian 2 tháng bị đình chỉ hoạt động với những sai phạm nghiêm trọng, Bộ LĐTBXH lại cấp lại giấy phép số 891/LĐTBXH-GP cho đơn vị này do chính Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp ký. Vậy, quy trình cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài tại Bộ LĐTBXH được tiến hành ra sao? Lấy ý kiến tham vấn của những cơ quan nào để xảy ra tình trạng lực lượng thanh tra mới công bố xử phạt thì chính lãnh đạo bộ lại cấp lại giấy phép cho DN sai phạm (?).

Một thông tin đáng chú ý là đến chiều 6.3.2017, tức là 3 ngày sau khi Bộ LĐTBXH công bố rút giấy phép hoạt động, tại website của Cienco8 (www.cienco8.com), chuyên mục “Xuất khẩu lao động” vẫn tồn tại với đầy đủ thông tin như: Thông báo tuyển lao động, Hướng dẫn thủ tục, văn bản liên quan,...

Trao đổi với PV Báo Lao Động chiều 6.3.2017, ông Nguyễn Tiến Tùng - Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH - cho biết, khi tổ chức đoàn thanh tra Cienco8 (ngày 16.12.2016), lực lượng có bao gồm người của Cục QLLĐNN tham gia cùng đoàn. Ngoài ra, khi có kết luận thanh tra cũng gửi cho Cục để biết. “Khi cấp phép lại cho DN, dù không có quy định nào về việc này nhưng tôi nghĩ đúng ra phải có ý kiến của thanh tra trước khi quyết định” - ông Tùng chia sẻ.

Được hỏi về việc cấp phép cho DN trong thời điểm đang thi hành quyết định đình chỉ có đúng hay không, ông Tùng khẳng định “việc làm này là sai”. “Trước khi trình bộ ban hành quyết định thu hồi giấy phép của Cienco8, tôi có trao đổi với lãnh đạo Cục QLLĐNN tại sao trong thời hạn đình chỉ, DN bị phạt 120 triệu đồng và có tới 8 kiến nghị phải xử lý mà vẫn cấp phép, lãnh đạo Cục trả lời: “Để kiểm tra lại” - ông Tùng cho hay.

PV mang câu hỏi trao đổi với ông Tống Hải Nam - Phó Cục trưởng Cục QLLĐNN, ông Nam cho biết: “Theo quy định của luật, không có quy định DN (XKLĐ) đang vi phạm không được cấp đổi giấy phép. Nếu đáp ứng đủ quy định vẫn được cấp giấy phép”. Phóng viên hỏi tại sao một DN đang chịu phạt đình chỉ và có quá nhiều sai phạm nghiêm trọng, Cục lại không kiểm tra trước khi cấp lại giấy phép, ông Nam khẳng định: “Cấp phép chỉ nhìn hồ sơ của DN gửi lên!”. Ngoài ra, cũng theo ông Nam, phía Cục “chưa nhận được kết luận của Thanh tra bộ”.

Tình trạng nhiều lao động ở các địa phương vùng sâu vùng xa, kinh tế khó khăn và nhận thức còn hạn chế có nhu cầu đi làm việc ở ngước ngoài bị các doanh nghiệp lừa đảo và xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười, thậm chí kết thúc đau lòng (có người chết khi bỏ trốn) được nói đến khá nhiều thời gian qua. Thế nhưng, ngay tại cơ quan quản lý cao nhất của công tác xuất khẩu lao động, tình trạng “sai phạm vẫn được cấp phép” lại vẫn tiếp diễn.

PHƯƠNG LÊ
TIN LIÊN QUAN

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.