Công nhân sẽ được học tập suốt đời

Phạm Chí |

Ngày 13.2.2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Quyết định số 231/QĐ-TTg của Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại các DN đến năm 2020”. Việc thực hiện đề án trong thời gian tới sẽ mở ra cơ hội mới cho CNLĐ được học tập, nâng cao trình độ, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 20/NQ-TƯ của BCH T.Ư Đảng khóa X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.
 Mô hình “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa”

Theo Quyết định 231, tới đây tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (KCN, KCX, KKT) - những nơi tập trung đông CNLĐ đang sống và làm việc - sẽ được khuyến khích đầu tư xây dựng mô hình “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa”. Đây là mô hình thực sự phù hợp như mong muốn của các cấp CĐ để đẩy mạnh các hoạt động tăng cường xây dựng đời sống văn hóa phục vụ CNLĐ. Quyết định nêu rõ, trên cơ sở thống kê, rà soát, khảo sát thực tế hoạt động của các điểm sinh hoạt văn hóa CN tại các KCN, KCX, KKT, đầu tư bổ sung trang thiết bị, sách, báo, máy tính kết nối Internet cho các điểm sinh hoạt văn hóa CN để xây dựng “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa” có đủ điều kiện hoạt động hiệu quả. Các địa phương có đông CNLĐ đang làm việc cần vận động các KCN, KCX, KKT ưu tiên bố trí diện tích nhà cho “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa” phù hợp với quy mô CN và giao cho CĐ các KCN quản lý để phục vụ CNLĐ học tập, sinh hoạt văn hóa.

Một trong những nhiệm vụ và giải pháp của đề án là tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành, các cơ sở giáo dục, đào tạo, các tổ chức, DN để hỗ trợ, tạo điều kiện cho CNLĐ tham gia học tập. Cụ thể, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các DN trong việc tổ chức các lớp học bổ túc văn hóa, bồi dưỡng nhận thức về chính trị, kiến thức pháp luật, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghề nghiệp, luyện tay nghề, thi thợ giỏi… cho CNLĐ. Bên cạnh đó, tổ chức đối thoại với người sử dụng LĐ để đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho CNLĐ vào TƯLĐTT. Theo đó, các DN tạo điều kiện cụ thể về thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất; động viên, khuyến khích CNLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; vận động các DN xây dựng Quỹ “Khuyến khích học tập” nâng cao tay nghề để hỗ trợ, động viên, tặng học bổng, khen thưởng CNLĐ tích cực và có thành tích cao trong học tập.

Vai trò đầu tàu của công đoàn

Xác định vai trò, nhiệm vụ trong việc thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TƯ, Tổng LĐLĐVN đã chủ động xây dựng đề án và luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc góp phần xây dựng giai cấp CN nước ta thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH. Tại Quyết định số 213/QĐ-TTg, Chính phủ đã quy định rõ, giao Tổng LĐLĐVN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của quyết định; chỉ đạo các cấp CĐ triển khai thực hiện, gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của ngành, địa phương, đơn vị.

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải nhấn mạnh, tới đây, các cấp CĐ sẽ phải tích cực vào cuộc, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của quyết định; đồng thời chủ động phối hợp với Bộ GDĐT, các bộ, ngành, địa phương liên quan để tạo ra chuyển biến sâu rộng trong việc tạo điều kiện để CNLĐ tại các DN, nhất là CNLĐ trong các KCN, KCX, KKT tích cực học tập suốt đời để nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật LĐ, tác phong công nghiệp, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Tại Đại hội XI, CĐVN đã đưa ra chương trình hành động “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và NLĐ”, khẳng định sự quan tâm, chủ động của tổ chức CĐ đối với vấn đề này. Việc Chính phủ phê duyệt đề án tạo thêm cơ hội thuận lợi để tổ chức CĐ thực hiện thắng lợi chương trình hành động đã đề ra.

Đề án đặt mục tiêu vận động, tạo điều kiện để 80% số CNLĐ tại các DN nói chung, 90% số CNLĐ tại các DN trong các KCN, KCX, KKT được đào tạo nghề; 50% số CNLĐ được đào tạo lại, 40% số CNLĐ có tay nghề cao; vận động, tạo điều kiện để 50% số CNLĐ tại các DN nói chung, 60% số CNLĐ tại các DN trong các KCN, KCX, KKT được học tập, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học... Phấn đấu 70% số CNLĐ được nghiên cứu, học tập, tìm hiểu những kiến thức chính trị cơ bản; được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến CNLĐ.

 

 


 

 

Phạm Chí
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.