PHIM “CINDERELLA”:

Chuyện cổ tích hiện đại của nàng Lọ Lem

MAI KA (Tổng hợp) |

Bộ phim hoạt hình đình đám rất được trẻ nhỏ yêu thích “Cinderella” giờ đây, đã có cơ hội bước ra màn ảnh rộng khi được chuyển thể thành phim điện ảnh, dự kiến ra mắt vào tháng 3 năm 2015.

Lần đầu tiên, hãng phim Walt Disney giới thiệu đến khán giả tác phẩm hoạt hình “Nàng Lọ Lem” vào năm 1950. Bộ phim đã “gây sóng” trên khắp thế giới và đoạt nhiều giải thưởng danh giá tại thời điểm đó. 65 năm sau, Walt Disney lại một lần nữa kể lại câu chuyện cổ tích về cuộc đời nàng Lọ Lem qua phiên bản điện ảnh mang tên “Cinderella”.

Ngay khi công bố dự án phim, Walt Disney tiếp tục là tiêu điểm với loạt kế hoạch rầm rộ tuyển diễn viên đảm nhận những nhân vật chủ chốt trong “Cinderella”. Theo đó, “bông hồng nước Anh” Lily James đảm nhận vai Cinderella, Richard Madden trong vai Hoàng tử và nghệ sĩ gạo cội của Hollywood - Cate Blanchett sẽ vào vai bà mẹ kế xấu xa. Một số ý kiến cho rằng, nếu sự lựa chọn diễn viên của Walt Disney không phù hợp sẽ không chỉ làm hỏng tác phẩm mà còn gây thất vọng cho nhiều khán giả ở mọi lứa tuổi vốn đang rất mong chờ khi phim chính thức ra mắt. Tuy nhiên, đạo diễn từng được đề cử Oscar - Kenneth Branagh - có cách nhìn nhận khá thẳng thắn: “Tôi làm phim dành tặng cho những ai yêu mến, luôn nhung nhớ những câu chuyện cổ tích lãng mạn và tôi tin, qua sự tuyển lựa kỹ càng, mỗi diễn viên sẽ làm tốt công việc của mình”. Với nữ diễn viên 25 tuổi Lily James, đây hẳn là vai diễn mang lại nhiều áp lực nhất đối với cô. “Tôi may mắn khi được mời thể hiện nhân vật từng gắn liền với thời thơ ấu của mỗi người, điều đó cũng lại là một khó khăn lớn. Tôi đã nắm bắt cơ hội và hoàn thành hết sức có thể, công việc còn lại là chờ phản ứng của khán giả khi xem phim…” - Lily James nói.

 

Ngoài phần nội dung đảm bảo bám sát cốt truyện, “Cinderella” còn gây chú ý bởi trang phục mà từng nhân vật sẽ mặc trong phim. Đảm nhận thiết kế là Sandy Powell - người từng thiết kế phục trang cho các bộ phim đình đám như: “Shakespeare in love” (1999), “The Aviator” (2005), “The Young Victoria” (2010). Chính vì thế, không quá ngạc nhiên khi những bộ đầm tuyệt đẹp của nàng Lọ Lem sẽ khiến khán giả không ngừng xuýt xoa bởi sự lộng lẫy, bay bổng giúp Cinderella trở thành công chúa xinh đẹp khi đến đêm dạ vũ. Tất cả trang phục đều được Sandy Powell thiết kế lấy cảm hứng theo phong cách thời trang của thập niên 1940 - 1950. Ngoài ra, nhà thiết kế tài năng này cũng chú trọng đến trang phục hai cô con riêng của bà mẹ kế bởi đi kèm với hào nhoáng còn sự là thô kệch, thể hiện đúng tích cách của hai vị tiểu thư nhà giàu đỏng đảnh. Còn với trang phục dành cho diễn viên Cate Blanchet sẽ là những bộ đầm diêm dúa, cầu kỳ mà mới nhìn qua, khán giả sẽ cảm nhận được đó là một bà mẹ kế ác độc, gian xảo. Nhà thiết kế Sandy Powell nói: “Thiết kế trang phục cho nhân vật phản diện luôn khiến công việc trở nên thú vị hơn, còn với trang phục dành cho vai hiền lành tốt bụng như nàng Lọ Lem mới thực sự là thử thách đối với tôi”. Bộ trang phục dạ tiệc của nàng Cinderella tốn khá nhiều công sức của Sandy Powell khi bà phải lựa từng mẫu vải tông màu xanh khác nhau, sau đó xếp chồng một cách khéo léo để tạo độ bồng bềnh, màu sắc hài hòa. Bản thân nữ diễn viên Lily James rất hài lòng với bộ đầm này: “Khi tôi mặc chiếc váy là có cảm giác tuyệt vời xen lẫn một chút lo lắng trước khi tham gia một buổi tiệc hoàng gia. Và dường như chính cảm xúc này là những gì mà nàng Cinderella đã cảm thấy như vậy, điều đó giúp tôi nhập vai tốt hơn”.

 

Thêm một chi tiết rất được nhà sản xuất quan tâm, đó là chiếc giày thủy tinh - một điểm nhấn quan trọng trong bộ phim “Cinderella”. Hãng Walt Disney đã “cầu kỳ” mời thương hiệu trang sức pha lê danh tiếng Swarovski thiết kế riêng, dựa theo một chiếc giày pha lê từng được trưng bày tại một viện bảo tàng ở Northampton (Anh) vào năm 1890. Chiếc giày pha lê có gót cao 5 inch (khoảng 12,5cm) được đánh giá là một trong những tác phẩm hoàn hảo nhất từ trước đến nay của hãng trang sức Swarovski.

MAI KA (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.