Sáng 7.7 tại TPHCM, BTC cuộc đua xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang 2016 chính thức họp báo công bố về cuộc đua. Theo đó, có 3 đội nước ngoài gồm Thái Lan, Indonesia và Hàn Quốc tranh tài cùng 10 đội mạnh trong nước là Hạt ngọc trời, BVTV An Giang, XSKT Đồng Tháp, Bình Dương, phân bón Bình Dương, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hà Nội, Anh văn hội Việt - Mỹ và trẻ TPHCM.
Các tay đua tranh tài ở 6 chặng từ Đắk Nông đi qua các tỉnh Bình Dương, TPHCM, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ và kết thúc tại An Giang. Cuộc đua bắt đầu từ ngày 9.7 và kết thúc vào ngày 15.7 trên tổng lộ trình dài 532km.
Có thể nói đây là cuộc đua lớn nhất của các cua-rơ nữ Việt Nam trong năm và lần này càng khó khăn hơn khi phải tranh tài cùng các tay đua nữ có đẳng cấp trong khu vực và châu lục nên cũng là một thách thức không nhỏ cho các tay đua nữ. Các tay đua nữ mạnh nhất trong nước hiện nay cũng sẽ gặp không ít trở ngại về thể lực nếu so cùng các tay đua ngoại
Lộ trình đua không phải là điều khó. Lộ trình dài nhất 122km là chặng 2 từ Đắk Nông về Đồng Xoài. Tuy nhiên, các lộ trình đều có đường đua khá tốt, vừa được cải tạo, nâng cấp nên cũng là dịp để các tay đua thi thố tài năng. Nếu chặng đầu tiên 30km với các vòng đua quanh thị xã Gia Nghĩa thì chặng 2 và 4 thực sự là một thử thách khi có lộ trình dài và cũng là cơ hội để các tay đua bứt nhóm, tạo khoảng cách trong cuộc đua chiếc áo vàng chung cuộc.
Liệu chiếc áo vàng ở lại cùng các tay đua nội hay theo các cua-rơ ngoại vẫn là một câu hỏi khó cho BTC khi các tay đua ngoại đều là tuyển thủ quốc gia và cũng không dễ để các tay đua chủ nhà chiếm ưu thế. Tuy nhiên, nếu biết phối hợp tốt, không vì thành tích địa phương thì trong số các tay đua nội cũng có không ít tuyển thủ xứng đáng đoạt áo vàng chung cuộc.