Chuẩn mực đạo đức phụ nữ Việt Nam: Tự tin, tự trọng, đảm đang, trung hậu

Xuân Trường |

Đó là điều được các đại biểu khẳng định tại buổi nói chuyện chuyên đề Phẩm chất người phụ nữ VN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước vừa diễn ra tại Hà Nội do CĐ GTVT Hà Nội tổ chức.

Tham dự buổi nói chuyện có lãnh đạo CĐ GTVT Hà Nội, Chủ tịch, Phó chủ tịch các CĐCS trực thuộc và hơn 150 hội viên Câu lạc bộ Nữ công ngành GTVT Hà Nội.

Tại buổi nói chuyện, bà Công Thị Thanh Hằng - Chuyên viên Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN đã truyền đạt nội dung cơ bản về Phẩm chất người phụ nữ VN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước được khái quát hóa thành 4 chuẩn mực đạo đức: Tự tin, tự trọng, đảm đang, trung hậu.

Theo bà Hằng, phụ nữ VN từ xưa đã khơi dòng truyền thống trung hậu - đảm đang, giàu lòng nhân từ, bác ái. Có được sự tự trọng, tự tin, người phụ nữ càng thêm toả sáng bên đức tính đảm đang, trung hậu. Tự trọng là đỉnh cao giá trị con người, giúp chị em vượt qua mọi khó khăn, vất vả vươn lên trong cuộc sống cũng như trong công việc để hội nhập với thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Là một bộ phận quan trọng của phụ nữ VN, nữ CNVCLĐ cũng đang ra sức rèn luyện để sống trong dòng chảy truyền thống quật cường - nhân ái - trung hậu - đảm đang, sống tự tin - tự trọng để ngày càng hoàn thiện hơn.

Bà Hồng cùng các đại biểu nhất trí cho rằng, vào thời kỳ CNH, HĐH, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, phụ nữ VN đã và đang đứng trước những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường và những ảnh hưởng tiêu cực của thời kỳ mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Do vậy, việc gìn giữ, phát huy những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ VN đã gặp không ít khó khăn, thách thức. 

Một số phẩm chất truyền thống tốt đẹp của phụ nữ VN có phần bị mai một, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của dân tộc VN và đạo đức nhân phẩm của người phụ nữ. Như vậy, trong hoàn cảnh hiện tại, xã hội hiện đại đòi hỏi người phụ nữ phải có những phẩm chất đạo đức phù hợp.

Sau buổi nói chuyện, các chị em đã tham gia mở thưởng xổ số vui với nhiều phần quà hấp dẫn.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.