Đứt cáp ngầm là nguyên nhân gây ra vụ “mặt đường phát nổ phun lửa ở TPHCM”

Phùng Bắc |

Chiều 4.11, các cơ quan chức năng đã thực hiện “khai quật” nơi xảy ra hố phun lửa trên đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM để đưa ra kết luận nguyên nhân vụ hố phun lửa. Đó chính là do cáp điện ngầm bị đứt rồi gây chạm mạch, phóng ra gặp khí mêtan tích tụ gây cháy nổ.
Vụ khai quật hố phun lửa trên mặt đường Bình Lợi, do Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phối hợp Sở Cảnh sát PCCC TPHCM thực hiện có sự chứng kiến của nhiều cơ quan, ban ngành khác vào chiều 4.11, như Cty điện lực Gia Định, UBND quận Bình Thạnh…

Khi đào xuống khoảng 50cm, ngay lập tức sợi cáp điện ngầm được phát hiện đã bị đứt, hở vỏ một đoạn khoảng 25cm. Các nhân viên điện lực cho thử nghiệm kích điện, hai đầu dây cáp cho những tiếng nổ nhỏ kèm theo tia lửa điện. Đây chính là nguyên nhân gây ra “hiện tượng lạ” mà Báo Lao Động đã đưa tin, mặt đường xảy ra hiện tượng cháy nổ bất thường.
Dây cáp điện đứt ngầm là nguyên nhân gây cháy nổ trên mặt đường.

Ngay sau đó, lực lượng điều tra xử lý thuộc Sở Cảnh sát PCCC tiến hành cắt hai đoạn đầu cáp bị đứt để điều tra nguyên nhân gây đứt đoạn cáp ngầm này. Theo vị lãnh đạo Cty điện lực Gia Định có mặt tại hiện trường, đây là cáp điện ngầm hạ thế thuộc Cty điện lực Gia Định quản lý.

Tuy nhiên, theo lý giải của Cty điện lực này, thì đây lại không phải là cáp cung cấp điện cho hộ dân mà là cáp dự phòng vận hành hở. Cáp luôn có điện, khi cáp bị đứt, điện sinh hoạt của người dân trong khu vực không bị ảnh hưởng? Cũng theo lý giải về nguyên nhân làm đứt cáp của Cty, thì có thể cách đây 2 tháng, Cty cấp nước Gia Định đào đường đã làm tổn thương đường cáp này nhưng chưa gây ra sự cố, sau một thời gian phóng hồ quang cục bộ dẫn đến phá hỏng đường dây, cáp phóng điện và gặp trùng hợp với khí mêtan nên xảy ra hiện tượng nổ và lửa phun lên miệng hố.
Đội điều tra Sở Cảnh sát PCCC thu thập mẫu dây cáp bị đứt để tìm nguyên nhân gây ra vụ đứt cáp ngầm. Ảnh: Phùng Bắc

Như vậy, vào ngày 1.11, Sở Khoa học-Công nghệ TPHCM đưa ra kết quả phân tích thí nghiệm cho thấy các mẫu đất và nước đều bình thường, riêng trong 8 mẫu khí, cơ quan chức năng phát hiện có khí mêtan với hàm lượng 0,2-2%.

Sở Khoa học-Công nghệ cho rằng, hiện tượng cháy nổ là do khí mêtan phát sinh và tích tụ cục bộ trong lòng đất. Tuy nhiên lượng khí không nhiều và có khả năng đã được giải phóng hết, bởi sau lần cháy cuối cùng sáng ngày 29.10, tại hố này không xuất hiện thêm bất cứ hiện tượng bất thường nào. Trong khi đó, Sở Cảnh sát PCCC lại đưa ra nguyên nhân là do lớp cách điện bị hở dẫn đến phóng hồ quang điện giữa dây nóng (+) và nguội (-).

Dưới mặt đường có nhiều dây cáp điện được luồn trong ống nhựa đường kính 60cm đã bị đứt, cháy, đầu lõi đồng có vết sần sùi, một số dây dẫn nóng chảy dính vào nhau. Lẫn trong lớp đất, đá ở dưới đáy hố có nhiều hạt đồng tròn, sáng bóng với nhiều kích cỡ.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, bắt đầu từ ngày 28.10, mặt đường Bình Lợi - đoạn trước số nhà 236 phường 13, quận Bình Thạnh đã xảy ra hiện tượng phát nổ, sau đó thì phun lửa, mặt đường lún xuống thành hố có đường kính khoảng 20cm, sâu 30cm, nước dưới hố sôi sủi bọt và cứ ít phút thì phun trào lửa cao hơn một mét, khói màu hồng khiến người dân hoảng sợ và lo lắng.
Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.