>> Bắt đầu xử phạt việc sử dụng điện thoại di động tại cây xăng: Gọi vô tư, không ai bị phạt!
>> Chùm ảnh: Dùng "alô" ở cây xăng: Chưa phạt ai!
>> Bạn đọc: Còn nhiều người chưa biết về quy định xử phạt
Ngày đầu tiên Nghị định 52/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC có hiệu lực (5.8), theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại TPHCM, hành vi dùng điện thoại di động tại cây xăng diễn ra nhan nhản mà không hề thấy cơ quan chức năng nào xử lý, tuy nhiên đến ngày thứ hai (6.8) thì hành vi vi phạm này đã giảm hẳn.
Có mặt tại những cây xăng trên địa bàn thành phố ngày 5.8, như quận 6, 11, Tân Phú, Bình Tân, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp… PV Lao Động chứng kiến rất nhiều người dân đổ xăng vẫn “vô tư” nghe điện thoại di động.
Tại cây xăng Trường Vạn Lý, số 220 đường Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, anh Cao Thanh Lâm (SN 1978, quê Đồng Tháp) đang sử dụng điện thoại cho biết: “Do không nắm bắt thông tin nên không biết và cho rằng sẽ rút kinh nghiệm sau này”. Anh Nguyễn Minh Thư - quản lý một cây xăng trên địa bàn quận Tân Phú - cho rằng: “Do chưa có văn bản từ chính quyền nên nhân viên cây xăng khi phát hiện người nghe điện thoại tại cây xăng thì chỉ nhắc nhở, chứ chúng tôi không biết ai sẽ là người có nhiệm vụ xử phạt vụ việc vi phạm này…?”.
Theo thượng tá Đinh Văn Ngàn - Trưởng phòng tham mưu, Sở Cảnh sát PCCC TPHCM - tuy hôm nay là ngày đầu tiên áp dụng Nghị định 52/2012, nhưng do chưa có văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể nên Sở Cảnh sát PCCC chưa kiểm tra, xử phạt. Mặt khác, Sở Cảnh sát PCCC cũng không đủ lực lượng để đi đến các cây xăng xử phạt…!
Ngày thứ hai (6.8), nhiều cây xăng lớn đã dán bảng cảnh báo xử phạt. |
Ngày đầu tiên Nghị định 52/2012 có hiệu lực với thực trạng như nêu trên, thì ngày thứ hai (6.8), tình trạng vi phạm nghe điện thoại di động tại cây xăng đã giảm hẳn. Anh Trần Minh Thành (ngụ quận Gò Vấp) cho biết: “Hôm nay thông qua báo chí, tôi mới biết sẽ bị phạt nặng như vậy, nên bản thân tôi cũng tự cảnh báo cho mình và cũng nhắc nhở mọi người trong gia đình về chuyện này”.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động ngày 6.8, thì nhiều cây xăng lớn đã gắn biển báo về hình thức xử phạt đối với người dùng điện thoại khi vào mua xăng, nhưng đối với một số cây xăng nhỏ, của doanh nghiệp tư nhân, thì vẫn chưa áp dụng treo biển cảnh báo loại này.