Chuyện tình yêu của 5 ngọc nữ Hong Kong một thời

|

Trương Bá Chi cảm thấy con đường cô đi đầy đau khổ, Lam Khiết Anh khiến người hâm mộ xót xa vì cuộc đời có quá nhiều biến cố.

Trương Bá Chi

Khi mới bước chân vào làng giải trí, Bá Chi được truyền thông và người hâm mộ ca ngợi là ngọc nữ tiếp theo của Hong Kong - nhờ vẻ đẹp thanh tú, trong trẻo. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, nữ diễn viên trải qua hàng loạt biến cố. Cô mới đây thoáng chút ngậm ngùi khi thừa nhận rằng, con đường cô đi "thực sự rất khổ".

Kết hôn với Tạ Đình Phong được hai năm, Bá Chi lộ ảnh nhạy cảm cùng Trần Quán Hy. Từ đó, danh xưng "ngọc nữ" không còn gắn với người đẹp. Bê bối này khiến hôn nhân Bá Chi - Đình Phong chao đảo, họ đường ai nấy đi năm 2011. Nhiều nguồn tin nói rằng, Bá Chi vẫn còn yêu Tạ Đình Phong và mong tái hợp với anh.

Tuy nhiên, Tạ Đình Phong chọn tái hợp với Vương Phi - người tình cũ của anh. Theo nguồn tin thân cận với Bá Chi, nữ diễn viên nói rằng Tạ Đình Phong không đáng để cô yêu nữa. Cô trách chồng cũ ít quan tâm tới hai con trai.

Vương Tổ Hiền

Năm 1987, Vương Tổ Hiền đóng phim với Tề Tần - lúc đó đã là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Đài Loan. Cô gái 20 tuổi mê đắm vẻ hào hoa, ung dung tự tại của chàng ca sĩ. Tề Tần cũng rung động trước một Vương Tổ Hiền tinh khôi, thanh nhã. Thời gian yêu nhau, Vương Tổ Hiền là nguồn cảm hứng sáng tác âm nhạc của Tề Tần. Nhiều bài hát của anh in bóng dáng nữ diễn viên.

Tổ Hiền - Tề Tần bên nhau suốt 15 năm. Năm 2001, nữ diễn viên bất ngờ thông báo ý định từ bỏ làng giải trí. Cô nói rằng, suy nghĩ này đến nhanh chóng, bản thân cô chưa nói với Tề Tần về quyết định này. Lúc đó, Tổ Hiền mơ hồ về chuyện tình yêu của mình: "Anh Tề Tần là người ở bên tôi lâu nhất trong cuộc đời. Nhưng có kết hôn hay không, cả hai còn phải vượt qua nhiều thứ. Tương lai như thế nào, tôi cũng không biết". Sang năm 2002, cặp diễn viên thừa nhận đã chia tay. Từ đó đến nay, Tổ Hiền định cư ở Canada, cô hiếm khi chia sẻ tin tức mới với khán giả.

Năm 2013, Vương Tổ Hiền về Hong Kong. Sự thay đổi trên gương mặt Tổ Hiền khiến không ít người nghi ngờ cô phẫu thuật thẩm mỹ.

Trần Ngọc Liên

Trần Ngọc Liên nổi tiếng với vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (1983). Lưu Đức Hoa từng chia sẻ: "Ngọc Liên rất đẹp. Cảm giác mà cô ấy mang đến cho tôi thật sự rất 'Tiểu Long Nữ'. Cô ấy tránh xa những thị phi ở đời. Tôi từng tỏ tình với Trần Ngọc Liên nhưng bị từ chối. Sau này, tôi đành ngậm ngùi rút lui khi biết Ngọc Liên là bạn gái của Châu Nhuận Phát".

Thế nhưng, mối tình của Ngọc Liên, Nhuận Phát không đơm hoa kết trái vì sự phản đối của mẹ nam diễn viên. Năm 1983, hai người chia tay. Nửa năm sau, Nhuận Phát lấy người vợ đầu tiên.

Theo Ifeng, chưa hết đau khổ vì chia tay nên nghe tin Nhuận Phát lấy vợ, Trần Ngọc Liên vừa tủi hổ vừa tức giận, cô chấp nhận đóng Liên thể, một bộ phim ma với nhiều cảnh lõa lồ, giường chiếu...

Sau này, Trần Ngọc Liên đến với một người đàn ông kinh doanh sòng bạc. Cuộc hôn nhân này chấm dứt sau 10 năm. Từ đó, Ngọc Liên sống một mình, bà ăn chay, niệm Phật, tìm hiểu con đường tu hành.

Lam Khiết Anh

Dương Mạn Lợi - người bạn ở bên Lam Khiết Anh từ khi cô điên loạn, không nơi nương tựa - kể rằng, Khiết Anh từng có hai bạn trai và cả hai đều tự tử. "Người đầu tiên nhảy lầu, người thứ hai chết ngạt bằng lò than. Cái chết của họ là bóng đen mãi không xua tan được trong tâm trí Lam Khiết Anh", Mạn Lợi nói. Tuy nhiên, lý do hai người tìm đến cái chết không được tiết lộ.

Khi Lam Khiết Anh điên loạn, túng quẫn vì phá sản, từng có một luật sư đứng ra giúp cô. Thế nhưng Khiết Anh rất căm hận người đàn ông này. Dương Mạn Lợi từng cho biết: "Khiết Anh nói với tôi, luật sư đó cho cô ấy một ít tiền nhưng đi đâu cũng kể lể rằng ông ta chăm sóc cô ấy. Có lần ông ta nói chuyện điện thoại, bị Khiết Anh nghe thấy. Ông ta bảo: 'Mụ đàn bà này vừa già vừa xấu, có trèo lên giường của tôi, tôi cũng chẳng thèm'".

Cuộc đời Lam Khiết Anh có quá nhiều biến cố, đưa đẩy cô từ ngọc nữ sáng giá tới người đàn bà nghèo khổ, tàn tạ. Lam Khiết Anh cô đơn, buồn bã đến vô vọng là hình ảnh người ta thường bắt gặp trên phố những năm gần đây.

Lý Nhược Đồng

Lý Nhược Đồng từng có mối tình kéo dài 10 năm với thương gia họ Quách. Cô yêu say đắm người đàn ông này và từng nói rằng, nếu phải chọn lựa, cô sẽ giã từ sự nghiệp để trọn vẹn với tình yêu.

Mối quan hệ không đi đến kết quả, khiến Nhược Đồng đau đớn một thời gian dài. Cô từng chia sẻ: "Tôi trải qua quãng thời gian sống như cái xác không hồn. Tôi sống không mục đích, càng không có động lực sống. Tôi mất nhiều thời gian để quên, để thích nghi". Sang năm 2009, bố Lý Nhược Đồng bị bệnh rồi qua đời. Hai nỗi đau khiến nữ diễn viên như vỡ vụn, cô mắc bệnh trầm cảm và từng có ý định tự tử. Nhược Đồng gọi đó là quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời.

Nữ diễn viên tái xuất làng giải trí năm 2013, với một phim truyền hình của TVB. Trong lần phỏng vấn hồi tháng 5, Nhược Đồng giãi bày về tình yêu, về thiên chức làm mẹ: "Tôi nghĩ mình bỏ lỡ mất cơ hội có con cái. Phụ nữ hơn 40 tuổi khó sinh con. Hơn nữa bây giờ tôi còn chưa có ý trung nhân. Tôi từng nghĩ tới việc nhận con nuôi nhưng có người bảo rằng người bạn đời của tôi sau này chưa chắc chấp nhận điều này. Tôi như bị dội gáo nước lạnh. Chắc là duyên chưa đến. Thôi không sao cả, cứ đợi tiếp vậy".

(Theo VNExpress)

TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.