Châu Tấn gây ấn tượng với loạt cảnh phim “táo bạo”

|

Những bộ phim làm nên tên tuổi của Châu Tấn đều chứa cảnh nóng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cho dù biểu lộ bằng biểu cảm gương mặt hay qua diễn biến tâm lý, hành động, Châu Tấn đều thể hiện tròn vai.
Có những cảnh phim, Châu Tấn đã nhập vai một cách cao độ. Từ khi cầm kịch bản, cô đã bị cuốn hút ngay bởi tính cách nhân vật. Sự táo bạo trong lối diễn chân thực khiến một số phim của Châu Tấn bị cấm chiếu ở Trung Quốc đại lục - thị trường phim luôn có chế độ kiểm duyệt vô cùng khắt khe đối với những tác phẩm có chứa "cảnh người lớn".

Châu Tấn là một trong số ít diễn viên luôn cố gắng tự hoàn thành cảnh nóng, không nhờ đến diễn viên đóng thế. Châu Tấn luôn tự tin thể hiện và nhận được khen ngợi tấm tắc. Thành công này phần lớn đến từ thói quen quan sát tinh tế và tâm hồn lãng mạn yêu nghệ thuật.

Châu Tấn luôn phối hợp với bạn diễn cũng như bộc lộ tính cách nhân vật một cách sống động, mãnh liệt, khiến khán giả khâm phục và yêu mến. Dưới đây là những tác phẩm đánh dấu tên tuổi cô bằng cảnh nóng.

Lầu son ký (1993)

châu tấn lần đầu khoe thân bằng những màn cởi khá táo bạo trên phim năm cô tròn 19 tuổi.

Châu Tấn lần đầu khoe thân bằng những màn "cởi" khá táo bạo trên phim năm cô tròn 19 tuổi. Năm đó, Châu Tấn vào vai tiểu thư nhà giàu Diêu Trích Châu trong bộ phim Lầu son ký (1993). Vốn lười biếng từ nhỏ và được nuông chiều nên sau khi về nhà chồng,  Diêu Trích Châu không chịu được cực khổ nên đã sa ngã và trở thành gái lầu xanh. Trong phim này, Châu Tấn có hai cảnh nóng với nam diễn viên chính; ngoài ra còn một vài phân cảnh Châu Tấn mặc chiếc áo yếm ngắn trên giường.

Sông Tô Châu (2000)
 
châu tấn lần đầu khoe thân bằng những màn cởi khá táo bạo trên phim năm cô tròn 19 tuổi.

Năm 2000 đánh dấu sự trưởng thành của Châu Tấn với những nhạy cảm trong Sông Tô Châu - một bộ phim từng làm dấy lên tin đồn tình ái giữa cô và nam diễn viên Giả Hồng Thanh.

Trong phim, Châu Tấn thể hiện hai vai là người đẹp Mẫu Đơn và Mỹ Mỹ với tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Hai nhân vật này đã được Châu Tấn thể hiện bằng lối diễn xuất thuần thục và chín chắn hơn rất nhiều.

Phim sử dụng hình ảnh đơn giản nhưng độc đáo để giúp người xem nắm bắt về hai chuyện tình đầy ám ảnh.

Sông Tô Châu đã bị cấm chiếu ở thị trường đại lục bởi nhiều nguyên nhân, nhưng phim vẫn nhận được những giải thưởng lớn, trong đó có giải Tiger Award tại LHP quốc tế Rotterdam lần thứ 29 (2000). Riêng cá nhân Châu Tấn được vinh danh với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP quốc tế Paris lần thứ 15 (2000).

Balzac và cô thợ may nhỏ Trung Hoa (2002)

Mối tình của cặp đôi trẻ vùng nông thôn là La Minh (Trần Khôn) và Mã Kiếm Linh (Châu Tấn) được đông đảo khán giả phương Tây yêu mến và dành nhiều lời bình tích cực, đồng thời được đề cử tại LHP Cannes.

Thế nhưng ở Trung Quốc, phim không được chào đón bởi có quá nhiều cảnh nóng. Nó đã bị cấm chiếu trong một thời gian dài. Những phân cảnh tình cảm giữa Châu Tấn và Trần Khôn ở nơi núi rừng thiên nhiên dù được thể hiện qua góc máy nghệ thuật, nhưng vẫn khiến người xem cảm thấy "gờn gợn".

Baober in Love (2004)
 
đây là một bộ phim lấy bối cảnh thanh niên trung quốc những năm cuối 70

Đây là một bộ phim lấy bối cảnh thanh niên Trung Quốc những năm cuối 1970 - đầu 1980, thời kỳ đất nước trong quá trình cải cách mở cửa. Trong phim, cô nàng Bảo Bối (Châu Tấn) với tính cách "quái quái" đã lao vào mối tình với chàng trai Lưu Chí (Hoàng Giác) như điên như dại.

Với bộ phim này, Châu Tấn tiếp tục khiêu khích người xem bằng những cảnh nóng táo bạo. Chúng được Châu Tấn hoàn thành một cách xuất thần và nhập tâm cao độ.

Minh Minh (2006)

Châu Tấn trong vai cô nàng Minh Minh dễ thương đã vướng phải tiếng sét ái tình của anh chàng A D (Ngô Ngạn Tổ). Cảnh 2 phút trong bồn tắm của hai nhân vật hết sức táo bạo và khiến những kẻ đang yêu cảm thấy đặc biệt thích thú. Có thể nói, những cảnh quay trên đều chứng tỏ diễn xuất thuần thục và tinh tế của Châu Tấn.

Dạ yến (2006)
 
đây là một bộ phim lấy bối cảnh thanh niên trung quốc những năm cuối 70

Bộ phim khiến người xem chú ý đến chuyện tình Thanh Nữ (Châu Tấn) và Vô Loan (Ngô Ngạn Tổ). Đây cũng là lần thứ hai Châu Tấn hợp tác chung với nam tài tử Hồng Kông và cả hai tiếp tục thực hiện những cảnh quay không kém phần hấp dẫn.

Theo tiết lộ của đoàn phim, khi quay cảnh nóng giữa Châu Tấn và Ngô Ngạn Tổ, thời tiết mùa đông nên hai diễn viên khá khổ cực vì phải diễn cảnh “yêu” dưới nước. Khi cảnh quay hoàn tất, cả Ngô Ngạn Tổ và Châu Tấn đều bị cảm lạnh vì ngâm nước quá lâu.

Chuyện phim nói về tình yêu thầm lặng của cô con gái vị đại thần Thanh Nữ (Châu Tấn) và thái tử phi tương lai. Tình yêu cô dành cho thái tử kế ngô Vô Loan như lửa cháy âm ỷ, nhưng con người Vô Loan luôn đa sầu đa cảm. Chàng đam mê nghệ thuật và ca hát, luôn cảm thấy cô đơn cùng cực. Vì trong cung không hề có ai hiểu được nỗi lòng Vô Loan nên chàng đã ra đi. Vì quá yêu Vô Loan, Thanh Nữ đã từng mộng tưởng được chàng để mắt. Ngay đến trong mơ nàng cũng mơ thấy được quấn quýt bên người mình yêu.

Họa bì (2008)

Cũng trong năm 2008, Châu Tấn tiếp tục vào vai nàng hồ ly Tiểu Duy trong bộ phim điện ảnh Họa bì của đạo diễn Trần Gia Thượng. Những cảnh nóng trong phim chủ yếu khắc họa chuyện tình giữa hồ ly Tiểu Duy với chàng dũng sĩ Vương Sinh. Đặc biệt, cảnh ân ái giữa hai người trong một hang động qua góc máy ngược sáng hết sức sáng tạo.

Trước đó, Họa bì quảng cáo bộ phim với những hình ảnh đầy ắp yếu tố ma quái và kinh dị. Thế nhưng, người xem lại đặc biệt chú ý đến những cảnh nóng giữa Châu Tấn và Trần Khôn. Thật đáng tiếc khi những cảnh được coi là yếu tố hấp dẫn này lại bị "cắt xoẹt" khi phim được công chiếu. Điều này đã khiến không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối.

Ở phần 2 (2012), mức độ nóng có vẻ hạ nhiệt. Cảnh "nóng" giữa Châu Tấn và Trần Khôn được quay khá kín đáo. Thay vào đó là màn lộ da, khoe phần nửa trên cơ thể của Châu Tấn; còn Triệu Vy có cảnh khỏa thân hoàn toàn dưới nước.

Cao lương đỏ (2013)

Cảnh nóng mới đây nhất của Châu Tấn được ghi hình trên ruộng cao lương, diễn ra giữa nhân vật Cửu Nhi (Châu Tấn) và Dư Chiêm Ngao (Châu Á Văn). Tuy phim mới chỉ khởi quay, nhưng đạo diễn đã  tiết lộ clip  “nóng” của hai nhân vật trên.

Trái ngược với cách làm phim nghệ thuật, dùng hình ảnh ẩn dụ để miêu tả cảnh của đạo diễn Trần Khải Ca trước đó, cảnh này được đạo diễn Trịnh  Hiểu Long khai thác một cách chân thực nhất, sống động nhất.

Châu Tấn không hổ danh là người có nhiều kinh nghiệm trong việc diễn cảnh nóng. Diễn xuất của cô cho người xem thấy một Cửu Nhi bị dồn nén tình cảm bấy lâu nay.

TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.