Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Bộ VHTTDL năm 2016 nhằm động viên và khích lệ các văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số phát huy vai trò, tài năng, sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao cũng như bảo tồn các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống ra khỏi trạng có nguy cơ bị mai một, mất bản sắc văn hóa.
Có gần 180 văn nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian, nhà nghiên văn hóa dân tộc thiểu số đang công tác tại các cơ quan, đơn vị ngành văn hóa cùng đại diện các bộ, ban, ngành đến tham dự.
Ông Đào Ngọc Lượng - Phó GĐ Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên cho rằng: "Văn hóa các dân tộc thiểu số là tài sản quý giá góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng mà thống nhất của nền văn hóa VN. Tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai nhiều hoạt động đầu tư, phát triển nâng cao giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo nguồn nhân lực mà già làng, trưởng bản là lực lượng nòng cốt trong việc duy trì, gìn giữ, trao truyền phong tục tập quán và yếu tố văn hóa truyền thống dân tộc...".
Trong buổi thảo luận, các văn nghệ sĩ, nghệ nhân đã có cơ hội gặp gỡ, giao lưu văn nghệ, trao đổi kinh nghiệm sáng tác đồng thời thảo luận ý kiến về việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa, văn học nghệ thuật của các dân tộc thiểu số.
Ông Nguyễn Thanh Quang - Sở VHTTDL tỉnh Bình Định thẳng thắn nhìn nhận: "Nhiều năm nay vẫn có những tác động tiêu cực, làm mai một văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số, ví dụ như một số lễ hội truyền thống mang tính cộng đồng ít được bà con quan tâm. Nhà ở của đồng bào bây giờ đã không còn làm kiểu nhà sàn mà hầu hết kiến trúc nhà giống người Kinh. Y phục truyền thống dân tộc chỉ xuất hiện vào những ngày lễ hội...".
Vì vậy, một số kiến nghị quan trọng được đưa ra tại hội thảo bàn luận tập trung chính vào những vấn đề như hoàn thành việc thống kê về giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở từng địa phương; định hình và triển khai xây dựng đời sống văn hóa tại các khu tái định cư của đồng bào các dân tộc thiểu số; đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở vùng dân tộc thiểu số; giới thiệu quảng bá các tác phẩm VHNT và các di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc thiểu số, đưa giáo dục văn hóa truyền thống các dân tộc vào trường học...
Lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số tại Bình Định (nguồn Youtube):