Gian nan giải quyết việc hiếm muộn

Võ Tuấn |

Không phải cặp vợ chồng nào sau khi kết hôn cũng được thuận lợi trong quá trình mang thai và sinh con. Chỉ cần đến khoa hiếm muộn ở BV Từ Dũ, Vạn Hạnh, An Sinh hay phòng khám Ngọc Lan ở TP.HCM, có thể chứng kiến hết được cảnh khát con của nhiều cặp vợ chồng ra sao. Trải qua nhiều lần những xúc lo lắng, hồi hộp rồi sung sướng và cũng có khi căng thẳng trông ngóng để rồi thất vọng, nhưng họ vẫn không từ bỏ dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi. Sự tiến bộ của khoa học đang mở cánh cửa cho những đứa con của họ chào đời…
Khăn gói… cầu may!
Câu chuyện 2 bé trai song sinh vừa chào đời từ tinh trùng đông lạnh được lấy sau khi người cha qua đời 6 giờ đồng hồ cách đây hơn 4 năm đang gây xôn xao trong dư luận. Một thành tựu mới trong y khoa và là niềm hy vọng cho nhiều gia đình mong muốn có một mụn con. Phóng viên Báo Lao Động đã tìm hiểu thêm những phương pháp điều trị vô sinh từ những thực tế tại các BV, phòng khám chuyên khoa. Các phương pháp hỗ trợ sinh sản đang trở thành “bùa hộ mệnh” cho nhiều cặp vợ chồng đang khao khát thiên chức được làm cha, làm mẹ... mà gặp khó khăn trong quá trình mang thai và sinh con.
Lâu nay, những gia đình hiếm con thường hay truyền nhau câu cửa miệng “ông trời sao nỡ bất công, kẻ ăn không hết, người lần không ra”. Tưởng chừng câu nói bâng quơ, thế nhưng ở trong hoàn cảnh trên mới thấm thía hết được nghĩa của câu nói ấy. Buổi sáng các ngày trong tuần, tại khoa hiếm muộn của BV Từ Dũ, số lượng người đến khám luôn chật cứng người, cả nam lẫn nữ ngồi kín những hàng ghế để sẵn và tràn ra cả hành lang. Hỏi ra mới biết, phần lớn họ đến kiểm tra và điều trị vô sinh. Không chỉ ở TP.HCM và các tỉnh lân cận, nhiều trường hợp hiếm muộn ở tận các tỉnh phía Bắc.
Gần 10 năm lấy nhau, vợ chồng anh Hoàng (38 tuổi), chị Hải (36 tuổi) ở Hưng Yên như ngồi trên đống lửa vì tuổi ngày càng lớn nhưng đứa con mà họ mong chờ vẫn chẳng thấy đâu. Suốt 5 năm nay, hai vợ chồng chạy vạy điều trị khắp nơi từ Tây y sang Đông y nhưng không có kết quả. Mới đầu chị Hải đi khám, BS khẳng định bị buồng trứng đa nang nên cả gia đình chồng nặng nhẹ việc vô sinh đích thị… do chị. Cả 2 vợ chồng bàn nhau khăn gói lên Hà Nội để nhờ hỗ trợ kích thích trứng, nhưng năm lần bảy lượt vẫn không thành công. Đến khi BS yêu cầu người chồng đi thử tinh dịch đồ để sử dụng biện pháp bơm trực tiếp vào tử cung thì mới “té ngửa” nguyên nhân nhân vô sinh cũng do người chồng vì tinh trùng yếu. Cuối cùng, hai vợ chồng chọn con đường vào TP.HCM cầu may. Thuê căn phòng nhỏ 16 mét vuông trong con hẻm nhỏ trên đường Cống Quỳnh gần BV Từ Dũ gần một tháng với giá 2 triệu đồng/tháng, để chờ can thiệp bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản. Anh Hoàng, chồng chị cũng phải xin nghỉ không lương để vào cùng với vợ. Sau khi nghe các BS tư vấn, hai vợ chồng quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (TTON hoặc IVF). “Nếu biết được kỹ thuật này từ sớm, chắc tôi làm rồi!”. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác ít ai nghĩ đến đó là việc bơm thuốc kích thích trứng cũng không hề đơn giản. Nhiều BS cho biết, có khoảng 60 - 70% trường hợp thất bại. Trong quá trình điều trị, người vợ phải chích thuốc kích thích buồng trứng, sẽ có nguy cơ quá kích buồng trứng, nặng phải nhập viện. Cứ 100 người có hai người bị nặng. Nếu đa thai thì phải áp dụng kỹ thuật giảm thai… Gánh nặng nhất để lựa chọn phương pháp này là phải có tiền. Chi phí để tiến hành IVF thông thường từ 50 - 70 triệu đồng. Đến ngày chuyển phôi, BS thông báo chị có 3 phôi sẽ được chuyển nhưng lại chỉ là phôi loại 3, nghĩa là không phải đạt chất lượng tốt nhất. Nhưng chị vẫn an ủi mình: “May là có phôi, chứ nhiều người còn ra về và BS hẹn lần khác. Sợ nhất là phải chờ đợi và làm lại từ đầu!”.
IUI hay IVF?
“Sao rồi, có mấy phôi, phôi loại nào, có trữ lại không” là những câu hỏi nhau quen thuộc của những người đến điều trị vô sinh. Chỉ tính riêng tại BV An Sinh, Từ Dũ… TP.HCM, ngay từ đầu giờ sáng các ngày trong tuần, Khoa Hiếm muộn, hỗ trợ sinh sản luôn đông kín người với các công đoạn chọc trứng, lấy tinh trùng, chuyển phôi... Không chỉ các bà vợ công khai hỏi han thông tin nhau mà cả cánh đàn ông cũng truyền nhau kinh nghiệm. “Chị ơi, hẹn gặp lại chị lần sau. Lần này không có phôi đạt chuẩn nên BS không cho chuyển”, thế là những khuôn mặt buồn bã ra về. Những người may mắn được chuyển phôi nhất quyết không chịu về vì sợ “bị rớt” mặc dù BS đã tư vấn có thể về được. Hàng loạt kinh nghiệm về cách ăn uống, đi đứng, làm việc sau chuyển phôi được truyền nhau vanh vách.
Vợ chồng chị Mai Thị Kim ở Vũng Tàu thì có vẻ may mắn hơn. Hai người xấp xỉ 40 tuổi và đã có đứa con trai đầu lòng vừa lên 7. Gia đình chị đang muốn có thêm một đứa con nữa. Suốt 5 năm trời mòn mỏi nhưng vẫn không có “sự thay đổi”. Đến BV làm các xét nghiệm, siêu âm, các BS khẳng định hai vợ chồng bị vô sinh thứ phát và chị Kim bị buồng trứng đa nang. Các BS đề nghị thực hiện phương pháp IUI, tức là bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Sau hai lần làm IUI, số phận vẫn không mỉm cười với họ. Sợ tuổi cao sẽ hết cơ hội, vợ chồng chị chuyển sang thực hiện IVF.
Cũng giống như mọi người, mới đầu khi nghe thuật ngữ “thụ tinh trong ống nghiệm”, hai vợ chồng suy nghĩ đơn giản: “Con do nhân tạo” thì sẽ gặp bất thường nên không dám làm. Đến khi nghe bác sĩ giải thích và qua tìm hiểu trên mạng, cả hai mới vỡ ra: IVF chỉ là kỹ thuật hỗ trợ sinh sản chứ không phải là con “do nhân tạo”. Sau khi thực hiện IVF, chị Kim may mắn có 9 phôi, trong đó 4 phôi loại 1, 3 phôi loại 2 và 2 phôi loại 3. Các BS đã tiến hành chuyển 3 phôi loại 1 vào cơ thể chị, số phôi còn lại chị được tư vấn trữ lạnh dự phòng cho lần sau. Suốt 14 ngày chờ đợi “mòn mỏi” kể từ lúc chuyển phôi, nhiều lần mua que thử thai nhưng vẫn chỉ 1 vạch đỏ. Hỏi ra mới biết sau 5 ngày rồi đến 7 và 9 ngày vợ chồng chị lúc nào cũng thử. Tuy nhiên, theo các BS, đến 14 ngày thì mới có kết quả chính xác sau khi thử máu. Đến ngày thứ 14, trong số 12 người tiến hành đặt phôi trong cùng buổi sáng với chị Kim thì chỉ có 4 cặp có tin vui. Những gia đình còn lại thì đành phải chờ cơ hội khác…
70% nam giới vô sinh bất thường về “con giống”!
Theo Thống kê của Bộ Y tế, 7 - 10% dân số trong độ tuổi sinh mắc chứng vô sinh. Riêng Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 -150 trường hợp đến khám và điều trị chứng vô sinh. Đó là chưa kể đến hệ thống các bệnh viện tư và phòng khám sản cũng kiêm chức năng tư vấn, điều trị chuyên khoa này. Tại BV Phụ sản Hà Nội, riêng bảo quản tinh trùng đông lạnh, BV cũng thực hiện hơn 100 trường hợp/năm, còn TTON cũng 200 ca/năm.

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Phó Giám đốc BV Từ Dũ cho biết: “Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới nói chung và VN nói riêng, 30% số trường hợp vô sinh do nam, 30% do nữ, 30% do cả hai và 10% vô sinh chưa rõ nguyên nhân. Mặt trái của vô sinh không chỉ là nỗi đau của hai vợ chồng, mà còn là vấn đề của xã hội vì góp phần tăng bạo hành gia đình, tăng tỉ lệ ly hôn... Tình trạng vô sinh đang có dấu hiệu gia tăng nhanh. Lâu nay nhiều người cứ tưởng vô sinh do nữ giới, thế nhưng trên thực tế, hơn 70% số người chồng đến khám tại BV Từ Dũ có tinh dịch đồ dưới mức bình thường. 

IUI và IVF là hai phương pháp hỗ trợ sinh sản phổ biến tại VN. Với IUI, tinh trùng người chồng được lọc rửa, sau đó được bơm trực tiếp vào tử cung của người vợ thông qua một ống thông, kết hợp với việc người vợ phải uống thuốc hỗ trợ khả năng sinh sản. Đây là phương pháp thích hợp cho những cặp vợ chồng mà người vợ có khả năng sinh sản bình thường, nhưng người chồng lại có tinh trùng chất lượng thấp hoặc di chuyển chậm. Tỉ lệ thành công của IUI không cao, chỉ từ 5 - 25%.
IVF là phương pháp điều trị hiếm muộn cho những cặp vợ chồng thực sự không thể thụ thai một cách tự nhiên. IVF được tiến hành như sau: BS sẽ lấy trứng của người vợ ra và cho kết hợp với tinh trùng trong phòng thí nghiệm (trong ống nghiệm). Sau khi sự thụ tinh xảy ra, phôi được chuyển vào tử cung của người vợ để mang thai như mọi ca mang thai bình thường khác. Đây là phương pháp có xác suất thành công khá cao, từ 28 - 75%, rất có ích cho những phụ nữ bị tắc vòi trứng, bị lạc nội mạc tử cung nặng, có vấn đề về miễn dịch, vô sinh không rõ nguyên nhân và cho những phụ nữ không sản xuất được trứng khỏe.
Ngoài ra, còn có các phương pháp điều trị hiếm muộn khác như dùng thuốc hỗ trợ sinh sản dành cho phụ nữ có vấn đề về rụng trứng, với tỉ lệ thành công từ 20 - 60%; tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI) tương tự IVF, nhưng chỉ có một tinh trùng được chọn để tiêm vào trứng trong ống nghiệm, tỉ lệ thành công của ICSI là khoảng 30 - 35%…

 

Võ Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.