Côn đồ lộng hành Đức Hòa

HỮU DANH |

2 tuần nay, tại huyện Đức Hòa (Long An) liên tục xuất hiện tình trạng côn đồ chém dân thường, chém dân phòng, chém luôn công an.
Chém dân phòng, công an
Khoảng 15h ngày 13.4, trong lúc đang ngồi trước cửa nhà, anh Nguyễn Thanh Tú (ngụ ấp Lộc An, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa) phát hiện 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy dừng trước cửa nhà. Sau khi giả vờ hỏi bơm xe, tên ngồi sau bất ngờ rút mã tấu lao vào tấn công anh Tú. Do bị động, nạn nhân chỉ biết đưa tay không lên đỡ đòn. Khi bị người dân xung quanh phát hiện, các đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát.
Theo một số nhân chứng cho biết, nhóm côn đồ trên gồm 5 đối tượng chia làm 2 tốp đi trên 3 xe máy. 2 tên trực tiếp gây án, 3 tên còn lại đứng gần đấy cảnh giới. Anh Tú là thành viên đội dân phòng xã Lộc Giang. Mới đây, anh tham gia hỗ trợ lực lượng công an (CA) xã bắt giữ, phá nhiều băng nhóm, thu giữ nhiều hung khí của đám côn đồ hoạt động trên địa bàn nên nhiều khả năng anh bị chém dằn mặt.
Trước đó, 3 cán bộ CA cũng bị côn đồ chém vào chiều 9.4 khi đi giải quyết vụ ẩu đả giữa 2 nhóm côn đồ tại ấp Bình Tiền 2 (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa). Thông tin ban đầu, khi 2 nhóm này dàn trận đánh nhau, lực lượng CA xã không giải quyết nổi nên 3 cán bộ CA huyện Đức Hòa xuống hỗ trợ. Chua Reth Sa Mây (21 tuổi, ngụ huyện Tịnh Biên, An Giang) và Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) cùng hơn 20 đối tượng khác cầm hung khí quay sang tấn công, làm 3 CA bị thương. Phải đến khi lực lượng tiếp viện do CA huyện điều đến, nhóm đối tượng trên mới tháo chạy khỏi hiện trường.
Diễu hành kiểu “bụi đời Chợ Lớn”
Liên quan đến tình trạng côn đồ lộng hành, CA huyện Đức Hòa cũng đang lập hồ sơ xử lý hàng chục đối tượng tham gia đâm chém, dương oai diễn võ kiểu “bụi đời Chợ Lớn” tại thị trấn Đức Hòa. Mấy ngày qua, người thân của anh Võ Hòa Hiệp (37 tuổi, nạn nhân của một vụ đâm chém, ngụ thị trấn Đức Hòa) cùng nhiều người dân “lật từng centimet” khu vực công viên văn hóa - khu di tích ngã tư Đức Hòa để tìm viên kim cương mà anh đã bị mất trong lúc bị đâm chém (nhưng không tìm được).
Theo đó, khoảng 21h ngày 31.3, tại khu vực công viên văn hóa - khu di tích ngã tư Đức Hòa, người dân đã hoảng hồn chứng kiến cảnh tượng cả trăm thanh niên cởi trần, đi trên hàng chục xe gắn máy kéo mã tấu ra đường tuyên bố “gặp đứa nào, chém chết đứa đó”. Theo hồ sơ của CA, khoảng một tiếng trước khi xảy ra vụ đâm chém, Cái Hải Đăng (22 tuổi, ngụ Đức Hòa) hẹn gặp Nguyễn Minh Tú (19 tuổi, ngụ Đức Hòa) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Cả 2 xảy ra cự cãi tại đây. Bất ngờ Tú dùng một đoạn cây thủ sẵn trong người đập vào đầu khiến Đăng bị chấn thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, Đăng đã điện thoại cho đàn em đến xử Tú.
Ngay sau đó, cả trăm đối tượng đã lùng sục khắp thị trấn để kiếm Tú nhưng không gặp. Không tìm thấy mục tiêu, nhóm côn đồ thấy anh Hiệp đang ngồi uống nước tại đây công viên, cách trụ sở CA thị trấn vài chục mét đã lao vào chém tới tấp. Nạn nhân gục ngay tại chỗ vẫn bị chém lên đầu, lên vai cho đến khi hoàn toàn bất động. Một thanh niên đang ngồi cùng anh Hiệp cũng bị chém nhưng kịp chạy thoát thân. Chém xong anh Hiệp, nhóm côn đồ tiếp tục gây náo loạn xung quanh trụ sở CA rồi mới giải tán.
HỮU DANH
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.