Bộ TNMT kiểm tra mức độ nhiễm độc do vỡ đập chứa bùn thiếc

Trần Tuấn |

Sáng nay, 15.3, Đoàn công tác của Bộ TNMT đã trực tiếp kiểm tra hiện trường đập chứa bùn thiếc bị vỡ ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), đồng thời lấy mẫu bùn, nước kiểm tra mức độ nhiễm độc kim loại sau sự cố.
Theo đó, tại trụ sở Cty Kim loại màu Nghệ Tĩnh (thị trấn Quỳ Hợp), Đoàn công tác Bộ TNMT cùng sự có mặt của đại diện Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Nghệ An, Chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở TNMT Nghệ An, Phòng TNMT huyện Quỳ Hợp, lãnh đạo xã vùng hạ du ảnh hưởng bởi sự cố đã yêu cầu Cty báo cáo sự cố, công tác khắc phục, cung cấp các hồ sơ, cơ sở pháp lý cho hoạt động khai thác khoáng sản, quy trình vận hành, bảo vệ môi trường ở mỏ xảy ra sự cố.

Theo Trưởng đoàn công tác Nguyễn Thượng Hiền - Cục trưởng Cục quản lý chất thải và cải thiện môi trường, Tổng cục Môi trường - Bộ TNMT, đoàn sẽ đến kiểm tra hiện trường, sau đó tiến hành lấy mẫu bùn thiếc tại bể chứa bị vỡ, mẫu bùn ngoài bể chứa bị trôi xuống sau khi vỡ, mẫu nước lấy ở dòng suối và trong ao của dân xảy ra hiện tượng cá chết để phân tích mức độ nhiễm độc.

Về việc lấy mẫu vào thời điểm này có đảm bảo khách quan hay không sau khi sự cố đã xảy ra một tuần rồi, ông Hiền cho rằng, kết quả lấy mẫu chỉ có giá trị tại thời điểm lấy mẫu, nhưng để làm cơ sở so sánh, đối chiếu. Bởi, ngay sau khi xảy ra sự cố, Tổng cục Môi trường đã chỉ đạo Sở TNMT, Chi cục bảo vệ môi trường trực tiếp vào hiện trường lấy mẫu rồi.

Đoàn công tác Bộ TNMT làm việc với Cty Kim loại màu Nghệ Tĩnh sáng 15.3. Ảnh: Trần Tuấn
Đoàn công tác Bộ TNMT làm việc với Cty Kim loại màu Nghệ Tĩnh sáng 15.3. Ảnh: Trần Tuấn

Cũng trong sáng 15.3, Cty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh đã tiến hành chi trả hơn 24 triệu đồng hỗ trợ thiệt hại do cá chết sau sự cố vỡ đập bùn thiếc cho 20 hộ dân của xã Châu Quang. Theo thống kê, có hơn 300kg cá nuôi trong ao của 20 hộ dân nói trên bị chết được hỗ trợ với giá 80.000đ/kg. Trong đó, hộ thiệt hại nặng nhất được hỗ trợ 4,8 triệu đồng, hộ ít nhất được hơn 150.000đ.

Dù được nhận tiền hỗ trợ, nhưng nhiều ý kiến phát biểu của người dân tại đây vẫn bày tỏ lo ngại nguồn nước hiện nay có còn bị nhiễm độc hay không, bao giờ thì lấy được nước vào để nuôi cá trở lại, giếng nước sinh hoạt có bị nhiễm độc hay không? Sau này có còn tái diễn tình trạng vỡ hồ chứa như vừa qua nữa hay không?...

Người dân xã Châu Quang nhận tiền hỗ trợ do cá chết. Ảnh: Trần Tuấn
Người dân xã Châu Quang nhận tiền hỗ trợ do cá chết. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Nguyễn Ngọc Nam - PGĐ Cty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh trực tiếp chi trả tiền hỗ trợ cho rằng, dù chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân cá chết có phải do vỡ đập bùn thải của Cty hay không. Tuy nhiên, theo đề nghị của UBND huyện thì Cty đã tiến hành hỗ trợ cho dân để người dân được quan tâm kịp thời. Nếu sau này, kết luận cá chết do Cty thì Cty sẽ thỏa thuận bồi thường cho dân, còn không thì Cty cũng không lấy lại số tiền đã hỗ trợ hôm nay.

Ông Nam cũng cam kết với người dân là sẽ không để tái diễn tình trạng vỡ bể chứa bùn thải như vừa qua nữa.

Hiện Cty đã tạm dừng hoạt động, chỉ khi nào đảm bảo an toàn, được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền thì mới hoạt động trở lại nên người dân hãy yên tâm.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.