Bí ẩn miệng “hố tử thần” khổng lồ gây xôn xao giới khoa học

Hà Đức |

Một nhóm các nhà khoa học người Nga đã vào cuộc để nghiên cứu miệng hố khổng lồ xuất hiện ở bán đảo Yamal, phía bắc Siberia.
Hố khổng lồ sâu hun hút và có đường kính khoảng 80m. Miệng hố xuất hiện một cách rất bất ngờ. Nhiều phỏng đoán giả định hố được hình thành do thiên thạch đâm xuống trái đất hay thậm chí do đĩa bay của người ngoài hành tinh.
Hố khổng lồ sâu hun hút và có đường kính khoảng 80m. Miệng hố xuất hiện một cách rất bất ngờ. Nhiều phỏng đoán giả định hố được hình thành do thiên thạch đâm xuống trái đất hay thậm chí do đĩa bay của người ngoài hành tinh.
Khu vực trên nằm ở một điểm hẻo lánh, cách giếng khí đốt Bovanenkovo hơn 30km.
Khu vực trên nằm ở một điểm hẻo lánh, cách giếng khí đốt Bovanenkovo hơn 30km.
Các nhà khoa học Nga đã lên kế hoạch lấy mẫu đất, nước, không khí từ hiện trường để nghiên cứu kỹ càng hầu hiểu rõ sự việc. Được biết, vào khoảng 10.000 năm trước đây, khu vực này từng là một vùng biển.
Các nhà khoa học Nga đã lên kế hoạch lấy mẫu đất, nước, không khí từ hiện trường để nghiên cứu kỹ càng hầu hiểu rõ sự việc. Được biết, vào khoảng 10.000 năm trước đây, khu vực này từng là một vùng biển.
Theo một số chuyên gia, nguyên nhân gây ra hố tử thần nhiều khả năng là do hiện tượng ấm lên toàn cầu đã phát thải hỗn hợp nước, khí và muối dưới bề mặt đất, dẫn tới hiệu ứng như nổ nút chai rượu.
Theo một số chuyên gia, nguyên nhân gây ra hố tử thần nhiều khả năng là do hiện tượng ấm lên toàn cầu đã phát thải hỗn hợp nước, khí và muối dưới bề mặt đất, dẫn tới hiệu ứng như nổ nút chai rượu.
Sự kiện này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông quốc tế cũng như các nhà khoa học, bởi chưa có ai lý giải được sự xuất hiện của nó. Yamal trong tiếng Nga có nghĩa là nơi tận cùng thế giới.
Sự kiện này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông quốc tế cũng như các nhà khoa học, bởi chưa có ai lý giải được sự xuất hiện của nó. Yamal trong tiếng Nga có nghĩa là nơi tận cùng thế giới.
Giới chuyên gia cũng tin rằng các khu vực tối màu ở rìa ngoài miệng hố cho thấy đã xuất hiện các vụ cháy dữ dội tại những điểm này.
Giới chuyên gia cũng tin rằng các khu vực tối màu ở rìa ngoài miệng hố cho thấy đã xuất hiện các vụ cháy dữ dội tại những điểm này.
Phát ngôn viên của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã loại bỏ khả năng thiên thạch lao trúng mặt đất, nhưng cũng chưa thể kết luận điều gì đã tạo nên miệng hố khổng lồ.
Phát ngôn viên của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã loại bỏ khả năng thiên thạch lao trúng mặt đất, nhưng cũng chưa thể kết luận điều gì đã tạo nên miệng hố khổng lồ.

Hà Đức
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.