Cơ hội nào cho phim ngắn Việt Nam ở LHP Cannes?

Đặng Chung |

Tham gia LHP Cannes 2014, Việt Nam vinh dự khi có phim ngắn “Tôi 30” của đạo diễn trẻ Minh Đức được chọn trình chiếu và tranh giải tại “Góc phim ngắn”. Việc có phim tham gia trình chiếu tranh giải ở Cannes là một cơ hội lớn cho điện ảnh Việt Nam vươn mình và tiếp cận với điện ảnh thế giới, dù ở bất cứ hạng mục nào.
LHP Cannes đã chính thức khai mạc tại thành phố xinh đẹp Cannes của Pháp ngày 14.5. Chiều 12.5, đạo diễn trẻ Hoàng Trần Minh Đức cũng đã lên đường sang Cannes để giới thiệu trình chiếu tác phẩm tâm huyết của mình.
“Tôi 30” được Minh Đức cùng êkíp sản xuất từ năm 2012, chuyển thể từ bài thơ “Nỗi buồn trên cây”. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, bộ phim đã nhiều lần bị hoãn bởi nhiều lý do. Đến năm 2013, phim chính thức ra mắt khi được trình chiếu ở Liên hoan phim quốc tế Việt Nam tại Pháp.
Phim dài 14 phút kể về hành trình của một cô gái ở tuổi 30 tên Mai đang chệnh choạng đi tìm bản ngã. Có đau khổ, rồi hồi hộp khám phá những thay đổi của mình, cùng niềm trăn trở giữa tình yêu và ước mơ, những cái nhìn định kiến của xã hội.

Ngày trước, Mai nuôi dưỡng ước mơ trở thành một đạo diễn điện ảnh, nhưng ước mơ không thành hiện thực. Là một nhân viên chăm chỉ, khi sắp bước vào tuổi 30, cô phân vân với ý nghĩ: Mình có nên xoay vần, thay đổi cuộc sống trong khi đang bị bố mẹ và gia đình thúc ép chuyện lấy chồng vì cô đã 30. Phim có một cái kết mở.

Tôi 30 có nhiều cảnh quay đẹp và diễn tả tốt tâm trạng giằng xé của người con gái bước vào tuổi 30 với bao biến cố và những cơn sóng ngầm.
Tôi 30 có nhiều cảnh quay đẹp và diễn tả tốt tâm trạng giằng xé của người con gái bước vào tuổi 30 với bao biến cố và những cơn sóng ngầm.
Nhân vật chính trong phim có thấp thoáng hình bóng của tác giả, người cũng bước vào tuổi 30 với những con sóng ngầm và niềm khát khao khẳng định mình. Phim được đánh giá nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc là những thể nghiệm táo bạo mà cũng rất chín chắn của một đạo diễn trẻ.
Tôi 30 được lựa chọn trình chiếu tại Góc phim ngắn trong Liên hoan Phim Cannes 2014 tại Pháp quả là một tin vui và một trải nghiệm mới mẻ cho nữ đạo diễn trẻ Minh Đức, biên kịch Trần Ngọc Sáng cùng với êkip các bạn trẻ làm phim độc lập.
Trong khi phim điện ảnh Việt chưa và chắc vẫn còn khó có cơ hội để vươn mình ra thế giới, thì hai năm nay, phim ngắn – một thể loại được cho là trẻ ở Việt Nam – đều có phim tham gia trình chiếu ở Cannes. Đây là cơ hội cho những đạo diễn trẻ học hỏi, tiếp cận với nền công nghiệp điện ảnh thế giới để biết mình là ai và đang đứng ở đâu như lời đạo diễn trẻ Thanh Huy chia sẻ sau khi trở về từ Cannes 2013.
Năm 2013, cũng ở “Góc phim ngắn” của LHP Cannes, đạo diễn trẻ Trần Dũng Thanh Huy đã có cơ hội mang “16:30” – phim đoạt nhiều giải thưởng ở thể loại phim ngắn của Việt Nam – sang Cannes trình chiếu.
Nói như Thanh Huy thì dù chỉ được trình chiếu thôi cũng đã mang lại cho anh cơ hội lớn từ chuyến đi “lịch sử” đó. Và năm nay, khi phim ngắn Việt không chỉ được trình chiếu mà còn tham gia tranh giải, đó cũng được xem là một cơ hội lớn cho điện ảnh Việt, đặc biệt là cơ hội trải nghiệm cho các đạo diễn trẻ dù có giật giải hay không.
Trong khi phim ngắn là thể loại phim đã phát triển mạnh mẽ trên thế giới, thì mấy năm trở lại đây mới bắt đầu thịnh hành ở Việt Nam. Phim ngắn Việt chủ yếu là những thể nghiệm mới mẻ của những đạo diễn trẻ, những người mới vào nghề, còn non cả tay nghề lẫn kinh nghiệm và thiếu trang thiết bị.
So với thế giới, thì phim ngắn của Việt Nam yếu cả về lượng lẫn chất. Phần lớn các phim chưa được đầu tư bài bản, thiếu chuyên nghiệp, tức là làm phim chỉ để trình chiếu trên Youtube với mục tiêu thu hút lượt xem.
Tuy nhiên, phim ngắn đang được cho là thể loại làm bước đệm cho nền điện ảnh Việt, vì những đạo diễn nổi tiếng của Việt Nam như Bùi Thạc Chuyên, Phan Đăng Di đều bắt đầu bằng những bộ phim ngắn. Vì vậy, khi "Tôi 30" của Hoàng Trần Minh Đức tham gia tranh giải ở hạng mục phim ngắn của LHP Cannes 67, thì cả tác giả và người hâm mộ môn nghệ thuật thứ bảy đều xem đây là cơ hội để các đạo diễn trẻ tiếp cận với những thành tựu của điện ảnh thế giới, để có thêm bước đệm phát triển điện ảnh Việt.
Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Thái Lan sắp thu phí du lịch của du khách quốc tế

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài, ngoại trừ người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy thông hành biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho tiền đạo Tiến Linh

AN NGUYÊN |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi gặp gỡ, động viên huấn luyện viên Park Hang-seo và cá nhân tiền đạo Tiến Linh trước thềm chung kết AFF Cup 2022.