Tập đoàn De Heus (Hà Lan) vẫn là cái tên mới mẻ với đa số người VN, xin ông giới thiệu các thông tin xung quanh De Heus. Và, tại sao De Heus lại đầu tư vào thị trường Việt Nam?
- Tập đoàn De Heus rất nổi tiếng ở Hà Lan. De Heus là công ty gia đình, thành lập cách đây 105 năm (vào năm 1911). De Heus có mặt ở nhiều nước trên thế giới, từ Châu Âu, sang châu Mỹ, Châu Phi và Châu Á. Doanh thu của De Heus năm 2016 khoảng 3 tỉ USD. De Heus là tập đoàn chuyên sản xuất và cung cấp thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh đó, De Heus còn là nhà tư vấn dinh dưỡng, hợp tác xây dựng các chuỗi sản xuất thịt sạch an toàn ở nhiều quốc gia.v.v…
Ngoài ra, De Heus cũng liên kết với nhiều đối tác cung cấp con giống, phân phối thịt sạch, hợp tác giết mổ gia súc, gia cầm tại nhiều nước… De Heus đầu tư vào VN từ năm 2008. Hiện De Heus có 7 nhà máy tại các tỉnh như: Vĩnh Long, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Định, Hải Phòng và Vĩnh Phúc. Hai đất nước Hà Lan và VN có nhiều cái giống nhau. Hà Lan là nước nhỏ cạnh 3 nước lớn là Đức, Pháp và Anh. Nhưng kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp của Hà Lan lại đứng thứ 2 thế giới (sau Mỹ). Còn ở Châu Âu, nền nông nghiệp của Hà Lan là đứng đầu. VN là đất nước có rất nhiều tiềm năng ở Châu Á (giống như tiềm năng của Hà Lan ở Châu Âu vậy).
Nền kinh tế VN chủ yếu là phát triển nông nghiệp từ xưa; người VN rất muốn học hỏi cái mới, rất thích áp dụng công nghệ mới; đất nước có bờ biển dài, nhiều hải cảng, vị trí chiến lược số 1 ở Đông Nam Á.v.v… Mặt khác, thị trường châu Á có dân số đông nhất thế giới. Riêng thị trường VN, với số dân hơn 90 triệu người cũng là tiềm năng. Trong khi nhu cầu thực phẩm, nhu cầu sử dụng thịt sạch là rất lớn… Chúng tôi thấy được VN có nhiều cơ hội để phát triển. Do đó, De Heus đã quyết định đầu tư vào VN.
Hiện tại, chăn nuôi ở VN vẫn trong cảnh manh mún, nhỏ lẻ, chưa được hiện đại hóa. Là đại diện cho tập đoàn có kinh nghiệm lâu năm về chăn nuôi, ông nhận xét như thế nào về thực trạng chăn nuôi ở Việt Nam hiện nay? Muốn cách tân, thì phải làm gì ?
- VN đang trong giai đoạn thay đổi. Hiện tại, chăn nuôi ở VN vẫn chủ yếu là nhỏ lẻ. Tạm chia làm 2 nhóm: Nhóm thứ nhất chăn nuôi nhỏ lẻ. Ở nhóm này, khi thị trường giá cả không tốt, cạnh tranh khắc nghiệt, họ sẽ nghỉ, không chăn nuôi nữa. Còn nhóm thứ 2, họ kiên trì phát triển đàn từ ít đến nhiều. Sau 8 năm làm việc ở VN, tôi quan sát thấy những người chăn nuôi ở nhóm thứ 2 từ tay trắng, họ quyết tâm sống chết với nghề, theo đuổi đến cùng và họ đã có những trại chăn nuôi rất lớn. De Heus đầu tư vào VN và rất muốn hợp tác với các chủ trại chăn nuôi này.
Trách nhiệm của chúng tôi là tư vấn kỹ thuật về chăn nuôi, thiết kế chuồng trại, tư vấn con giống… Việc cách tân chăn nuôi theo hướng này, trong tương lai, ở VN, có thể sẽ giảm số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nhưng số chủ trang trại, chủ doanh nghiệp chăn nuôi đạt chuẩn sẽ tăng và tổng đàn gia súc, gia cầm chất lượng sẽ không ngừng gia tăng. Đó mới là phát triển chăn nuôi bền vững.
Điều hết sức quan trọng là vai trò quản lý của Nhà nước. Nhà nước càng xiết chặt, xử lý nghiêm những hành vi sai phạm như sử dụng hooc môn, chất cấm, chất tăng trưởng trong chăn nuôi, triệt tiêu các cơ sở giết mổ không đạt tiêu chuẩn, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.v.v…; thì chắc chắn, ngành chăn nuôi VN sẽ “lột xác”, phát triển ngoạn mục, bền vững và lâu dài. Mới đây, Chính phủ đưa hành vi sai phạm trong chăn nuôi (vốn chỉ bị xử phạt hành chính) vào tội phạm hình sự, theo tôi là việc làm rất đúng. Đặc biệt, mới đây, Thủ tướng Chính phủ VN công bố sẽ hỗ trợ gói tín dụng 50.000 tỉ đồng để để đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; điều đó cho thấy VN đang đi đúng hướng.
Có nhiều doanh nghiệp VN cũng đầu tư về chăn nuôi, tại sao Tập đoàn De Heus lại chọn Cty cổ phần Hùng Nhơn hợp tác đầu tư dự án “Chuỗi liên kết thịt sạch” 50 triệu USD?
- Sở dĩ chúng tôi chọn Hùng Nhơn làm đối tác là vì: Cty Hùng Nhơn là một trong những doanh nghiệp chăn nuôi lớn nhất VN. Hùng Nhơn có những trang trại được trang thiết bị rất hiện đại. Hơn nữa, ông Vũ Mạnh Hùng - Tổng giám đốc Cty cổ phần Hùng Nhơn - một doanh nhân rất tâm huyết với ngành chăn nuôi. Ông Hùng là người có tầm nhìn xa trông rộng. Ông Hùng xác định đầu tư chăn nuôi đúng hướng và lâu dài. Việc ông Hùng đang đầu tư nuôi heo, gà, nhưng ông Hùng cũng mở rộng ra sản xuất phân bón mang thương hiệu “Phân bón Đồng Phú”, áp dụng dán tem truy xuất nguồn gốc, đã cho thấy ông Hùng biết đi trước và đón đầu cơ hội.
Trong kinh doanh, đó là phẩm chất rất cần thiết và rất quý. Mặt khác, ông Hùng đầu tư không chỉ vì lợi nhuận, mà còn vì chất lượng sản phẩm, có ý nghĩa vì giống nòi, vì sự sống còn của người dân, vì cộng đồng xã hội… Bên cạnh đó, địa điểm trang trại, nhà máy của Cty Hùng Nhơn ở tỉnh Bình Phước rất thuận lợi để phát triển ngành chăn nuôi, trở thành thủ phủ của ngành chăn nuôi cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Từ các lý do trên mà Tập đoàn De Heus đã chọn Cty Hùng Nhơn làm đối tác.
Dự án “Thung lũng thực phẩm an toàn” có vốn đầu tư tới 50 triệu USD, ông có thể cho biết cụ thể 2 bên sẽ làm những gì trong thời gian tới? Và, ông kỳ vọng gì vào sự thành công của “Thung lũng thực phẩm an toàn”?
- Dự án tập trung tại 2 tỉnh Bình Phước và Đồng Nai. Ở Bình Phước, thuận lợi là Cty Hùng Nhơn đã có sẳn nhà máy, trang trại nuôi gà, heo rất hiện đại. Chúng tôi sẽ xây dựng thêm trại nuôi gà đẻ, cung cấp trứng sạch, trứng omega… De Heus và Hùng Nhơn sẽ tiếp tục trang bị thêm các thiết bị máy móc hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế. De Heus sẽ cung cấp thức ăn, con giống, hệ thống quản lý và nhân bao tiêu, phân phối toàn bộ thành phẩm đến các đơn vị giết mổ như Vissan, siêu thị…
Ở Đồng Nai, chúng tôi sẽ cùng một số đối tác khác sẽ xây dựng hẳn một khu công nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Khu này rộng khoảng 500ha, có hẳn trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho ngành chăn nuôi.v.v… Chúng tôi còn xây dựng một kho lạnh hiện đại để chứa hàng theo đúng quy chuẩn quốc tế. Từ kho lạnh này, thịt sạch sẽ ra thị trường và xuất khẩu. De Heus còn muốn xây dựng sản phẩm từ “Thung lũng thực phẩm an toàn” đạt tiêu chuẩn trên cả VietGap…
Với nỗ lực như vậy, tôi tin chắc dự án giữa De Heus và Hùng Nhơn sẽ thành công. Chúng tôi quyết tâm cùng Hùng Nhơn đầu tư, cung cấp cho thị trường VN, cho người tiêu dùng VN những thực phẩm sạch, đạt chất lượng tốt nhất”.
Xin cảm ơn ông đã dành cho Lao Động cuộc phỏng vấn này.