Vụ “JICA đề nghị Hà Nội giải quyết khiếu nại của dân”:

Hà Nội yêu cầu rà soát lại toàn bộ hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng khu Đầm Hồng

Đỗ Văn - dovankhanh@laodong.com.vn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài: “Dự án thoát nước hồ Đầm Hồng, Hà Nội: Dân chịu thiệt do xã làm sai” (LĐ số 93 ra ngày 24.4.2015) và “JICA đề nghị Hà Nội giải quyết khiếu nại của dân Đầm Hồng” (LĐ số 118 ra ngày 27.5.2015), UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu UBND quận Thanh Xuân ngừng giải phóng mặt bằng (GPMB) và rà soát lại toàn bộ hồ sơ bồi thường GPMB, giải quyết khiếu nại của người dân Đầm Hồng, Đầm Sen thuộc phường Khương Trung, Khương Đình.
Điều chỉnh chế độ, chính sách…

Như Báo Lao Động đã phản ánh, hàng trăm hộ dân Đầm Hồng, Đầm Sen đã mua quyền sử dụng đất từ chính quyền xã Khương Đình (huyện Thanh Trì, HN) từ năm 1992 và sử dụng ổn định, nộp thuế đất đến nay. Tuy nhiên, do Chủ tịch UBND xã Khương Đình và đồng phạm bị truy tố, xét xử về tội “Vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai” năm 1995, đồng thời TAND TP.Hà Nội tuyên: “Thu hồi toàn bộ số đất tại khu vực Đầm Hồng, Đầm Sen và 2.500m2 đất… các bị cáo đã mua đi bán lại bất hợp pháp” đã khiến hàng trăm hộ phải khốn khổ vì không được cư trú hợp pháp và xây dựng nhà cửa trong suốt hơn 20 năm qua.

Đến ngày 24.11.2014, Hội đồng giám đốc thẩm Tòa Hình sự TAND tối cao đã ra Quyết định giám đốc thẩm số 67/2014/HS-GĐT: “Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 757 và đình chỉ vụ án hình sự về phần quyết định thu hồi đất của Tòa án sơ thẩm”. Thế nhưng, khi thực hiện GPMB hồ Khương Trung 1 và một số hạng mục thuộc Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II trên địa bàn quận Thanh Xuân, UBND quận Thanh Xuân đã xác định sai nguồn gốc sử dụng đất của người dân Đầm Hồng, Đầm Sen.

Trước những khiếu nại của người hộ dân, sự lên tiếng của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và báo chí, Phó Chủ tịch UBND TPHN Nguyễn Quốc Hùng đã có kết luận (tại CV số 135/TB-VP ngày 24.4.2015): “Yêu cầu UBND quận Thanh Xuân chưa thực hiện các quyết định cưỡng chế các hộ dân thuộc phạm vi đất có liên quan đến Quyết định giám đốc thẩm số 67/2014/HS-GĐT ngày 24.11.2014 của TAND tối cao; giao Ban chỉ đạo GPMB thành phố khẩn trương chủ trì, phối hơp với Sở TN&MT, UBND quận Thanh Xuân rà soát lại toàn bộ hồ sơ bồi thường GPMB đối với các hộ dân nói trên, xem xét điều chỉnh lại về chế độ, chính sách đối với các hộ dân phải di dời GPMB cho phù hợp với quyết định giám đốc thẩm”.

Tiếp đó, ngày 12.5, Ban tiếp công dân UBND quận Thanh Xuân cũng có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân chỉ đạo: “UBND 2 phường Khương Đình và Khương Trung tổng hợp, giải quyết các nội dung kiến nghị về điều tra, khảo sát, xác nhận nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất, công trình trên đất, tình trạng ăn ở của các hộ dân”.

 

Đối tượng Đinh Văn Trường thừa nhận được 2 cán bộ của Dự án thoát nước là Nguyễn Văn Xuân và Vũ Trọng Tỉnh nhờ phá nhà dân để GPMB.
Đối tượng Đinh Văn Trường thừa nhận được 2 cán bộ của Dự án thoát nước là Nguyễn Văn Xuân và Vũ Trọng Tỉnh nhờ phá nhà dân để GPMB.

Dân bất ngờ bị… phá nhà

Trong lúc chính quyền thành phố, quận rà soát, điều tra lại nguồn gốc đất của các hộ dân Đầm Hồng, thì bất ngờ ngày 29.5, hai ngôi nhà cấp 4 tại tổ 4 phường Khương Đình bị máy xúc san phẳng.

Thuật lại sự việc với PV, bà Trần Thị Vở và bà Trần Mai Hải Vân cho biết, hai ngôi nhà, mỗi căn có diện tích đất 100m2 được bà Vở và bà Vân mua từ UBND xã Khương Đình, huyện Thanh Trì từ năm 1992 và sử dụng ổn định từ đó đến nay.

Bà Vở cho biết: “Vào khoảng 10h ngày 29.5, tôi được người dân xung quanh thông báo có xe máy xúc (không biển số) đang phá nhà của tôi và của chị Vân. Đến 10h30, tôi về nhà thì hai ngôi nhà đã bị san bằng. Rất may nhờ sự giúp đỡ của bà con, chúng tôi đã có chứng cứ và bắt giữ được ông Đinh Văn Trường - người trực tiếp điều hành thợ lái máy xúc. Ông Trường đã không đưa ra được giấy tờ gì liên quan đến việc phá dỡ nhà của chúng tôi”.

Theo “Biên bản bắt quả tang phạm pháp” được người dân lập lúc 10h30 ngày 29.5 và tường trình của ông Đinh Văn Trường (thuộc Cty CP thiết bị vật liệu xây dựng Hancorp) - người điều hành thợ lái máy xúc - thì ông Trường được ông Xuân (Nguyễn Văn Xuân), ông Tỉnh (Vũ Trọng Tỉnh) - cán bộ Ban quản lý dự án thoát nước - nhờ đến giải phóng mặt bằng. Đinh Văn Trường viết: “Tôi công nhận có phá một cái nhà cấp 4 theo sự chỉ đạo của anh Tỉnh và anh Xuân”.

Đến 17h cùng ngày, cán bộ UBND phường Khương Đình đã xuống lập “Biên bản kiểm tra hiện trạng” và ghi nhận các nội dung sau: “Tại địa chỉ GPMB của hộ ông Nguyễn Văn Nhã (chồng bà Trần Thị Vở) và bà Trần Mai Hải Vân hiện trạng không còn công trình xây dựng trên đất, cây cối đã bị gãy đổ. Tổ công tác ghi nhận kiến nghị của 2 hộ gia đình: Yêu cầu chủ đầu tư bồi thường tài sản bị phá dỡ; đề nghị UBND quận Thanh Xuân, UBND phường Khương Đình làm rõ trách nhiệm về việc phá dỡ nhà của ông Nguyễn Văn Nhã và bà Trần Mai Hải Vân”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà Trần Thị Vở và bà Trần Mai Hải Vân đã gửi đơn tố cáo các đối tượng Nguyễn Văn Xuân và Vũ Trọng Tỉnh thuê máy xúc hủy hoại tài sản của công dân đến CA quận Thanh Xuân và Cơ quan CSĐT CA TP.Hà Nội. Tuy nhiên, theo bà Vở và bà Vân, đến nay sự việc vi phạm pháp luật vẫn chưa được làm rõ.

Lao Động và Đời sống sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Đỗ Văn - dovankhanh@laodong.com.vn
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.