Công ty TNHH Hòa Hiệp (Nghệ An): Đi đầu trong xây dựng công trình giao thông và thủy lợi

Nhân Nguyễn |

Doanh nghiệp Hòa Hiệp được đánh giá là đơn vị mạnh về các công trình giao thông, thủy lợi ở Nghệ An nói riêng và trên toàn quốc nói chung. “Do sâu sát, đồng cam cộng khổ cùng người lao động nên tôi hiểu rõ từng công việc, từng con người. Để từ đó mà tôi có cách động viên anh em trong Cty hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất”, Giám đốc Phạm Đình Hạnh - chia sẻ.
Những công trình lớn đem lại thương hiệu cho Hòa Hiệp

Năm 1994 Cty Hòa Hiệp được thành lập, vạn sự khởi đầu nan, Cty gặp khó khăn trăm bề. Trải qua 20 năm nhiều sóng gió xây dựng và trưởng thành, giờ đây Cty Hòa Hiệp đã gặt hái được nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng trong đó cần phải kể đến hai lĩnh vực thế mạnh đã đưa đến uy tín, danh tiếng cho Hòa Hiệp là xây dựng các công trình giao thông và thủy lợi. Quá trình từ thắng thầu cho đến lúc hoàn thành gói thầu, Hòa Hiệp luôn thực hiện đúng những cam kết, tiến độ và chất lượng luôn đảm bảo. Do đó, những năm qua đơn vị đã được tham gia nhiều dự án quan trọng ở địa phương và trên toàn quốc.

Hoà Hiệp nổi bật với những công trình mang tầm cỡ quốc gia như: Dự án WB IV, Long Khánh - Dầu Giây - Đồng Nai, Ninh Thuận - Bình Thuận; Quảng Nam trong các năm 2006-2007. Rồi đến các dự án gần đây như QL18 (Quảng Ninh), QL1 hay QL48 đoạn qua huyện Qùy Hợp, đường ven đê Sông Lam, đường qua Cửa Lò, khu công nghiệp Nam Cấm; hiện tại là dự án nâng cấp, cải tạo hơn 5km QL1 đoạn Nghi Kim - Quán Hành (Nghệ An).

Ông Phạm Đình Hạnh - Giám đốc Cty Hòa Hiệp - cho biết: “Để có những kết quả khả quan, vừa đạt tiến độ lại đảm bảo chất lượng đối với những công trình do Cty thi công nêu trên, thì trước tiên phải kể đến sự ủng hộ và tạo điều kiện tối đa của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, của tỉnh Nghệ An và các tỉnh khác khi có công trình đi qua. Thứ hai là sự đoàn kết một lòng của hàng trăm con người ở Cty Hòa Hiệp chúng tôi, họ đã cố gắng không quản ngày đêm, mưa nắng khó khăn gian khổ, để cùng Hòa Hiệp gặt hái kết quả ở những công trình mang những ý nghĩa đặc biệt. Khi thực hiện thi công công trình, phương châm của chúng tôi là “Nhanh - Chất lượng - An toàn”.

Cty tập trung cao nhất nguồn lực về thiết bị, con người và tài chính để thực hiện tốt công trình được giao. Quan điểm của chúng tôi là không dàn trải để đưa chất lượng công trình lên hàng đầu. Tiếp theo cần kể đến là đội ngũ cán bộ kỹ thuật được tuyển chọn một cách nghiêm ngặt, đòi hỏi phải có trình độ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời thường xuyên nắm bắt được công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất”.

Tập trung đầu tư thiết bị hiện đại

Cty Hòa Hiệp hiện tại đang đầu tư rất nhiều máy móc hiện đại nhập từ các nước có truyền thống sản xuất thiết bị công trình giao thông. Hiện tại, với gần 400 CBCNV và lao động, cùng số đầu thiết bị của Hòa Hiệp có được lên đến 192, chỉ riêng thiết bị máy rải đã có 6 đầu phương tiện đều nhập khẩu từ Đức với số tiền hàng tỉ đồng. Ngoài ra Cty cũng nhập máy trải thảm trị giá gần 10 tỉ đồng, tất cả xe lu hiện có cũng nhập từ Đức với tải trọng lên đến xấp xỉ 20 tấn.

Hàng năm, Cty đều mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn kỹ thuật cho công nhân viên với mục tiêu tăng năng suất lao động, chất lượng công trình. Đến nay, Hòa Hiệp đã khẳng định được tên tuổi của mình trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn Nghệ An nói riêng và toàn quốc nói chung. Tin tưởng rằng, với “chất lính” đặc biệt của Giám đốc Phạm Đình Hạnh, Hòa Hiệp sẽ không ngừng vươn xa trên lĩnh vực xây dựng công trình...

Nhân Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.