Đừng tùy tiện mua bỉm rẻ tiền

Hoàng Hà |

Trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều “hàng bỉm trần”, “bỉm thứ phẩm” được bán tràn lan. Do ham rẻ nên có nhiều người tiêu dùng (NTD) đã mua và vô tư sử dụng những sản phẩm loại này, mà chất lượng đang là câu hỏi chưa có lời giải.

Hàng trần, hàng “lỗi”

Trên các trang web bán hàng online như: enbac.com, muare.vn, vatgia.com,... thậm chí cả trang cá nhân như

facebook,... bất kỳ NTD nào cũng có thể tìm mua sản phẩm như tã giấy, bỉm thậm chí cả băng vệ sinh dưới dạng “hàng thứ phẩm”. Theo một số bà mẹ thì việc bỉm trần, bỉm giá rẻ xuất hiện trên các thị trường như một giải pháp giảm chi phí.

Xung quanh câu hỏi chất lượng của mặt hàng "bỉm trần", "bỉm thứ phẩm", trên diễn đàn webtretho.com đã có nhiều ý kiến trái chiều. Có ý kiến chấp nhận chất lượng sản phẩm chỉ cần thay bỉm thường xuyên cho bé. Số tiền tiết kiệm mua “bỉm thứ phẩm” có thể dành để mua sữa. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng da của bé mỏng dễ bị hăm hoặc gây viêm da nên sau một lần sử dụng đã ngừng hẳn...

Khảo sát trên thị trường khu vực Hà Nội, có nhiều nơi bán những hàng thứ phẩm loại này như: Các khu chợ, một số cửa hàng bán đồ trẻ em, hay cửa hàng chuyên doanh bán sữa bỉm: Bỉm Bobby “hàng thứ phẩm” của Diana có giá 29.000 - 32.000đ/bịch – 10 miếng (tùy theo size M- L-XL), bỉm dán Sabol's có giá 180.000đ/bịch/50 miếng, tã giấy Newborn cho trẻ sơ sinh từ 33.000-38.000/bịch, bỉm trần già (bỉm dành cho người già) có giá 70.000đ/bịch,...

Đối với “Hàng thứ phẩm Bobby của Diana”, Cty cổ phần Diana cũng từng khẳng định sản phẩm chỉ được lưu hành nội bộ, vì mắc một số lỗi về trọng lượng hoặc ngoại quan, nhưng việc các sản phẩm này xuất hiện tràn ngập trên thị trường với số lượng lớn với cái tên “hàng thứ phẩm” khiến không ít NTD đặt nghi vấn về chất lượng.

Lợi bất cập hại

Với tâm lý ham rẻ, nhiều chị em vẫn sử dụng và mua các mặt hàng bỉm trần hoặc “bỉm thứ phẩm”. Theo bác sĩ da liễu Trịnh Ngọc Thịnh – Giám đốc Trung tâm sức khỏe cộng đồng và vệ sinh môi trường từng khẳng định trong buổi Hội thảo Thực trạng của việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn an toàn đối với sản phẩm tã (bỉm), băng vệ sinh nhằm bảo vệ sức khỏe NTD: “Một bộ phận không nhỏ NTD do ham rẻ, chi phí ít mà mua được nhiều sản phẩm, vì thế đã mua những sản phẩm kém chất lượng và đương nhiên, khi mang vào người là đã “lĩnh” bệnh kèm theo. Nhẹ thì nổi mẩn, ngứa ngáy, kích ứng da. Nặng thì viêm loét mạn tính, truyền bệnh ngược từ bên ngoài vào trong cơ thể, gây vô sinh, bệnh lâu ngày phát triển thành ung thư da, viêm nhiễm nặng cơ quan sinh dục”.

Từ cảnh báo trên, NTD không nên mua, sử dụng các sản phẩm băng, bỉm, tã vệ sinh không nhãn mác, không có thông tin đầy đủ mà nên sử dụng các sản phẩm chính hãng, có xuất xứ rõ ràng. Ngoài ra, NTD chỉ nên mua số lượng ít, không mua cả bịch lớn vì sản phẩm bỉm rất dễ hút ẩm, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

 

Hoàng Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.