Cựu Tổng thống Pervez Musharraf của Pakistan đã trở về nước lần đầu tiên sau hơn 4 năm sống lưu vong để tham gia cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.
Sau khi từ chức năm 2008, ông Musharraf đã sống lưu vong để tránh có thể bị bắt vì cáo buộc có liên quan đến vụ ám sát đối thủ chính trị của ông - cựu Thủ tướng Benazir Bhutto.
Ông Musharraf nói không can dự vào cái chết của bà Bhutto hồi năm 2007 và đã đóng tiền thế chân để khỏi bị bắt khi ông về nước.
Hôm 24.3, tại thành phố Karachi, ông Musharraf tuyên bố với đám đông người ủng hộ rằng ông chấp nhận rủi ro tính mạng khi trở về, bởi vì đây là tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc và ông cần trở về để cứu nước.
Phe Taliban tại Pakistan đã tuyên bố sẽ sát hại ông Musharraf nếu ông này trở về.
Trong thời gian làm tổng thống, ông Musharraf đã khiến phe Taliban giận dữ vì ông giữ quan hệ chặt chẽ với Mỹ và ủng hộ các nỗ lực chống khủng bố của Mỹ.
Ông Musharraf nói không can dự vào cái chết của bà Bhutto hồi năm 2007 và đã đóng tiền thế chân để khỏi bị bắt khi ông về nước.
Hôm 24.3, tại thành phố Karachi, ông Musharraf tuyên bố với đám đông người ủng hộ rằng ông chấp nhận rủi ro tính mạng khi trở về, bởi vì đây là tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc và ông cần trở về để cứu nước.
Phe Taliban tại Pakistan đã tuyên bố sẽ sát hại ông Musharraf nếu ông này trở về.
Trong thời gian làm tổng thống, ông Musharraf đã khiến phe Taliban giận dữ vì ông giữ quan hệ chặt chẽ với Mỹ và ủng hộ các nỗ lực chống khủng bố của Mỹ.