Với chiều dài thân lên tới 0,81cm và những vảy ánh kim màu đồng đỏ, cá chép koi 5 tuổi nhập khẩu trực tiếp từ xứ sở mặt trời mọc có đã có chủ sau phiên đấu giá ngày 29.12, với mức giá 200 triệu đồng.
Cá chép koi Nhật là loài cá chép cảnh của Nhật nổi tiếng với vẻ đẹp hút hồn, biểu trưng cho sự thịnh vượng, thành đạt và may mắn, được ưa thích hàng đầu thế giới. Cá koi có nhiều loại, giá trị có thể lên tới hàng nghìn đôla.
Ông Nguyễn Vương Nhật - Giám đốc điều hành Akikoi (Dự án giao lưu văn hóa Việt-Nhật, Mỹ Đình - đơn vị duy nhất được các chuyên gia Nhật Bản chuyển giao công nghệ vườn, hồ koi, hệ lọc hồ và cách chăm sóc phát triển loài cá, thú chơi này tại Việt Nam) - cho biết: "Một chú cá koi có chiều dài thân gần 1m với vảy ánh kim đồng đỏ được rao bán với giá lên tới 200 triệu đồng. Con cá đã 5 tuổi, được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản và có thể sống thọ đến 60-80 năm. Cá thuộc giống Ginrin Red Chagoi, giống quý và đắt tiền nhất, được xem là vua của các loài cá koi".
Bên cạnh đó, hiện còn nhiều loại koi có kích cỡ khủng như tancho, kahaku, showa, giá cũng ''khủng'' - từ 100 triệu đến 150 triệu đồng. Những chú cá koi có một không hai này đang được các chuyên viên kỹ thuật của Akikoi chăm sóc chu đáo nơi hồ koi trong lành của Dự án giao lưu văn hóa Việt-Nhật."
Trước đây, cá chép koi được xác nhận có chiều dài gần 2m và có thể sống trên 200 năm. Tuy nhiên, phần lớn cá koi hiện nay chỉ có thể dài tới hơn 1m và tuổi thọ từ 60-100 năm tuổi. Nếu cá koi được nuôi tốt thì đến năm tuổi thứ tám có thể dài gần 80cm.
Theo ông Dương - Công ty CP Akikoi, người chơi cá koi lâu năm - cho biết về cách nuôi cá koi: "Nuôi koi Nhật không như nuôi cá trong hồ kính với diện tích nhỏ, hẹp, ngắm theo bề ngang. Thuộc loại cá ưa vùng vẫy và rất đẹp khi ngắm từ trên xuống, cá koi phải được sống trong hồ vườn, có hệ lọc nước với những vật liệu lọc Nhật Bản chuyên dụng, đảm bảo hồ nước trong suốt; kèm theo là hệ nước tuần hoàn tự động, không rêu tảo, không tù đọng".
Do vậy, việc đảm bảo sức khỏe, duy trì tuổi thọ, màu sắc, vóc dáng của koi cũng như sự thuận tiện ít phải chăm sóc, chất lượng hồ nước là những điều mà người chơi phải quan tâm hàng đầu. Với công nghệ chơi koi của dân sành chơi thế giới, một hồ cá koi ngoài trời đòi hòi cần có hệ lọc tuần hoàn chuyên dụng, chưa kể đến phải tạo một môi trường nước riêng phù hợp với đặc tính sinh sống và phát triển của loài cá này.
Để koi đảm bảo tuổi thọ vốn có, đẹp thì nước hồ phải trong, sạch, nồng độ pH luôn ổn định ở mức 7-7,5. Rong tảo, chất thải phát triển quá nhiều cũng sẽ hút hết nồng độ oxygen trong nước và làm cá ngạt thở. Quá trình xử lý nước, thay nước, lọc nước phải từ từ để tránh sự thay đổi độ pH đột ngột, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của koi.
Quan trọng hơn, tất cả mọi việc này đều phải được tự động hóa để thảnh thơi cho chủ nhân tận hưởng niềm vui liên quan đến koi. Do vậy, để nuôi koi, ngay từ đầu chủ nhân phải kỳ công tìm đúng chuyên gia kỹ thuật tiêu chuẩn Nhật Bản thiết kế và xây dựng hồ đúng chuẩn để tận hưởng thiên nhiên koi sống động."
Hiện nay, koi là loài cá được ưa chuộng hàng đầu trong các dinh cơ, biệt thự, khuôn viên nghỉ dưỡng ở các nước Âu, Mỹ. Loài cá nổi tiếng tới mức dân sành chơi vẫn thường ví von koi với tên gọi "viên ngọc", "trái tim" của hồ vườn. Còn ở xứ sở mặt trời mọc, cá koi được người dân tôn sùng là "quốc ngư".
Loài "quốc ngư" này đang được ưa chuộng bởi chúng rất thân thiện. Đàn koi có thể ào lên khi thấy chủ nhân đi qua hay bơi tới gần để được âu yếm vỗ về như một vật nuôi thân thiết trong nhà.
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.
Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.
Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.