Tại hội chợ xuân Đinh dậu 2017 – Hoàng Quốc Việt, có rất nhiều quầy bán cam Vinh xứ Nghệ. Những quả cam to, căng tròn, mọng nước treo biển cam Vinh và được người bán mời chào, giới thiệu nguồn gốc rõ ràng: Cam Vinh được chở từ Nghệ An ra, cam nhà trồng đảm bảo xuất xứ, chất lượng, cam sạch và ngọt đậm.
Tuy nhiên, khi được hỏi: “Hình như giống cam Vinh chính hiệu, được trồng ở Xã Đoài, Nghi Lộc, Nghệ An đã hết mùa rồi? Tại sao lại vẫn còn được bầy bán nhiều tại đây?” Thì người bán hàng không trả lời được.
Tại các chợ dân sinh, trong những ngày cận tết, hoa quả được tiêu thụ với một lượng không nhỏ. Những xe thồ chở cam nặng nề được bán với giá từ 15.000 đồng - 45.000 đồng/kg, hoặc tại các quầy hoa quả cũng bầy cam Vinh với giá đắt hơn dao động từ 45.000 – 70.000 đồng/kg.
Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Phượng – 38 tuổi, chủ một cửa hàng hoa quả lớn ở Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội cho biết: “Hiện nay, một số nơi như Hòa Bình, Bắc Giang, Hưng Yên cũng trồng giống cam Vinh chứ không phải cam Vinh được trồng tại Vinh.” Chị cũng cho biết, hiện nay tại vườn trồng cũng chỉ còn rất ít, mà giá mua tại vườn đã 45.000 đồng/kg, nếu chuyển về đến đây bán rẻ cũng phải 50.000 đồng/kg, nếu không còn lên đến 70.000 đồng/kg.
Tuy nhiên theo tìm hiểu của PV báo Lao Động thì trước đây đúng là cam Vinh chính hiệu Xã Đoài gần như đã hết nhưng giờ đây nhiều công ty đã có những cải tiến về mặt kỹ thuật nên vẫn cho ra những trái cam Vinh cận Tết đảm bảo chất lượng.
Hiện ngay tại khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, cam Vinh vẫn được bày bán nhiều và tiếp tục là mặt hàng được ưa chuộng dịp Tết này.