Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được phép mở ngành đào tạo y, dược

Dương Hà |

Quyết định của bộ GDĐT cho phép trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo ngành Y đa khoa và ngành Dược học trình độ đại học hệ chính quy đang gây xôn xao dư luận.

Theo quyết định do Thứ trưởng bộ GDĐT Bùi Văn Ga ký, Bộ GDĐT cho phép trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy ngành Y đa khoa, mã số: 52720101; Dược học, mã số: 52720401.

Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của các ngành trên nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy của Trường. Việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký là ngày 19.11.2015.

Chiều 25.11, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Vũ Văn Hóa, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết để có được quyết định mở ngành, nhà trường đã mất 3 năm để chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giảng viên của ngành. Các đoàn kiểm tra của Bộ Y tế, Bộ GDĐT, Sở Y tế, Sở GDĐT đã nhiều lần về trường thẩm tra các điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên.

“Vì là ngành đặc thù nên mọi yếu tố phải đáp ứng chặt chẽ, như máy móc thiết bị cần thiết cho giảng dạy. Ngay cả những phần quan trọng như hệ thống xử lý rác thải y tế cũng được nhà trường trang bị hiện đại, đầy đủ” – ông Hóa nhấn mạnh.

Đối với đội ngũ giảng viên, nhà trường đã nhận được sự đồng ý nhiều Giáo sư – bác sĩ công tác lâu năm ngành y tế về làm việc. Ông Vũ Văn Hóa cho biết: “Trưởng khoa là các giáo sư đầu ngành. Đội ngũ cán bộ giảng dạy đều có chuyên môn sâu trong lĩnh vực, đã từng giảng dạy tại Trường ĐH Y Hà Nội và làm việc tại các bệnh viện chúng tôi”.

Ông Vũ Văn Hóa cho biết thêm, sau khi có quyết định này, trường đã gửi công văn đến Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GDĐT) về việc xác định tổ hợp các môn thi để xét tuyển. Cụ thể, với hai mã ngành này, trường xét tuyển tổ hợp ba môn: Toán – Vật lý – Hóa học, Toán – Hóa học – Sinh học và Toán – Vật lý – Sinh học. Trường sẽ xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015. Với khả năng hiện tại, trường sẽ tuyển sinh với tổng chỉ tiêu khoảng 100 em cho cả hai ngành học.

Liên quan đến vấn đề học phí, theo ông Vũ Văn Hóa, trường sẽ áp mức học phí 50 triệu đồng/năm/SV đối với ngành y đa khoa và 25 triệu đồng/năm/SV đối với ngành dược. “Nếu không có gì thay đổi, khóa đầu tiên của hai ngành này sẽ khai giảng vào đầu năm 2016” – ông Hóa cho hay.

Cùng ngày, trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho hay, Y dược là ngành đặc thù nên Bộ GDĐT rất cân nhắc trong việc đưa ra chỉ tiêu, điều kiện mở ngành. Theo bà Phụng, cách đây 2 năm, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội làm hồ sơ trình, nhưng Bộ có chủ trương giảm thiểu đào tạo y dược ở các trường đa ngành nên chưa xem xét. Sau đó, trường xây dựng cơ ngơi khang trang với gần 80 tỉ đồng và tuyển dụng đội ngũ giảng viên nên tiếp tục đề nghị cả hai Bộ Y tế và Bộ GDĐT cho phép đào tạo.

“Trước khi ra quyết định, lãnh đạo bộ đã chỉ định các đơn vị thuộc hai bộ thẩm định trực tiếp và thấy rằng điều kiện của trường đáp ứng đúng yêu cầu của Bộ Y tế và Bộ Y tế có công văn đồng ý cho mở ngành. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Bộ GDĐT ra quyết định để thực hiện xã hội hóa, trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng đã được cơ quan quản lý ngành xác nhận" – bà Phụng nói.

Xem thêm clip trường ĐH Kinh Doanh Công nghệ Hà Nội gia nhập mạng lưới Apen thuộc ASEAN. Nguồn: HUBT online

Dương Hà
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.