Vụ cầu thủ Đồng Nai bán độ:

Đội trưởng Phạm Hữu Phát bị tình nghi cầm đầu nhóm cầu thủ bán độ

P.L |

Chiều 22.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C45) - cho biết: Đến thời điểm hiện tại, 6 cầu thủ Đồng Nai liên quan đến vụ bán độ, dàn xếp tỉ số vẫn đang bị tạm giữ tại cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang khẩn trương làm rõ các hành vi của từng cầu thủ này cũng như 4 đối tượng môi giới, tổ chức cá độ bóng đá để sớm đưa ra xử lý trước pháp luật. 6 cầu thủ Đồng Nai bị tạm giữ hình sự lần này gồm Nguyễn Đức Thiện, Phạm Hữu Phát, Nguyễn Thành Long Giang, Đinh Kiên Trung, Phan Lưu Thế Sơn và Hà Niệm Tiến.

 

Các cầu thủ Đồng Nai bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Các cầu thủ Đồng Nai bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Những thông tin ban đầu cho biết, trước mỗi trận đấu, cầu thủ Phạm Hữu Phát (đội trưởng CLB Đồng Nai - là người cầm đầu nhóm cầu thủ bán độ, dàn xếp tỉ số) trực tiếp nhận "nhiệm vụ" từ một tổ chức cá độ do Nguyễn Phúc Thuận cầm đầu. Theo đó, nhóm cầu thủ này sẽ tổ chức dàn xếp tỉ số trận có đội Đồng Nai thi đấu dưới hình thức "bán" bằng tài sửu, trong đó tất cả đều "bán" cho đội Đồng Nai thua, đã có trận các đối tượng bán với giá 800 triệu đồng.

4 đối tượng tổ chức, môi giới đánh bạc có liên quan được xác định gồm Nguyễn Phúc Thuận (SN 1982, trú tại Biên Hoà, Đồng Nai, có 1 tiền án về tổ chức đánh bạc) - đây là đối tượng thường xuyên tổ chức cá độ bóng đá cho nhiều cầu thủ trong CLB bóng đá Đồng Nai tham gia. Đối tượng này thường tổ chức đánh bạc, đưa các trang mạng cá độ cho đối tượng Trần Văn Ba (tức Hoàng, SN 1985, trú tại Đồng Nai) và đối tượng Đỗ Hoàng Hà (làm nhiệm vụ quản trị mạng cá độ); còn đối tượng Trần Đình Hải làm nhiệm vụ môi giới tìm con bạc.
Trong thời gian tới, cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra các trận đấu bóng đá trong mùa giải hiện nay, ngoài các đối tượng đang bị tạm giữ vì cá độ và dàn xếp tỉ số trận đấu giữa đội Quảng Ninh và Đồng Nai, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ xem các cầu thủ đội Đồng Nai có tham gia dàn xếp những trận đấu khác cũng như có đội bóng nào cùng tham gia dàn xếp tỉ số hay không.
P.L
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.