Di tích khu lăng mộ Hoàng Cao Khải mỏi mòn chờ giải cứu

Bình Minh |

Là di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia, tuy nhiên, khu lăng mộ Hoàng Cao Khải (thuộc địa phận phường Trung Liệt, quận Đống Đa) đang bị xâm hại, xuống cấp trầm trọng.

Xuống cấp, bị chiếm dụng

Khu lăng mộ Hoàng Cao Khải (còn gọi là ấp Thái Hà) được xây dựng năm 1893 bởi Tổng đốc Hoàng Cao Khải (1850 - 1933, ông là đại thần dưới triều Nguyễn và cũng là một nhà văn, nhà sử học của Việt Nam), là một quần thể di tích gồm dinh thự, đền thờ, lăng mộ... với trình độ kiến trúc tinh xảo trong nghệ thuật điêu khắc đá của người Việt. Năm 1962, di tích này đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích cấp quốc gia. Nhưng do thiếu sự quan tâm của các ngành chức năng nên suốt thời gian dài, di tích gần như bị lãng quên, cộng với việc bị người dân chiếm dụng khiến quần thể di tích bị hư hại nhiều (Báo Lao Động từng phản ánh).

Theo nhiều nhà nghiên cứu, đây là khu lăng mộ có kiến trúc độc đáo, hiếm gặp ở Việt Nam.Chứng kiến cảnh quần thể kiến trúc lịch sử này bị xâm hại, xuống cấp, nhiều người không khỏi xót xa. Bà Nguyễn Thị Nụ, một người dân sống lâu năm ở đây - thở dài: “Chúng tôi sống ở gần đây, nhìn thấy di tích xuống cấp, người lạ vào ở đó mà cũng thấy tiếc nuối, nhưng không thể làm gì hơn”.

Công trình quan trọng nhất của khu di tích là lăng Hoàng Cao Khải, xây bằng đá cẩm thạch trắng, nay bị biến thành trụ sở tuần tra cụm dân cư số 9 của CA phường Trung Liệt. Phía trước lăng từng có hai hàng lính chầu bằng đá, mỗi hàng gồm 4 người bồng gươm, cao 1,3m, hiện chỉ còn lại 3 bức tượng và cả 3 đều mất phần chân do bị tôn nền ximăng trùm lên, các phần tai tượng, cánh tay cũng bị sứt mẻ. Từ chân đồi lên Nghinh Phong Quán (phía sau lăng) có một lối đi gồm 133 bậc thang, nhưng nay đều biến thành nhà dân, hoặc thành nơi chứa đồ, hồ Tẩm Nguyệt chỉ còn trơ đáy...

Cùng cảnh ngộ, lăng mộ Hoàng Trọng Phu - con trai trưởng của Hoàng Cao Khải cũng chịu cảnh xâm lấn và bị xuống cấp. Từ năm 1972 đến nay, công trình này đã bị 4 - 5 hộ dân chiếm dụng, biến thành nơi ở. Đôi rồng đá ở cửa lăng cũng dùng làm nơi để đồ; nhiều bức tường đá bị ám khói bếp, ngả màu đen kịt; mặt tiền lăng hình thành một khu chợ cóc... Khu đặt mộ đá của Hoàng Trọng Phu đã bị 1 gia đình ngăn thành phòng ngủ. Khu thờ tự với bia đá, bát hương của Hoàng Trọng Phu cũng bị ngăn để tạo thành một phòng ngủ khác.

Cần “giải cứu”

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - ông Trương Minh Tiến - cho biết: Thực hiện chủ trương về phân cấp quản lí di tích, sở đã giao cho quận Đống Đa phụ trách quản lí di tích khu lăng mộ Hoàng Cao Khải từ vài năm nay. Liên quan đến phản ánh của báo chí về những bất cập trong công tác quản lí di tích, sở cũng đã có văn bản gửi quận và đề nghị quận phối hợp, giải quyết triệt để vi phạm. Đối với các hộ dân lấn chiếm, quận cũng đã lập đề án, phương án hỗ trợ cho các hộ dân. Năm 2014 đã có 3 hộ chấp nhận hỗ trợ và chuyển đi. Còn lại 2 hộ dân đã nhận tiền nhưng chưa di chuyển. Ngoài ra, theo báo cáo, xung quanh di tích tồn tại một chợ cóc lấn cả vào khu di tích, quận sẽ phải có phương án giải quyết. “Việc quản lí di tích của quận có nhiều cố gắng, tuy nhiên vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Do vậy, quận Đống Đa sẽ phải thực thi tích cực hơn những quy định của Luật Di sản để bảo vệ di tích” - ông Tiến cho biết.

Thiết nghĩ, cơ sở bản pháp lý để bảo vệ di tích đã có từ lâu, những chế tài đối với các hành vi vi phạm cũng được định rõ. Tuy nhiên, di tích vẫn bị xâm hại. Phải chăng, cơ quan quản lý thiếu kiên quyết, hay e ngại xử lý vi phạm?

Bình Minh
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.