Giỗ tổ nghề may cùng làng nghề áo dài truyền thống hơn 1.000 năm tuổi

Thảo Nguyên - Thành An |

Cứ đến ngày 12 tháng 12 âm lịch hàng năm là dân làng Trạch Xá (xã Hoà Lâm, huyện Ứng Hoà, Hà Nội), từ người già đến trẻ nhỏ lại náo nức hòa mình vào ngày Giỗ tổ nghề may, tưởng nhớ công ơn bà tổ nghề Nguyễn Thị Sen đã truyền nghề cho dân làng, hình thành nên một làng nghề may truyền thống nức tiếng trong Nam ngoài Bắc.
Năm nay, người dân Trạch Xá còn vui mừng hơn khi Nhà thờ Tổ nghề may được hoàn thành nhờ sự đóng góp của người dân địa phương và những người làm nghề may khắp cả nước, muốn tỏ lòng thành kính với người đã gây dựng nên nghề may truyền thống.
Năm nay, người dân Trạch Xá còn vui mừng hơn khi Nhà thờ Tổ nghề may được hoàn thành nhờ sự đóng góp của người dân địa phương và những người làm nghề may khắp cả nước, muốn tỏ lòng thành kính với người đã gây dựng nên nghề may truyền thống.
Những bộ áo dài tuyệt đẹp làm nên từ chính đôi bàn tay tài hoa của các thợ may Trạch Xá được những người phụ nữ trong làng mặc trong các nghi lễ Giỗ Tổ.
Những bộ áo dài tuyệt đẹp làm nên từ chính đôi bàn tay tài hoa của các thợ may Trạch Xá được những người phụ nữ trong làng mặc trong các nghi lễ Giỗ Tổ.
Mặc dù trời mưa rét nhưng các nghi lễ tại lễ Giỗ tổ Nghề may vẫn diễn ra trọn vẹn và dân làng cũng như du khách thập phương cũng tụ hội đông đủ.
Mặc dù trời mưa rét nhưng các nghi lễ tại lễ Giỗ tổ Nghề may vẫn diễn ra trọn vẹn và dân làng cũng như du khách thập phương cũng tụ hội đông đủ.
Bên trong Nhà thờ Tổ Nghề may được sơn son thếp vàng, cùng bức hoành phi với những câu thơ tôn vinh nghề may truyền thống ở Trạch Xá.
Bên trong Nhà thờ Tổ Nghề may được sơn son thếp vàng, cùng bức hoành phi với những câu thơ tôn vinh nghề may truyền thống ở Trạch Xá.
Những người con làm nghề may tụ hội về Trạch Xá trong ngày Giỗ Tổ (12.12 âm lịch), dâng nén nhang tưởng nhớ bà tổ nghề may Nguyễn Thị Sen.
Những người con làm nghề may tụ hội về Trạch Xá trong ngày Giỗ Tổ (12.12 âm lịch), dâng nén nhang tưởng nhớ bà tổ nghề may Nguyễn Thị Sen.
Ông Tạ Đức - Giám đốc Công ty may Cao Minh khu vực phía bắc - thắp hương tại Nhà thờ Tổ Nghề may và cho biết: Việc gìn giữ và bảo tồn làng nghề là việc nhất định phải làm, chúng tôi sẵn lòng đứng ra bảo trợ cho “dự án bảo tồn và phát triển làng nghề may đo thủ công”. Hướng đi cho việc phát triển của làng nghề là phải kết hợp sự “tinh túy” của văn hóa lâu đời với “kỹ thuật” của văn hóa hiện đại tạo ra một sản phẩm văn hóa đặc trưng dân tộc.
Ông Tạ Đức - Giám đốc Công ty may Cao Minh khu vực phía bắc - thắp hương tại Nhà thờ Tổ Nghề may và cho biết: Việc gìn giữ và bảo tồn làng nghề là việc nhất định phải làm, chúng tôi sẵn lòng đứng ra bảo trợ cho “dự án bảo tồn và phát triển làng nghề may đo thủ công”. Hướng đi cho việc phát triển của làng nghề là phải kết hợp sự “tinh túy” của văn hóa lâu đời với “kỹ thuật” của văn hóa hiện đại tạo ra một sản phẩm văn hóa đặc trưng dân tộc.
Công ty Cao Minh và một số doanh nghiệp đang ủng hộ việc thành lập một “hiệp hội may đo thủ công” để chuyên trách bảo tồn và phong tặng giá trị nghệ nhân.
Công ty Cao Minh và một số doanh nghiệp đang ủng hộ việc thành lập một “hiệp hội may đo thủ công” để chuyên trách bảo tồn và phong tặng giá trị nghệ nhân.
Dù lập nghiệp ở bất cứ phương trời nào, người dân làng Trạch Xá luôn yêu quý và gìn giữ nghề như một báu vật mà cha ông đã truyền lại, một nghề mà họ luôn tự hào có thể đem lại cho phụ nữ cái đẹp mãi trường tồn cùng dân tộc, trường tồn cùng năm tháng.
Dù lập nghiệp ở bất cứ phương trời nào, người dân làng Trạch Xá luôn yêu quý và gìn giữ nghề như một báu vật mà cha ông đã truyền lại, một nghề mà họ luôn tự hào có thể đem lại cho phụ nữ cái đẹp mãi trường tồn cùng dân tộc, trường tồn cùng năm tháng.
Thảo Nguyên - Thành An
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.