Hà Nội: Trường Mầm non Lý Thường Kiệt đạt chuẩn Quốc gia mức độ I

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 16.1, Trường Mầm non Lý Thường Kiệt (57 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ khánh thành và đón Bằng Công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Tới dự buổi lễ có đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), đại diện các bậc phụ huynh cùng đông đảo thầy và trò Trường Mầm non Lý Thường Kiệt.

Trường Mầm non Lý Thường Kiệt, tiền thân là Nhà trẻ Lý Thường Kiệt, được thành lập năm 1998 gồm 2 cơ sở: 57 Lý Thường Kiệt và 33 Quang Trung.

Trải qua 18 năm xây dựng và phát triển, nhà trường luôn đạt được những thành tích đáng khích lệ: Giữ vững danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến, Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, Công đoàn vững mạnh xuất sắc…

Các tiết mục văn nghệ do cô và trò nhà trường chuẩn bị chào mừng cho sự kiện này
Các tiết mục văn nghệ do cô và trò nhà trường chuẩn bị chào mừng cho sự kiện này

Đội ngũ giáo viên, nhân viên trong trường có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đoàn kết, tận tuỵ với nghề, thương yêu học sinh. Trong đội ngũ có nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên, nhân viên giỏi các cấp; nhiều sáng kiến, kinh nghiệm được xếp loại B, C cấp quận, thành phố và được áp dụng có hiệu quả trong thực tế. Kết quả xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non xuất sắc đạt 77,8%; khá đạt 22,2%; không có giáo viên xếp loại yếu kém. Nhà trường thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ năm học và chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành.

Năm học 2015 – 2016, được sự quan tâm của Quận uỷ- HĐND – UBND quận Hoàn Kiếm, trường được đầu tư xây dựng mới cơ sở 1 với quy mô 6 tầng và cải tạo sửa chữa lớn cơ sở 2 với quy mô 4 tầng khang trang, sạch đẹp cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ với tổng diện tích là 1549,8m2, bình quân đạt 8,3m2/trẻ đáp ứng nhu cầu tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ em. Trường được đầu tư đầy đủ phòng chức năng như lớp học, hiên chơi, phòng nghệ thuật – khu thể chất, phòng vi tính, phòng y tế, nhà bếp, sân chơi… đủ tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ I. Tổng mức kinh phí sửa chữa trên 20 tỉ đồng.

Đón nhận Bằng công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hiền – Hiệu trưởng nhà trường - khẳng định, việc Trường Mầm non Lý Thường Kiệt được công nhận đạt chuẩn Quốc gia thể hiện nỗ lực to lớn của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường. Đây là sự kiện đánh dấu một bước tiến vượt bậc, vững chắc về chuyên môn và cơ sở vật chất của trường trong những năm vừa qua.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Hồng Phong - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Trường Mầm non Lý Thường Kiệt được công nhận chuẩn Quốc gia thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đầy trách nhiệm với tình cảm, tâm huyết của Quận uỷ - HĐND – UBND quận và lãnh đạo các cấp, các ngành chăm lo cho sự phát triển của giáo dục – đào tạo quận. Trong quá trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia, đầu tư của quận về cơ sở vật chất là điều kiện quan trọng, nhưng công sức nỗ lực phấn đấu, tâm huyết yêu nghề, mến trẻ, vượt khó của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường mới là điều kiện quyết định. “Với danh hiệu được công nhận là trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia, tôi mong rằng, nhà trường sẽ tiếp tục vươn lên, đạt nhiều thành tích vững chắc trở thành địa chỉ tin cậy, là niềm tin yêu của học sinh và xã hội”, ông Đinh Hồng Phong nhấn mạnh.

Lễ cắt băng khánh thành Trường Mầm non Lý Thường Kiệt
Lễ cắt băng khánh thành Trường Mầm non Lý Thường Kiệt

 

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.