Cuộc sống nhiều ngã rẽ của dàn diễn viên ‘Sóng ở đáy sông’

|

Nhiều khán giả vẫn nhắc tới nhân vật ông Đại cùng anh em Núi - Biển và cô Mây đanh đá nhưng không phải ai cũng biết cuộc sống của dàn diễn viên "Sóng ở đáy sông" hiện ra sao.

Sóng ở đáy sông với những thăng trầm trong cuộc sống của Núi - một thanh niên từng học giỏi, triển vọng nghề nghiệp nhưng rồi rơi vào cảnh tù tội, ra mắt lần đầu năm 2000. Bộ phim khi đó đã tạo nên thành công vang dội. 15 năm qua đi, dàn diễn viên trong phim ngày ấy hiện có những ngã rẽ khác nhau trong cuộc sống. Ảnh: MVFilms

NSƯT Xuân Bắc vai Núi: Núi là một thanh niên tốt bụng, có học nhưng hoàn cảnh đã xô đẩy anh vào con đường phạm tội. Mãi về sau, khi gặp lại mối tình đầu thì Núi mới được cảm hóa và trở lại chính mình. Vai diễn Núi do Xuân Bắc đảm nhận và trở thành vai diễn tiêu biểu của anh. Có người nói: “Trước Núi, Xuân Bắc là cái tên xa lạ, khi có Núi, Xuân Bắc là người của mọi gia đình”. Ảnh: FBNV

Trong dàn diễn viên phim ngày ấy, nam nghệ sĩ 38 tuổi có sự nghiệp thuận lợi nhất. Từ chính kịch chuyển sang hài kịch, anh ghi điểm mạnh mẽ khi thời Gặp nhau cuối tuần hưng thịnh. Xuân Bắc kết hôn cuối năm 2006 với một tiểu thư Hà thành tên là Hồng Nhung. Ảnh: Đất Việt

Hiện tại, gia đình anh yên ấm và hạnh phúc với hai cậu con trai kháu khỉnh. Xuân Bắc vẫn miệt mài với công việc MC, diễn hài còn Hồng Nhung là giảng viên khoa sân khấu trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Gần đây, Xuân Bắc cùng con trai góp mặt trong show Bố ơi mình đi đâu thế 2. Ảnh: Lao Động

NSƯT Kim Oanh vai Mây: Khi tham gia bộ phim Sóng ở đáy sông, Kim Oanh chưa được khán giả biết đến nhiều. Phải thừa nhận rằng, Mây ghê gớm, lăng nhăng được Kim Oanh thể hiện chân thực. Cũng vì đảm nhận vai diễn này, cô có thêm lượng lớn anti-fan. Khán giả và đạo diễn một thời gian dài đóng khung cô trong các vai ghê gớm, đanh đá trên màn ảnh như vai Tuyết trong Những ngọn nến trong đêm, vai cô Ló trong phim Ma làng… Ảnh: MVFilms

Một thời gian dài, Kim Oanh gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ, nhưng hiện, cô công tác tại Đài truyền hình Việt Nam. Dù chuyển công việc, nữ diễn viên đanh đá ngày ấy vẫn chưa quên nghiệp diễn. Cô thỉnh thoảng tham gia một số vai diễn để nguôi cảm giác đỡ nhớ nghề. Ảnh: FBNV

15 năm sau ngày Sóng ở đáy sông, Kim Oanh khá kín tiếng về đời sống riêng tư. Ảnh: FBNV

Minh Nguyệt vai Biển: Đảm nhận vai cô giáo Biển hiền lành, cam chịu và là em gái của anh Núi chính là diễn viên Minh Nguyệt. Nhiều người nhận xét đây là vai diễn để đời của cô diễn viên đất Cảng. Ảnh: VTV

Nhân vật Biển trong phim khóc nhiều cũng giống như cuộc sống ngoài đời của nữ diễn viên Minh Nguyệt. Sau khi phim Sóng ở đáy sông kết thúc, cô tìm được tình yêu trong cuộc hôn nhân với mối tình từ thời đi học. Họ có với nhau một bé trai. Nhưng vài năm sau, cả hai ly hôn vì những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Ảnh: Event

Thuộc biên chế Nhà hát Kịch với đồng lương gần đủ cho cô trả tiền nhà ở, còn nguồn thu khác trang trải cho cuộc sống hai mẹ con đều ở cát-xê đóng phim. Nhưng nguồn thu này rất bấp bênh, tháng có tháng không và thù lao thường dao động dăm ba triệu cho một bộ phim ngắn. Hai mẹ con Minh Nguyệt hiện vẫn sống cảnh đi thuê nhà. 15 năm nuôi con một mình, Minh Nguyệt mỉm cười về sự lựa chọn của mình. Cô chia sẻ sau ly hôn, có nhiều người đàn ông tìm đến. Nhưng lúc nào trong đầu cô cũng chỉ mong con trai hạnh phúc. Đó là lý do cô chần chừ kết hôn. Ảnh: FBNV

NSƯT Duy Hậu vai ông Đại: Nhân vật ông Đại là mắt xích của cả bộ phim. Từ sự vô tâm, độc đoán, ông đẩy hai con - Núi và Biển vào cảnh sa cơ. Đây cũng là vai diễn thành công của nghệ sĩ lão làng Duy Hậu. Ảnh: MVFilms.

Vai diễn gần đây được chú ý của ông là lão Hàm trong Đất và người. Từng có lần chia sẻ về cuộc sống gia đình, ông chỉ cười buồn. “Đời tôi gần 30 năm sống một thân một mình, vợ con có mà như không vì đều định cư ở nước ngoài. Tôi quen dần với sự cô đơn, nhưng vào những lúc buồn bã, tôi vẫn muốn có người thân ở bên”. Ở tuổi ngoài 70, nghệ sĩ Duy Hậu hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh. Ông còn từng ngày chống chọi với căn bệnh thận dẫn đến đau khắp người, mất ngủ. Ảnh: Lao Động

Bá Anh: Nam diễn viên Bá Anh tham gia một vai nhỏ trong Sóng ở đáy sông. Một điểm đặc biệt là dù phim thành công khi ra mắt nhưng diễn viên trẻ Bá Anh được biết đến nhiều hơn nhờ vai Văn trong Những ngọn nến trong đêm. Ảnh: MVFilms

Ở ngoài tuổi tứ tuần, Bá Anh bằng lòng với cuộc sống hiện tại, ngày ngày đóng kịch, làm phim. Anh luôn tự hào về gia đình nhỏ của mình bên vợ và ba con. Gần đây, anh gật đầu tham gia Những ngọn nến trong đêm phần 2. 

Theo Hiểu Nguyệt/News Zing



 

TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.