Biến tướng xổ số kiến thiết ở ĐBSCL: Lô đề... quốc doanh!

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU |

Chơi số đề mê đến mông muội. Vấn nạn này đã xảy ra từ lâu, kéo dài, khiến nhiều người dân vùng nông thôn lâm vào cảnh tan cửa nát nhà. Lô đề cũng luôn kèm theo đó là gian lận, lật kèo, bể hụi, chạy làng, đòi nợ thuê, giang hồ xử... Thế nhưng, mới đây, tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Cty xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang (một số tỉnh khác đang đưa người đến học tập kinh nghiệm) đã manh nha cho ra đời hình thức thầu lô đề nhà nước, khiến dư luận lo lắng.

Chơi lô đề hợp pháp - khỏi lo chạy công an

Một số Cty XSKT ở miền Tây đang… nhảy lô tô trước việc Cty XSKT Hậu Giang cho chơi lô tô. Trong khi đó, dư luận nhiều chiều về việc làm này. Tuy nhiêu hầu hết đều lo lắng một khi nơi nào cũng phát hành vé số lô tô khiến người dân có máu “cờ bạc” ùn ùn đi chơi đề… hợp pháp. Trước đó, ngày 15.4.2016, UBND tỉnh có văn bản do ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - ký “thống nhất chủ trương cho Cty TNHH MTV xổ số kiến thiết (XSKT) Hậu Giang kinh doanh loại hình xổ số tự chọn (lô tô) trên cơ sở sắp xếp, bố trí từ nguồn lao động hiện có của Cty. Giao Cty XSKT Hậu Giang có trách nhiệm chủ trì cùng các đơn vị có liên quan triển khai các bước tiếp theo đúng theo quy định”.

Ông Lê Nguyễn Thái Phụng - Phó Trưởng phòng xổ số lô tô Cty XSKT Hậu Giang - cho biết: “Bắt đầu từ 1.7.2016, Cty XSKT Hậu Giang đã phát hành 3 loại vé số tự chọn (VSTC) mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng/vé. Về hình thức dự thưởng, lô dự thưởng loại 2 số của VSTC sẽ được áp dụng như sau: Lô đầu đối chiếu với lô 2 số trúng giải tám của vé số truyền thống và lô cuối đối chiếu với 2 số cuối trong dãy số trúng giải đặc biệt; lô đầu/cuối đối chiếu với 2 số của giải tám và 2 số cuối của giải đặc biệt; lô 18 lô đối chiếu với 2 số của 18 lô từ giải tám đến giải đặc biệt. 

Đối với loại dự thưởng 3 số, lô đầu được đối chiếu với lô 3 số trúng giải bảy của vé số truyền thống; lô cuối đối chiếu với 3 số cuối của giải đặc biệt”. Loại 2 số trúng thưởng 70 lần so với mệnh giá vé số, loại 3 số trúng thưởng 500 lần và 4 số trúng thưởng 3.200 lần.

Với cách ghi và cơ cấu trả thưởng, nhiều chuyên gia cho rằng đây chính là hình thức lô đề, có khác là hợp pháp và do Nhà nước quản lý. Chính vì được “đánh lô đề hợp pháp” nhiều người đã không ngần ngại bỏ xổ số truyền thống sang hình thức tự chọn.

Cầm trên tay sắp vé số kiến thiết truyền thống, bà Nguyễn Thị Oanh, người bán vé số tại P1, TP. Vị Thanh cho biết: “Từ ngày ra VSTC, người bán vé số dạo như chúng tôi không bán được bao nhiêu vé hết, vì nhiều người nghe thông tin mua VSTC có thể chọn số theo ý mình thích nên người ta đến đại lý mua chứ không mua vé số truyền thống của tụi tui nữa”.

Anh Nguyễn Hoài Nhân (đã đổi tên) là CBVC tại Cần Thơ cho biết, mua vé số là ích nước lợi nhà, nên thỉnh thoảng anh cũng tham gia vừa cầu may, vừa đóng góp một phần nhỏ cho nguồn thu ngân sách, anh thật thà: “Từ khi Hậu Giang mở hưởng lô tô, tôi cũng tham gia hình thức này bởi nó có nhiều tiện lợi ví như mình muốn mua số 3456 thì tìm vé số truyền thống đúng với số mình thích rất khó. Bây giờ cứ nói số cần ghi là đại lý ghi liền. Cảm giác thấy vui vui dù chưa chắc đã trúng”.

Anh T nhà ở huyện Châu Thành, Hậu Giang không giấu: “Tôi thường xuyên chơi số đề, nhưng ít thôi, chơi lâu lắm rồi. Dĩ nhiên là chơi lén lúc chưa có ai cho phép đâu. Bây giờ có hình thức lô tô tôi thích lắm. Tối ngủ nằm chiêm bao thấy cái gì lạ sáng ra mua con gì cũng có. Mua mà không sợ thầu giật, chẳng sợ công an hỏi thăm gì cả. Thích lắm”. Một phụ nữ bán xé số tự chọn tại Phụng Hiệp, Hậu Giang cho biết, cũng có người hỏi thăm, có người mua, có người không vì hầu hết họ chưa biết, chưa tin lắm với loại hình mới này. Theo anh Nhân, ghiền hay không là do mình, nên việc mua số lô tô là bình thường, bởi mua cho vui thôi.

Không đồng quan điểm này, anh Nguyễn Văn Trạng, TP. Bạc Liêu cho rằng, nếu tất cả các tỉnh đều cho mở số lô tô hết thì người nghèo, người mê đề sẽ ùn ùn đi mua lô tô một cách công khai. Điều này dễ dẫn đến hệ lụy xã hội mà một thời gian dài mà số đề đã mang lại.

Các Cty XSKT nhảy…lô tô

Tổng Giám đốc Cty XSKT Bạc Liêu, Nguyễn Ngọc Thúy cho biết đã nghe và biết hình thức xổ số lô tô của Hậu Giang. Cty XSKT Bạc Liêu cũng đã cử cán bộ đến tìm hiểu. Hiện tại Cty XSKT Bạc Liêu chưa áp dụng hình thức này bởi còn thăm dò Hậu Giang “làm ăn” thế nào để từng bước nghiên cứu xem có áp dụng hay không.

Một lãnh đạo Cty XSKT giáp ranh với Hậu Giang cho rằng, việc áp dụng hình thức xổ số ghi trước như Hậu Gang là không mới so với các tỉnh phía bắc, nhưng Hậu Giang là tỉnh đi đầu trong việc phát hành hình thức này. Theo vị lãnh đạo này, ông cũng đang xin UBND tỉnh xem xét để phát hành số lô tô như Hậu Giang. Bởi, sẽ tăng được nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đáp ứng nhu cầu của người chơi. “Nhà nước cho mở casino ở một số tỉnh, thành, Cần Thơ cũng đã xin mở casino rồi, Kiên Giang cũng đã được cho phép mở casino ở Phú Quốc, đang xem xét cho phép đua ngựa lại thì mình phát hành lô tô có gì sai đâu”.

Nếu như tất cả các tỉnh thành phía nam đều phát hành vé số lô tô thì hiện tượng đánh đề sẽ không thể giảm. Một người đã từng làm thầu đề nay đã nghỉ phân tích: “Sẽ không thể dẹp được thầu đề dù nhà nước có làm thầu, bởi giá trị trả thưởng có thầu đề bao giờ cũng cao hơn, người chơi không phải tính thuế. Vả lại người mua muốn mua bao nhiều tiền “tiền xác” cũng được, trong khi lô tô của Nhà nước khống chế mức đặt cược của người chơi”.

Hiện nay chỉ mỗi tỉnh Hậu Giang đưa vào phát hành chính thức, các tỉnh mới ngấp nghé làm theo. Dù pháp luật không cấm, nhưng trước dư luận trái chiều, đã đến lúc Bộ Tài chính cần có quan điểm về vấn đề này.

LS: Nguyễn Văn Đức, VP Luật sư Vạn Lý, TP. Cần Thơ

Hình thức xổ số tự chọn là hình thức “biến tướng” của xổ số kiến thiết truyền thống, theo tôi đa số người dân không ủng hộ mặc dù việc làm này là hợp pháp. Đây là việc làm tận thu của các Cty XSKT. Về mặt pháp luật, hình thức xổ số tự chọn có thể làm hạn chế vi phạm pháp luật hình sự đối với hành vi “đánh bạc” (do chơi đề), nhưng có thể phát sinh thêm, thậm chí làm phức tạp thêm đối với loại tội phạm do hành vi “lừa đảo” có thể xảy ra do người chơi và đại lý câu kết với nhau và bị hại là Cty XSKT- làm phức tạp thêm tình hình ổn định chính trị và xã hội, gia tăng thêm tội phạm.

 

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Thái Lan sắp thu phí du lịch của du khách quốc tế

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài, ngoại trừ người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy thông hành biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho tiền đạo Tiến Linh

AN NGUYÊN |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi gặp gỡ, động viên huấn luyện viên Park Hang-seo và cá nhân tiền đạo Tiến Linh trước thềm chung kết AFF Cup 2022.