Ký & Phóng sự:

Con cháu vua Lý Thái Tổ ở Hàn Quốc với quê hương

PHƯƠNG THÚY |

Dù không sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng ông Lý Thừa Vĩnh, Giám đốc Công ty Văn hóa và Đầu tư Hàn Quốc - Việt Nam, Chủ tịch Hội Hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn ở Hàn Quốc, cũng là hậu duệ đời thứ 28 của Vua Lý Thái Tổ thường xuyên cùng những người con trong cộng đồng dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc trở về Việt Nam, với mong muốn tìm về nguồn cội và đóng góp cho mảnh đất đã tạo nên dòng họ Lý vẻ vang.

Hướng về quê hương

Năm 1226, sau khi nhà Lý mất ngôi, nhiều người trong dòng họ đã lên thuyền, vượt biển đến xứ Cao Ly (bán đảo Triều Tiên), trong đó có Hoàng tử Lý Long Tường, con vua Lý Anh Tông, đời vua thứ 5 của nhà Lý. Vua Cao Ly và nhân dân ở đây đón tiếp họ rất nồng hậu.

Con cháu của dòng dõi một triều đại từng phá Tống, bình Chiêm, tuy sống ở đất nước Hàn Quốc xa xôi nhưng tâm hồn vẫn luôn hướng về Việt Nam. Các hậu duệ nhà Lý ấy đã tìm về với nguồn gốc tổ tiên ở đất Đình Bảng, Bắc Ninh. Là người Hàn Quốc mang trong mình dòng máu Việt, trong hơn hai thập kỷ qua, ông Vĩnh cũng không nhớ nổi đã bao nhiêu lần trở về Việt Nam. Lần nào trở về quê hương ông cũng có những cảm giác rất đặc biệt bởi đây là nơi tổ tiên dòng họ Lý từng sinh sống, và lần này cũng như vậy.

Theo lời ông Vĩnh, hiện dòng họ Lý tại Hàn Quốc có tổng cộng khoảng 1.700 người, trong đó khoảng 250 gia đình với khoảng 1.000 người thường xuyên liên lạc với nhau. Từ năm 1995 dòng họ Lý đã thành lập Hội Giao lưu văn hóa dân tộc Hàn Quốc - Việt Nam để hỗ trợ việc trao đổi các đoàn nghệ thuật biểu diễn giữa hai nước, nhằm động viên tinh thần cho bà con người Việt tại Hàn Quốc.

 

“Chúng tôi là những người con của Việt Nam nên cũng muốn đóng góp nhiều cho quê hương, đất nước. Tại Hàn Quốc, những hoạt động của Chính phủ Việt Nam, như Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, chúng tôi đều tích cực về nước tham gia. Những hoạt động tổ chức tại Hàn Quốc liên quan đến người Việt, con cháu trong dòng họ cũng tham gia tích cực. Chúng tôi cũng thường xuyên vận động các doanh nghiệp Hàn Quốc sang đầu tư ở Việt Nam, giúp họ tìm hiểu về thị trường, điều kiện đầu tư”, ông Vĩnh nói.

Bản thân ông Vĩnh đã bắt tay vào nhiều việc cụ thể: Tổ chức các hoạt động giúp đỡ cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc nhanh chóng hòa nhập, thích nghi với cuộc sống, văn hóa Hàn Quốc; hỗ trợ giới thiệu văn hóa Việt Nam với người dân Hàn Quốc; cùng với Hội dòng họ Lý đã tổ chức buổi biểu diễn giao lưu giữa nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam với các nghệ sĩ Hàn Quốc nhân kỷ niệm 22 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào tháng 8 năm 2014. Với những đóng góp đó, năm 2014, ông Lý Thừa Vĩnh đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch - Hoàng Tuấn Anh - trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch. Mới đây, ông Vĩnh được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) cấp giấy chứng nhận là "Việt kiều".

Sợi dây kết nối

Đáp lại tấm lòng luôn hướng về quê hương của những người con dòng họ Lý tại Hàn Quốc, nhờ sự giúp đỡ của Chính phủ Hàn Quốc, bộ phim tài liệu lịch sử dài 60 phút về hậu duệ của Hoàng tử Lý Long Tường ở Hàn Quốc hướng về cội nguồn, quay ở cả hai nước và đã được phát sóng trên Đài Truyền hình MBC vào cuối tháng 11.2015.

Đoàn làm phim Hàn Quốc đã thực hiện một số cảnh quay ở Đền Đô (Bắc Ninh), Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội). Người dẫn chuyện là một thanh niên Hàn Quốc do diễn viên Hwang Min Woo thủ vai, sang Việt Nam tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, phong tục của Việt Nam. Hwang Min Woo rất thích thú khi đến thăm Đền Đô, nơi thờ 8 vị vua nhà Lý. Và ở đây, anh cũng được nghe câu chuyện về Hoàng tử Lý Long Tường phiêu bạt sang Cao Ly.

Là người đồng hành cùng đoàn làm phim trong quá trình quay phim, ông Vĩnh cho biết: “Đạo diễn Kim Guk Jin thực hiện bộ phim tài liệu lịch sử về dòng họ Lý gốc Việt tại Hàn Quốc với mục đích tăng cường ý thức hướng về cội nguồn của người dân, đồng thời sau khi bộ phim phát hành sẽ tạo một sợi dây gắn kết tình cảm giữa nhân dân hai nước. Không dừng lại ở đây, bắt đầu từ mùa xuân sang năm, đạo diễn Kim sẽ bắt đầu quay một bộ phim truyện về Hoàng thúc Lý Long Tường”.

Ông Vĩnh đã rất tận tình giúp đỡ đoàn làm phim trong việc tìm kiếm, kết nối thông tin và phỏng vấn các gia đình dòng họ Lý gốc Việt: “Ở Hàn Quốc, tiếp cận với những người lớn tuổi thường rất khó. Nhưng ông Lý Thừa Vĩnh đã nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi tìm hiểu rõ hơn, kỹ hơn về dòng họ Lý Hoa Sơn cũng như dòng họ nhà Lý của Việt Nam. Nếu không có sự hỗ trợ và sự đồng hành của ông thì có lẽ bộ phim không thể thành công được”, đạo diễn Kim nói.

Ông Vĩnh cũng cho biết: “Tôi rất vui vì qua bộ phim có thể giới thiệu cho người Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ biết về mối quan hệ giữa hai nước đã có từ rất lâu đời. Lý Thái Tổ là vị vua nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam nên chúng tôi muốn giới thiệu cho nhân dân Hàn Quốc biết về người. Đặc biệt việc các hậu duệ của vua Lý Thái Tổ đã sang đất Triều Tiên, hành trình đi như thế nào, vì sao từ Việt Nam lại sang Triều Tiên tôi nghĩ nhiều người chưa biết đến”.

Lòng yêu nước

Dù không sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, nhưng mỗi người con dòng họ Lý vẫn luôn giữ trong mình niềm tự hào là người gốc Việt và luôn có tình yêu với quê hương. Qua lời ông Vĩnh chúng tôi được biết, các thành viên dòng họ đã tham gia các cuộc tuần hành, biểu tình của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi năm 2014, và phản đối những hành động làm gia tăng căng thẳng của Trung Quốc ở Biển Đông trong năm vừa qua.

Cuối tháng 11.2015, Hội Hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc đã tổ chức triển lãm ảnh về hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông tại khuôn viên Trường Đại học Kyunghee ở Seoul - một trong những trường đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc và Châu Á, với khoảng 1.500 người tham gia.

Tại triển lãm, để khơi gợi lòng tự hào của người Việt tại Hàn Quốc cũng như của những người con dòng họ, ông Lý Thừa Vĩnh phát biểu một câu bằng tiếng Việt: “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”. “Khi nói câu đó, bản thân tôi cũng rất tự hào vì mình là người Việt”, ông Vĩnh nói.

PHƯƠNG THÚY
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.