Cô Tô đã có điện lưới quốc gia

Nguyễn Hùng |

18h, ngày 16.10.2013 sẽ mãi là thời khắc lịch sử, mở ra một giai đoạn phát triển mới của Cô Tô, khi dòng điện lưới quốc gia vượt gần 60 km, qua các đảo đá và biển cả mênh mông, chính thức thắp sáng huyện đảo tiền tiêu này của Tổ quốc. Như vậy, sau gần một năm nỗ lực thi công của các nhà thầu trong và ngoài nước, với sự quan tâm, ủng hộ đặc biệt của Trung ương, các bộ ngành, địa phương và nhân dân cả nước, công trình đưa điện lưới ra huyện đảo tiền tiêu Cô Tô hoàn thành vào đúng dịp Quảng Ninh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tỉnh (30.10.1963 – 30.10.2013).

Cô Tô ngày mới

Cô Tô ngày 16.10 thực sự là một ngày hội lớn, không phải bởi đường phố, thôn, xóm được trang hoàng lộng lẫy, mà bởi sự hân hoan, chộn rộn của hơn 5.000 dân trên đảo lần đầu tiên được sử dụng điện lưới quốc gia.

Lễ khánh thành công trình thế kỷ này được tổ chức tại Vân Đồn, thay cho ở chính Cô Tô như kế hoạch, bởi lý do an toàn đi lại do biển động. Dẫu vậy, người dân Cô Tô vẫn háo hức tập trung ở khu vực chân tượng đài Bác Hồ, để rồi cùng vỡ òa trong hạnh phúc khi tại trạm biến áp 110kV Vân Đồn 1, các nhân viên điện lực Quảng Ninh chính thức đóng điện đưa điện lưới ra Cô Tô, trước sự chứng kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đông đảo quan khách và nhân dân.

Từ thời khắc này, dòng điện lưới quốc gia ổn định sẽ thay thế cho những dàn máy nổ diesel yếu ớt lâu nay.

Từ nhiều tháng nay, ở Cô Tô, đâu đâu cũng ngổn ngang các công trình xây dựng. Theo ông Nguyễn Đức Thành – Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô, từ đầu năm tới nay, người dân trên đảo đã đầu tư khoảng 100 tỷ đồng để mở nhà hàng, xây khách sạn, nhà nghỉ để làm du lịch, vì sắp có điện lưới quốc gia.

Cũng bởi lý do này, vài tháng nay, chỉ số công-tơ tăng vọt bởi người dân mua sắm đồ gia dụng nhiều, trong đó, dân cả huyện ước tính mua thêm vài trăm máy điều hòa.

Lâu nay, hơn 5.000 dân trên đảo chủ yếu dùng điện từ các máy phát điện chạy bằng dầu của UBND huyện, với giá 9000 đồng/số, nhưng được hỗ trợ từ 50% – 60% giá với các hộ dùng dưới 300 số/tháng. Mỗi năm, khoản hỗ trợ này ước tính khoảng 11 tỷ đồng.

“Có điện lưới, chắc chắn các hộ sẽ đầu tư mạnh hơn nữa. Thời gian qua, cũng đã có nhiều doanh nghiệp đến nghiên cứu đầu tư lớn vào Cô Tô bởi huyện sắp có điện lưới quốc gia” – “chúa đảo” Nguyễn Đức Thành vui mừng, bởi trước đây các nhà đầu tư chưa mặn mà vì cả huyện dùng điện máy nổ, mà lại mỗi ngày cắt 2 tiếng từ 4 – 6 giờ sáng.

“Có điện lưới quốc gia, các hoạt động thương mại, du lịch của huyện chắc chắn sẽ phát triển mạnh. Điện khỏe, ổn định, giá rẻ sẽ giúp cho những doanh nghiệp như chúng tôi có điều kiện tập trung đầu tư, mở rộng kinh doanh” – anh Lê Xuân Thế – Chủ khách sạn Cô Tô Logge, thị trấn Cô Tô – cho biết.

Theo ông Phùng Kim Đại – Phó Giám đốc Cty điện lực Quảng Ninh, Trưởng Ban quản lý dự án đưa điện lưới ra Cô Tô – dùng điện máy nổ, công suất nhỏ – khoảng 1 MW – vừa yếu, vừa không ổn định. Trong khi đó, công suất tạm thời của hệ thống điện lưới ra Cô Tô là 17 MW và dự kiến tăng lên 30 MW sau thời điểm năm 2020.

Người dân trên đảo và những ngư dân đánh bắt xa bờ thuộc các tỉnh, thành khác hi vọng, có điện lưới quốc gia, dự án xây dựng khu dịch vụ nghề cá vịnh Bắc Bộ trên đảo Cô Tô, đã được phê duyệt, sẽ được khởi công xây dựng, để họ có chỗ trú an toàn khi bão gió, cũng như có điều kiện bám biển dài hơn.

Công trình thế kỷ

Dự án đưa điện lưới ra Cô Tô được khởi công vào 1.11.2012. Trong đó, tuyến đường dây trên không 110 KV, trạm biến áp từ TP.Cẩm Phả đến xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn và toàn bộ hệ thống lưới điện phân phối trên huyện đảo Cô Tô, do Tổng công ty Điện lực miền Bắc đầu tư 265 tỷ đồng, đều hoàn thành trước thời điểm kỷ niệm ngày thành lập tỉnh (19.10) ít nhất một tháng.  Tuyến đường dây từ Vân Đồn ra Cô Tô, dài 58,5 km, trong đó có 25 km cáp ngầm 22 KV xuyên biển, với kinh phí 1106 tỷ đồng, do tỉnh Quảng Ninh đầu tư, cơ bản hoàn thành vào ngày 10.10.

Đây là phần việc khó khăn nhất do phải xẻ rãnh dưới đáy biển để lắp cáp ngầm ở dưới độ sâu khoảng 30m và phải dùng kinh khí cầu để lắp đặt dây trên không, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp. “Nhiều tổ phải đổi 3-4 tốp thợ vì thợ bỏ việc do không chịu được thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, lại ở giữa biển nước mênh mông. Tuy nhiên, dự án hoàn thành đúng như cam kết” – ông Phùng Kim Đại cho biết.

Việc thi công 25 km cáp ngầm dưới biển do nhóm thợ người Inđônêsia, thuộc Cty Nautic Maritime Salvage, có trụ sở tại Jacarta, đảm nhiệm. Riêng phần việc này “ngốn” 531 tỷ đồng do sử dụng 400 tấn cáp đặc biệt của Tập đoàn Prysmian, được thiết kế ở Italia, sản xuất ở Tây Ban Nha và hoàn thiện ở Na-uy. Ngày 23.9.2013 mới tiến hành rải cáp ngầm do ngày 22.9, cáp mới về tới cảng Cái Lân, sau 5 tháng sản xuất và 2 tháng vận chuyển bằng đường biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – ông Nguyễn Văn Đọc – cho rằng, dự án đưa điện lưới ra đảo Cô Tô thành công là do có sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, của các đơn vị và nhân dân trong cả nước. Tính đến ngày 16.10.2013, công trình đưa điện lưới ra đảo Cô Tô đã nhận được sự ủng hộ tài trợ của rất nhiều tập thể, cá nhân  với số tiền trên 270 tỷ đồng, thông qua chương trình “Chung tay thắp sáng biển đảo Cô Tô”.

Vì thế, công trình này không chỉ được đầu tư từ ngân sách, mà còn là công trình của ý chí, lòng tin và hội tụ các nguồn lực của các tầng lớp nhân dân Quảng Ninh, các bộ ngành và nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài.

 

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.